Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Lễ 30-4 và 1-5: Hấp dẫn các hoạt động du lịch trên cả nước

Dù gần một tháng nữa mới đến kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, nhưng các địa phương như Quảng Ninh, Quảng Bình, Quảng Ngãi và Cà Mau đã công bố nhiều hoạt động du lịch đặc sắc, chào đón du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Quảng Ninh: Huyện Bình Liêu sôi động các hoạt động du lịch chào Hè

“Sống lưng khủng long” tại Bình Liêu. Ảnh: Nguyễn Khải Trung

Theo báo Quảng Ninh điện tử, nhằm tạo sản phẩm du lịch mới mẻ, hấp dẫn du khách vào dịp cao điểm du lịch Hè, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động Ngày hội Văn hóa – Thể thao các dân tộc cùng với đó là nhiều chương trình khuyến mãi, ưu đãi hấp dẫn.

Ngày hội Văn hóa – Thể thao các dân tộc huyện Bình Liêu năm 2023 sẽ diễn ra từ 29-4 đến 22-5, là hoạt động du lịch hè xuyên suốt, hấp dẫn du khách đến với Bình Liêu vào các ngày lễ lớn như Giỗ tổ Hùng Vương (10-3 Âm lịch) và dịp lễ 30-4, 1-5. Tâm điểm của ngày hội là Hội hát Soóng Cọ diễn ra từ ngày 29-4 đến 7-5 tại xã Húc Động và Hội Kiêng gió được tổ chức tại xã Đồng Văn từ ngày 20-5 đến 22-5.

Trong đó, Hội Soóng Cọ năm nay có các nội dung chính là hát đối giao duyên của người Sán Chỉ, giải bóng đá nữ hội Soóng Cọ, nghi lễ cầu may, trưng bày dụng cụ lao động sản xuất và hình ảnh về thiên nhiên, văn hóa, con người xã Húc Động, đêm lửa trại giao lưu hát Soóng Cọ. Đặc biệt, năm nay xã sẽ khôi phục làn điệu truyền thống hát đối đáp “Đến thăm nhà” của bà con dân tộc Sán Chỉ.

Quảng Bình: Hấp dẫn các hoạt động lễ hội truyền thống

Theo báo điện tử Tổ quốc, Tuần Văn hóa – Du lịch Đồng Hới năm 2023 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 25-4 đến 2-5 với nhiều sự kiện hấp dẫn. Trong đó, điểm nổi bật của sự kiện năm nay là lễ hội ẩm thực “Hương quê” và chương trình âm nhạc “Chào hè rực rỡ” nhằm đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, tăng thêm nhiều trải nghiệm cho người dân và du khách khi đến với TP Đồng Hới.

Trong dịp này, lễ hội đua thuyền truyền thống và hội thi cá trắm sông Son diễn ra từ ngày 25 đến 30-4 hứa hẹn sẽ trở thành điểm thu hút du khách khi đến tham quan Phong Nha – Kẻ Bàng. Ảnh: Sam Nguyễn

Bên cạnh việc giới thiệu các món đặc sản biển của thành phố, lễ hội ẩm thực “Hương quê” còn là dịp để quảng bá các món ăn đã làm nên thương hiệu của ẩm thực Quảng Bình, như bánh xèo Ba Đồn, cá trắm sông Son, sò huyết Ba Đồn… Lễ hội sẽ được khai mạc vào lúc 17:30, ngày 26-4-2023, tại Quảng trường biển Bảo Ninh.

Dịp lễ 30-4 và 1-5, cùng với việc khám phá các sản phẩm du lịch sẵn có, đã làm nên thương hiệu của du lịch Quảng Bình, du khách sẽ được hòa mình vào các lễ hội truyền thống tại các địa phương, tăng thêm nhiều trải nghiệm thú vị, hấp dẫn. Trong dịp này, lễ hội đua thuyền truyền thống và hội thi cá trắm sông Son diễn ra từ ngày 25 đến 30-4 hứa hẹn sẽ trở thành điểm thu hút du khách khi đến tham quan Phong Nha – Kẻ Bàng.

