Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Lên Hà Giang say giấc nồng với “chiếc gùi”

(SGTT) – Chiếc gùi, tiếng địa phương gọi là quẩy tẩu, là một trong những vật dụng gắn liền với cuộc sống hàng ngày của người Mông từ lúc sinh ra, lớn lên và trưởng thành. H’Mong Village được xem là nơi giữ gìn bản sắc văn hóa vùng cao khi lấy hình tượng chiếc gùi để xây dựng thành nơi lưu trú.
Khu nghỉ dưỡng H’mong Village có 35 căn bungalow được xây dựng như hình dáng của chiếc gùi. Mỗi căn phòng được thiết kế bên dưới là phòng khách, phía trên là phòng ngủ.

Khu nghỉ dưỡng H’mong Village thuộc khu Tráng Kìm, xã Đông Hà, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang, cách trung tâm thành phố Hà Giang hơn 50km về phía Đông Bắc.

H’Mong Village được xây dựng trên tổng diện tích khoảng 20 héc ta, phân làm  hai khu vực, gồm 35 căn bungalow và khu nhà nghỉ cộng đồng có không gian rộng rãi với gần 50 giường ngủ, cung cấp đầy đủ các dịch vụ nghỉ dưỡng, tham quan, ẩm thực, giải trí và trải nghiệm văn hóa bản địa.

Khu nghỉ dưỡng H’mong Village.

H’Mong Village là sự kết hợp hài hòa giữa các chất liệu tự nhiên mang nét riêng của vùng đất Hà Giang. Các công trình được xây dựng dựa trên nền tảng văn hóa của dân tộc Mông.

Tường được làm thủ công bằng đất tự nhiên và nguyên chất, sử dụng mái ngói âm dương làm từ đất nung, khuôn viên sân vườn được xếp bằng đá xanh của Hà Giang tạo nên không gian sống gần gũi với môi trường, thiên nhiên. Mùa Đông thì ấm áp, mùa Hè thì mát mẻ.

Một góc bungalow trong Khu nghỉ dưỡng H’mong Village.

H’Mong Village mang đậm bản sắc văn hóa người Mông thể hiện qua cách sắp xếp của dãy bungalow theo hình váy xòe rẻ quạt của các thiếu nữ người Mông, cùng 15 căn bungalow mang dáng vẻ của chiếc quẩy tẩu.

Hồ bơi tại Khu nghỉ dưỡng H’mong Village là hồ bơi vô cực với hệ thống nước khoáng tự nhiên.

Đặc biệt tận dụng dòng suối mát chảy ra từ lòng núi, H’Mong Village xây dựng bể bơi vô cực với hệ thống nước khoáng tự nhiên chảy hai chiều song song. Đây là công trình đầu tiên và duy nhất tại Hà Giang hiện tại.

Được chính thức đưa vào hoạt động từ tháng 7-2020, H’Mông Village là resort trên núi cực chill, đẹp, độc, lạ và đậm chất Hà Giang, mộc mạc gần gủi với thiên nhiên.

Không gian trong lành tại Khu nghỉ dưỡng H’mong Village.

Đến với H’Mong Village du khách không chỉ được hòa mình vào không khí trong lành, yên bình, khung trời bao la của cao nguyên đá mà còn được trải nghiệm và khám phá văn hóa dân tộc. Chẳng hạn, du khách có thể trải nghiệm tour đi bộ để khám phá cao nguyên đệ nhất động; khám phá làng nghề dệt truyền thống, làng nghề nấu rượu ngô hay khi màn đêm buông xuống, du khách cùng nhau thưởng thức những món ăn dân dã, mang đậm bản sắc, hương vị núi rừng Đông Bắc.

Những áng mây trắng vờn nhau càng khiến Khu nghỉ dưỡng H’mong Village thêm phần lãng mạn.

H’Mong Village là nơi gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc Mông, kết hợp với không gian mang lại nguồn năng lượng xanh tạo cảm giác nhẹ nhàng, thư thái và những trải nghiệm độc đáo dành cho du khách, gợi nhớ lại những dấu ấn văn hóa xa xưa mà vẫn mang hơi thở đương đại.

Theo chia sẻ của ông Lại Quốc Tĩnh, Chủ tịch HĐQT Khu nghĩ dưỡng H’Mông Village, resort mang đậm kiến trúc truyền thống, độc đáo, ưu việt của dân tộc Mông và ông mong muốn, thông qua khu nghỉ dưỡng để giới thiệu nét truyền thống của người dân đến du khách, bảo tồn và lưu giữ những nét đẹp của người dân và tạo việc làm cho thanh niên là người bản địa.

Ẩm thực cũng là điểm nhấn tại Khu nghỉ dưỡng H’mong Village.

Niềm tin vào thiên nhiên và sự kết nối với con người, núi sông, cây cỏ tạo nên sự đồng điệu đầy yêu thương và chân thành đã tao nên dấu ấn riêng cho H’Mông Village.

Nguyễn Thanh Hằng

Hình ảnh: H’Mong Village

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Khi rau xanh không chỉ để ăn

0
(SGTT) - Không chỉ cung cấp thực phẩm hữu cơ, an toàn, những vườn rau xanh mướt tại các khu nghỉ dưỡng đang dần...

Các tour du lịch định hướng ‘xanh’ ngày càng được ưa...

0
(SGTT) - Những năm gần đây, du lịch xanh tại TPHCM đang phát triển mạnh và được nhiều du khách ủng hộ, đặc biệt...

Sáng kiến Điểm đến An toàn: Đồng hành cùng doanh nghiệp...

0
(SGTT) - Ngày 5-4, tại TP Châu Đốc, An Giang, chương trình Sáng kiến Điểm đến An toàn của Tạp chí Kinh tế Sài...

Nhà hàng tại Quảng Nam nỗ lực làm du lịch xanh

0
(SGTT) - Tại Quảng Nam, một số doanh nghiệp đang hướng đến việc đầu tư cho du lịch xanh, bền vững, trong đó có...

Trao ‘hộ chiếu xanh’ khi du lịch xứ dừa

0
(SGTT) - Đã có 15 du khách được trao "hộ chiếu xanh" (passport Net Zero) khi tham gia tour “Net Zero tours Bến Tre”...

Người dân Nhà Bè thức đêm làm du lịch

0
(SGTT) - Không huyên náo như tại trung tâm TPHCM, về huyện Nhà Bè ban đêm rất êm ắng, thanh bình, tưởng chẳng có...

Kết nối