Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Lễ 2-9, các điểm vui chơi tại TPHCM và một số địa phương nhộn nhịp đón khách

(SGTT) – Ghi nhận trong những ngày đầu của đợt nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, lượng khách đến các điểm vui chơi tại TPHCM và cũng như điểm du lịch ở các địa phương khác khá đông.

Sôi động Thảo Cầm Viên

Thảo Cầm Viên là một trong những điểm du lịch sôi động nhất ở TPHCM. Vườn thú lâu đời thuộc quận 1 này đã đón hàng chục nghìn lượt khách đến tham quan trong hai ngày nghỉ lễ Quốc khánh vừa qua. Con số này ước tính sẽ còn tăng trong những ngày còn lại của kỳ nghỉ lễ.

Hàng nghìn người ở TPHCM và các tỉnh lân cận đổ về Thảo Cầm Viên để vui chơi. Ảnh: Hữu Long

Nhiều gia đình đã dựng lều trại và dành cả ngày để tận hưởng kỳ nghỉ lễ 2-9 năm nay. Rất đông người dân xếp hàng chờ mua vé vào cổng. Giá vé vẫn không thay đổi so với ngày thường, người lớn 60.000 đồng, trẻ em 40.000 đồng, trẻ em cao dưới 1m được miễn phí.

Chị Nguyễn Thùy Vân, nhà ở quận 12, đưa các con đến Thảo Cầm Viên chơi nhân dịp nghỉ lễ Quốc khánh. Chị mang theo chiếc lều nhỏ đủ chỗ cho ba mẹ con. “Biết được đi chơi nên các cháu háo hức lắm, 5:00 sáng đã gọi mẹ dậy chuẩn bị đồ đạc. Tôi đến từ 10:00 và dự định sẽ chơi ở đây đến chiều tối”, chị Vân chia sẻ.

Tương tự, tại dinh Độc Lập (quận 1), khá đông người dân đổ về đây tham quan. Tại cổng chính, nhiều lúc khách phải xếp hàng dài đợi mua vé. Còn ở các điểm đến hấp dẫn khách như: khu du lịch Suối Tiên (TP Thủ Đức), công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11), lượng khách đổ về đây cũng khá nhiều. Đại diện các đơn vị này cho biết lượng khách trong ngày 2-9 đã tăng gấp bốn, năm lần so với ngày thường và dự kiến sẽ còn tăng  trong các ngày tiếp theo.

Người dân xếp hàng mua vé vào tham quan dinh Độc Lập. Ảnh: Gia Khang

Trong khi đó, không gian trước khu vực Bưu điện Thành phố cũng rất nhộn nhịp. Ngoài khách nội địa, khá nhiều nhóm khách du lịch nước ngoài đã đến tham quan Bưu điện Thành phố, chụp ảnh lưu niệm.

Chị Thanh Thư, một nữ hướng dẫn viên người Việt hướng dẫn cho một nhóm khách người Anh tham quan TPHCM, cho biết khách nước ngoài rất hào hứng với lễ Quốc khánh của Việt Nam. Họ muốn được tham quan nhiều địa điểm nổi tiếng thiên về lịch sử của Thành phố như Dinh Độc lập, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Địa đạo Củ Chi…

Các địa phương nhộn nhịp đón khách

Trong khi lượng khách ở các điểm du lịch ở TPHCM đón rất nhiều du khách thì ở các địa phương lân cận, không khí cũng rất nhộn nhịp.

Bãi biển ở Vũng Tàu đông đúc du khách. Ảnh: Gia Khang

Bà Rịa – Vũng Tàu cũng là địa điểm du lịch ưa thích trong dịp nghỉ lễ năm nay, khi số lượng du khách đến đây tăng đột biến. Ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu, thông tin, trong ngày 2-9, đã có hơn 130.000 lượt khách đến địa phương nghỉ lễ, tăng gấp đôi so với ngày 1-9.

Theo thống kê, riêng TP Vũng Tàu đã có khoảng 55.000 lượt du khách đến tắm biển, nghỉ dưỡng. Ông Nguyễn Khắc Tộ, Giám đốc Trung tâm quản lý và hỗ trợ khách du lịch, cho biết, lượng khách tại các bãi tắm trong ngày 2-9 tăng 2,5 lần so với ngày 1-9.

Mặc dù lượng khách tăng, nhưng tình hình an ninh trật tự được đảm bảo, chưa nhận được phản ánh từ du khách về bán không đúng giá, không niêm yết giá. Tại những khu vực bãi tắm phương tiện giao thông di chuyển dễ dàng, không xảy ra tình trạng ùn ứ. Lực lượng chức năng cũng đã xử phạt các trường hợp tụ tập ăn uống tại công viên và dưới bãi tắm.

