Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

Hai ngày nghỉ lễ, du lịch Đà Lạt, Phú Quốc không quá ‘sốt’

(SGTT) – Trải qua hai ngày nghỉ lễ, các điểm du lịch tại Đà Lạt, Phú Quốc, Côn Đảo… không quá ‘sốt’. Đường di chuyển khá thông thoáng, hàng quán kinh doanh, khu du lịch không rơi vào tình trạng quá tải.

Đà Lạt thông thoáng trong kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh

Quảng trường Lâm Viên, khu vực thu hút nhiều du khách, người dân tới vui chơi, giải trí trong dịp Lễ 2-9. Ảnh: C.Thanh

Chiều 2-9, các tuyến đường chính tại TP Đà Lạt vẫn thông thoáng, các phương tiện di chuyển thuận lợi, trong khi hầu hết hàng quán kinh doanh, khách sạn không rơi vào tình trạng quá tải. Có thể lý do một phần là vì hai ngày qua, thời tiết tại TP Đà Lạt có mưa nhiều, gây ngập lụt cục bộ.

Ngay cả các khu, điểm du lịch nổi tiếng tại Đà Lạt như Vườn hoa Thành phố, Khu du lịch thác Datanla, Thung Lũng Tình Yêu, Đường Hầm Điêu khắc, Ga Đà Lạt… giao thông thông suốt, không xảy ra tình trạng ùn tắc như các năm trước.

Hình ảnh chụp tại Quảng trường Lâm Viên tối ngày 2-9. Ảnh: Fanpage: Đà Lạt

Riêng về giá phòng nghỉ, theo Phòng Văn hóa, Thông tin TP Đà Lạt, cho biết các khách sạn, nhà nghỉ không tăng giá, hoặc chỉ tăng nhẹ so với ngày thường từ 10-20%. Nhiều khách sạn khu vực trung tâm lẫn ngoại ô thành phố vẫn treo bảng còn phòng trống.

Theo ghi nhận của Báo Lâm Đồng, giá khách sạn, nhà nghỉ không tăng, hoặc chỉ tăng nhẹ so với ngày thường từ 10-20%. Nhiều khách sạn khu vực trung tâm lẫn ngoại ô thành phố vẫn treo bảng còn phòng trống. Tuy nhiên, theo cơ quan chức năng, dự kiến, du khách lên TP Đà Lạt nghỉ lễ sẽ tiếp tục tăng thêm trong hai ngày cuối tuần 3 và 4-9.

Khách đến Phú Quốc dịp lễ có thể giảm so với cao hiểm Hè

Chiều 2-9, chia sẻ trên Tiền Phong, ông Bùi Quốc Thái, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang cho biết, dự kiến lượng khách đến Phú Quốc dịp nghỉ lễ Quốc khánh có thể giảm so với cao điểm Hè.

Kỳ nghỉ lễ năm nay kéo dài bốn ngày, tuy nhiên lượng khách du lịch đã đến Phú Quốc chưa nhiều. Các chuyến bay giảm khoảng 20% so với thời điểm trước hè. Bình quân mỗi ngày có khoảng 130 chuyến bay đến và đi. Tại các cầu cảng, sân bay, bến xe không xảy ra tình trạng chèo kéo du khách, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo.

Du khách tại Phú Quốc trong kỳ nghỉ lễ 2-9 năm nay. Ảnh: Châu Quốc Tuấn

Ông Nguyễn Vũ Khắc Huy, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Kiên Giang, cho biết lễ Quốc khánh năm nay trùng với thời điểm học sinh vừa đi học cách đây vài ngày nên lượng du khách không đông. Dự kiến lượng khách giảm khoảng 30% so với dịp hè.

Ảnh: Châu Quốc Tuấn

Chia sẻ với Sài Gòn Tiếp Thị, anh Châu Quốc Tuấn, hướng dẫn viên tại Phú Quốc, cho biết ‘Khách đã đi du lịch Phú Quốc vào dịp hè, do đó trong kỳ nghỉ lễ 2-9 khách không quá đông đúc’. Anh Tuấn cho biết, chiều ngày 1-9 anh đã kết thúc tour tại Phú Quốc và ‘đang rảnh’ trong những ngày lễ tới vì chưa có tour.

Một số điểm tham quan tại Côn Đảo, Cần Thơ ít khách

Bên cạnh đó, anh Đoàn Duy Thanh, hướng dẫn viên đang dẫn khách tham quan Côn Đảo dịp lễ, cho biết tình hình khách tại đây không quá tải. “Đường xá thông thoáng, các điểm tham quan, ăn uống và lưu trú không qua đông khách so với cuối tuần”, anh Thanh nói.

Khu vực cảng Bến Đầm, Côn Đảo khá vắng vẻ trong ngày nghỉ 2-9. Ảnh: Đoàn Duy Thanh
Khách tham quan nghĩa trang Hàng Dương chiều 2-9. Ảnh: Đoàn Duy Thanh

Chị D.H, du khách đến từ TPHCM, cho hay dịp lễ này chị và gia đình dành một ngày đi xe ô tô về Cần Thơ để chơi lễ. “Các điểm tham quan hầu như khá vắng vẻ, chỉ có tại Nhà cổ Bình Thủy khách đông đúc hơn, các khu chợ cũng không quá đông, rất thanh bình đúng chất miền Tây”, chị D.H chia sẻ.

Du khách tham qua Nhà cổ Bình Thủy chiều 2-9. Ảnh: D.H
Đình Bình Thủy vắng vẻ dịp Lễ. Ảnh: D.H

Nguyễn Phong

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Tuyến tàu cổ Đà Lạt-Trại Mát chạy thêm buổi tối từ...

0
(SGTT) - Tuyến tàu cổ Đà Lạt – Trại Mát sẽ chạy tàu buổi tối nhằm giúp hành khách cảm nhận vẻ đẹp của...

Mai anh đào nở muộn ở trung tâm Đà Lạt

0
(SGTT) – Năm nay, mai anh đào tại Đà Lạt nở muộn và rải rác ở các khu vực. Vùng ngoại ô, hoa đã...

Vụ khách Đài Loan bị ‘bỏ rơi’ ở Phú Quốc: Cục...

0
 (SGTT) - Liên quan đến việc đoàn khách Đài Loan bị “bỏ rơi” ở Phú Quốc, ngày 14-2, Cục Du lịch quốc gia Việt...

Gợi ý 5 điểm ngắm mai anh đào ở Đà Lạt

0
(SGTT) - Những ngày cận Tết Nguyên đán, mai anh đào phủ sắc hồng ở nhiều tuyến đường, triền đồi tại Đà Lạt, thu...

Thông xe tạm thời đường đèo Prenn trong dịp Tết Dương...

0
(SGTT) - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa cho phép thông xe tạm thời tuyến đường đèo Prenn, phục vụ nhu cầu đi lại của...

Lần đầu tiên Đà Lạt có khu ẩm thực mở ‘xuyên...

0
Khu ẩm thực đêm tại Vườn hoa thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, vừa chính thức khai trương, mở cửa đón khách đến...

Kết nối