Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024

Liên hoan phim Cannes 2023 chính thức khai mạc hôm nay

Chính thức diễn ra từ hôm nay (16-5) đến hết ngày 27-5, Liên hoan phim Cannes 2023 là mùa giải lần thứ 76 và có tổng cộng 52 phim được chọn lọc để trình chiếu.
Liên hoan phim Cannes 2023 diễn ra tại trung tâm hội nghị thành phố Cannes, Pháp. Ảnh: Internet

Theo VOV, trong 52 tác phẩm điện ảnh hàng đầu thế giới được công chiếu lần đầu có đến 21 phim tranh giải Cành cọ Vàng 2023. Song song với các buổi chiếu phim, họp báo và tiệc tùng, liên hoan phim hứa hẹn là sân chơi thu hút hơn chục ngàn chuyên gia trong ngành tham dự và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Mở màn cho liên hoan phim năm nay là bộ phim Jeanne du Barry do tài tử Johnny Depp đóng chính. Tiếp đến là tác phẩm hài kịch – Asteroid City – lấy bối cảnh thị trấn sa mạc ở Mỹ năm 1955 của đạo diễn Wes Anderson 54 tuổi, sau thành công từ phim The French Dispatch năm 2021.

Đáng chú ý, danh sách phim tranh giải Cành cọ Vàng 2023 có hai tác phẩm gây sự chú ý với giới mộ điệu điện ảnh Việt Nam. Đó là tác phẩm La Passion de Dodin Bouffant (tạm dịch: Niềm đam mê ẩm thực của Dodin Bouffant) của đạo diễn gốc Việt Trần Anh Hùng và tác phẩm Bên trong vỏ kén vàng của đạo diễn Phạm Thiên Ân.

Bên trong vỏ kén vàng là tác phẩm duy nhất của Việt Nam được lựa chọn trình chiếu trong sự kiện Director’s Fortnight, thuộc khuôn khổ Liên hoan phim Cannes 2023. Ảnh: Internet

Đặc biệt, một số đạo diễn từng giành giải Cành cọ Vàng những năm trước tiếp tục có tác phẩm tranh giải năm nay như Nuri Bilge Ceylan với tác phẩm About Dry Grasses, Hirokazu Kore-eda (Monster), Nanni Moretti (Mặt trời của tương lai); Ken Loach (Sồi già). Hay nhóm sáu tác phẩm phim gồm La Chimera, Club Zero, Last Summer, Anatomie d’une chute, Banel et Adama, Olfa’s Daughters đều là sản phẩm của các nữ đạo diễn.

Một số điểm nhấn khác ghi nhận ở Liên hoan phim Cannes 2023 là tấm poster in hình Catherine Deneuv – một trong những minh tinh tài năng nhất nước Pháp thế kỷ 20 ở ngay sảnh. Hay như việc lần đầu tiên liên hoan phim được điều hành bởi một người phụ nữ, là bà Iris Knobloch, cựu Giám đốc Tập đoàn truyền thông giải trí WarnerMedia.

Trước đó, tại Liên hoan phim Cannes 2022, giới mộ điệu điện ảnh Việt không khỏi thích thú bởi bộ phim hoạt hình Spring Roll Dream (tạm dịch: Giấc mơ gỏi cuốn) của nữ đạo diễn người Việt Mai Vũ. Lấy đề tài ẩm thực Việt, cô phản ánh về mối quan hệ trong một gia đình người Việt sang Mỹ định cư và bất đồng giữa ẩm thực Việt truyền thống và hiện đại.

Cannes là liên hoan phim quốc tế được tổ chức hằng năm và đón nhận sự tham gia của nhiều đạo diễn nổi tiếng, tranh tài ở nhiều đề cử hạng mục phim. Những tác phẩm điện ảnh mới nhất và đạt chất lượng chuyên môn cao thường được giới thiệu ở sự kiện này.

Phúc Vinh tổng hợp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Vỗ tay ở Cannes

0
Liên hoan phim Cannes (ở Pháp) kết thúc vào rạng sáng 28-5 theo giờ Việt Nam, với hai giải vinh danh liên quan đến...

Hai đạo diễn Việt cùng ‘ẵm’ giải thưởng tại LHP Cannes...

0
Được nhà phê bình đánh giá cao bởi nội dung lấy bối cảnh nước Pháp vào thế kỷ 19, bộ phim La Passion de...

TPHCM: 7 phim đặc sắc được chọn cho tuần lễ Liên...

0
(SGTT) - Diễn ra từ ngày 10-10 đến 16-10 tại TPHCM, tuần lễ Liên hoan phim Ý 2022 là dịp để người yêu điện...

Ngồi nhà khám phá ẩm thực châu Á trực tuyến

0
(SGTT) - Bắt đầu diễn ra từ ngày 21-1 đến 3-2, Liên hoan phim trực tuyến về ẩm thực Châu Á - Crosscut Asia...

“Chuyện miền Tây” và “Sức mạnh của chú chó” giành giải...

0
(SGTT) - "The Power of the Dog" đã đoạt giải Quả cầu vàng. Hai bộ phim đã giành các giải thưởng chính được công...

Bế mạc liên hoan phim lần thứ 22: Một khởi đầu...

0
(SGTT) - Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 22 tại Huế cùng với hai triển lãm hưởng ứng, bao gồm “Di sản và...

Kết nối