Vườn quốc gia Cát Tiên thu hút rất đông du khách trong dịp lễ 2-9. Ảnh: Nam Sơn

Trong khi các bãi biển ở Vũng Tàu đông đúc thì không khí ở Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng lại khá im ắng. Khác với các kỳ nghỉ lễ trước, hai ngày đầu của dịp lễ 2-9 năm nay, Đà Lạt vắng du khách. Tại khu vực trung tâm của Đà Lạt, lượng khách không nhiều, chỉ như các ngày thường, riêng buổi chiều ngày 2-9, trời mưa to, Đà Lạt càng thêm vắng.

Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 năm nay, Vườn quốc gia Cát Tiên, Đồng Nai là địa điểm “hot” đối với nhiều khách du lịch. Với khung cảnh lãng mạng, mang nét hoang sơ và thời tiết mát mẻ, Vườn quốc gia Cát Tiên đã thu hút hàng nghìn lượt khách đến tham quan, trải nghiệm.

Diễn viên Huy Khánh (phải) chụp hình lưu niệm với fan tại Vườn quốc gia Cát Tiên nhân dịp 2-9. Ảnh: Xuân Nguyên

Anh Trần Văn Tuấn, du khách đến từ Bình Dương, chia sẻ đây là lần đầu tiên anh đến thăm Vườn quốc gia Cát Tiên. Anh Tuấn rất thích vẻ đẹp tự nhiên, hoang sơ của Vườn.

“Mình có thể đến đây được nhiều lần hơn và cũng có thể kết nối được nhiều người hơn để khám phá những điểm du lịch hấp dẫn ở Việt Nam nhiều hơn. Năm 2021 thì cũng không đi du lịch được, nay hết dịch rồi được đi chơi với gia đình và bạn bè sau những ngày lao động thì cảm thấy rất là hạnh phúc”, anh Tuấn tâm sự.

Tại Cần Thơ, Làng du lịch Mỹ Khánh thu hút rất đông du khách đến tham quan trong kỳ nghỉ lễ. Ảnh: Nguyễn Hoàng

Tại Cần Thơ, Làng du lịch Mỹ Khánh có khá nhiều du khách đến tham quan trong dịp nghỉ lễ. Nơi đây có hơn 20 dịch vụ với đủ các trải nghiệm như đi xe ngựa, đua heo, đua chó địa hình, các trò chơi teambuilding với nhiều hoạt động đậm chất Nam Bộ. Ðặc biệt, Làng du lịch Mỹ Khánh có các chương trình nổi bật như: về Tây Ðô hóa thân thành điền chủ, thưởng thức ẩm thực trên du thuyền và nghe đờn ca tài tử.

Trong dịp lễ năm nay, các chương trình ẩm thực chợ quê, bánh dân gian và lô tô show ở Làng du lịch Mỹ Khánh cũng được rất nhiều du khách chào đón và tham gia.

Các chương trình ẩm thực chợ quê, bánh dân gian ở Làng du lịch Mỹ Khánh luôn rất hấp dẫn. Ảnh: Nguyễn Hoàng

Anh Trần Văn Sơn, du khách đến từ Tiền Giang, chia sẻ “Hầu như năm nào, tôi cũng đưa cả gia đình đến Làng du lịch Mỹ Khánh trong các dịp lễ để trải nghiệm các chương trình ẩm thực ở đây. Ngoài việc được thưởng thức các món ăn ngon, tôi còn được tìm hiểu các câu chuyện văn hóa liên quan đến ẩm thực của các địa phương”.

Đinh Nam

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Nhiều địa phương ‘bội thu’ du lịch dịp lễ 2-9

0
(SGTT) - Trong 4 ngày nghỉ lễ 2-9 (từ ngày 1 đến ngày 4-9), các địa phương trọng điểm du lịch trên cả nước...

Giao thông vẫn thông thoáng trong ngày người dân quay lại...

0
(TPHCM) - Sau kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, người dân bắt đầu trở lại TPHCM. Tại các khu vực cửa ngõ, tình...

Các địa phương du lịch đón trăm ngàn lượt khách chỉ...

0
Ghi nhận trong hai ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 2-9, các địa phương như Hà Nội, Lào Cai, Bà Rịa - Vũng Tàu…...

Người dân TPHCM đổ ra trung tâm xem pháo hoa và...

0
(SGTT) - Hàng ngàn người dân TPHCM tối 2-9 vẫn đổ về khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, hai bên đường Tôn Đức...

Trung tâm thương mại, siêu thị nườm nượp khách dịp lễ

0
(SGTT) - Hôm nay ngày 2-9, bên cạnh các khu vui chơi như Suối Tiên, Đầm Sen, Thảo Cầm Viên... thì nhiều trung tâm...

Nhân lễ 2-9, khám phá ẩm thực vùng miền các địa...

0
(SGTT) - Nếu bạn chọn du lịch ở các địa phương lân cận TPHCM trong kỳ nghỉ lễ 2-9 thì hoạt động khám phá...

Kết nối