Cũng trong dịp này sẽ diễn ra Tuần Văn hóa – Thể thao – Du lịch và lễ hội Rằm tháng ba Minh Hóa năm 2023, lễ giỗ Thánh mẫu Liễu Hạnh…

Quảng Ngãi: Chuỗi sự kiện “Lý Sơn – Kỳ quan biển, đảo”

Với chủ đề “Lý Sơn – Kỳ quan biển, đảo”, chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao kích cầu du lịch năm 2023 được tổ chức ở huyện đảo Lý Sơn theo 2 mốc thời gian.

Vẻ đẹp thơ mộng của đảo Lý Sơn.

Trong đó, dịp kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30-4, Quốc tế lao động 1-5 và ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10-3 Âm lịch) sẽ diễn ra 5 hoạt động: Khai mạc chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao kích cầu du lịch năm 2023; giải bóng chuyền nữ bãi biển; hội đua thuyền truyền thống Tứ linh; trưng bày sản phẩm và giới thiệu ẩm thực đặc trưng Lý Sơn và các địa phương; trưng bày tư liệu, hiện vật, ảnh chủ đề “Lý Sơn – Di sản văn hóa biển đảo”.

Chuỗi sự kiện nhân dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh gồm Giải vô địch dù lượn toàn quốc; giải điền kinh “Cung đường Đảo Lý Sơn”; giải vượt biển.

Các hoạt động trong chuỗi sự kiện được tổ chức từ ngày 29-4 đến ngày 22-5-2023 nhằm quảng bá hình ảnh, con người Quảng Ngãi nói chung, huyện đảo Lý Sơn nói riêng. Qua đó, khẳng định tầm quan trọng của biển, đảo đối với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước; chủ quyền biển, đảo Việt Nam, tạo nên điểm nhấn trong xây dựng sản phẩm, thu hút ngày càng nhiều khách du lịch trong nước và quốc tế đến với Lý Sơn.

Nhiều sự kiện hấp dẫn trong chương trình “Cà Mau – Điểm đến 2023”

Nhiều sự kiện hấp dẫn trong chương trình “Cà Mau – Điểm đến 2023” dịp lễ 30-4 và 1-5. Ảnh: Hồng Phong

Theo báo Cà Mau, nhằm kỷ niệm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước 30-4 và Quốc tế Lao động 1-5, Cà Mau sẽ tổ chức Ngày hội khinh khí cầu với chuỗi các hoạt động biểu diễn khinh khí cầu với khoảng 20 khinh khí cầu đủ kích thước tham gia bay khinh khí cầu, thưởng thức không gian âm nhạc, ẩm thực tại bãi biển Khai Long, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển.

Ngày hội Bánh dân gian Nam Bộ lầnthứ 3 và sự kiện “Hương rừng U Minh” cũng được tổ chức đồng thời trong khoảng thời gian diễn ra Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Ngày hội khinh khí cầu, cụ thể là từ ngày 28-4 đến 3-5 với rất nhiều hoạt động vui chơi, giải trí hấp dẫn trên địa bàn TP Cà Mau và hai huyện U Minh, Trần Văn Thời.

Đăng Huy tổng hợp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Về Quảng Nam xem lễ rước sắc phong và chánh tế...

0
(SGTT) - Nằm trong khuôn khổ lễ hội Kỳ Yên năm 2024, sáng 18-4 (nhằm mùng 10-3 Âm lịch), tại xã Tiên Châu, huyện...

Người Khmer ở TPHCM đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

0
(SGTT) - Để đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, đông đảo bà con Khmer ở TPHCM đã đến chùa Chantarangsay (quận 3) dâng...

Chợ phiên làng chài Tân Thành, điểm đến cuối tuần ở...

0
(SGTT) – Chợ phiên làng chài Tân Thành (thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam) vừa hoạt động trở lại sau thời gian tạm...

Thời gian, địa điểm tổ chức lễ hội té nước Songkran...

0
(SGTT) - Tết cổ truyền Songkran của Thái Lan sẽ kéo dài từ ngày 13 đến 15-4 trên khắp cả nước, cùng nhiều hoạt...

Vĩnh Phúc: Du khách đổ về Tây Thiên ngày khai hội

0
(SGTT) - Vừa qua, tại Khu di tích danh thắng quốc gia đặc biệt Tây Thiên, UBND huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc đã...

Điểm qua một số sự kiện du lịch trong tháng 3

0
(SGTT) -  Giải đua thuyền máy nhà nghề quốc tế Grand Prix of Binh Dinh 2024 ở Bình Định, giải dù lượn Kon Tum...

Kết nối