Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024

Ký túc xá thành khu cách ly: sinh viên chủ động tìm chỗ ở mới

(SGTT) – Nhiều sinh viên đã dọn hành lý rời đi khi có thông báo ký túc xá (KTX) được trưng dụng làm khu cách ly tập trung phòng dịch Covid-19.

Theo Trung tâm quản lý ký túc xá ĐH Quốc gia TPHCM, nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, các lực lượng đã và đang chuẩn bị cho các tình huống khẩn cấp, TPHCM trưng dụng ký túc xá ĐH Quốc gia TPHCM thành khu cách ly tập trung.

Thời gian sinh viên rời khỏi ký túc xá từ ngày 28-5 đến trước 17:00 ngày 1-6. Nhiều sinh viên về quê, một số khác tìm kiếm chỗ ở mới, ở nhờ nhà người thân hoặc xin ở tại các khu từ thiện…

 

Bạn Anh Đào, sinh viên năm 3 trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn cho biết “Khi nghe thông báo dùng KTX làm khu cách ly, đây cũng không phải lần đầu nên công tác dọn phòng cũng không mấy cập rập. Thế nhưng, tình hình dịch bùng phát trở lại rơi đúng vào thời điểm thực tập, vậy nên mình cũng có chút lo lắng. Tuy nhiên, vì an toàn của cộng đồng, nên mình và các bạn sinh viên tại KTX đều tuân thủ quy định. Hy vọng mọi thứ sẽ ổn định trở lại và tốt đẹp hơn”.

Hỗ trợ cho công tác chuẩn bị được diễn ra nhanh chóng và hiệu quả, nhiều chiến sĩ dân quân, tình nguyện viên, các câu lạc bộ tham gia hỗ trợ sinh viên dọn dẹp phòng ốc, vận chuyển, cất giữ đồ đạc.

ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM trở thành khu cách ly tập trung. Ảnh: Nguyễn Đức Nguyên

Bạn Thúy Vy, sinh viên năm 3 trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn chia sẻ “May mắn là khi dọn phòng, chúng mình được hỗ trợ thùng giấy, bao đựng để bảo quản sách vở cũng như các vật dụng cần thiết. Nhiều người dân còn nhận giữ đồ miễn phí cho sinh viên, các chú chạy xe công nghệ cũng lấy giá rẻ, thậm chí nhận chuyển đồ miễn phí”.

Uyên Tâm

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Tiền Giang: Hạn mặn làm nông dân trồng rau lo mất...

0
(SGTT) - Hiện nay, tình hình sản xuất cây trồng ở nhiều khu vực ở đồng bằng sông Cửu Long như Tiền Giang, Bến...

Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo sẵn sàng thông xe...

0
(SGTT) - Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo dài gần 79km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận đã...

Nhà hàng, quán ăn tự tin sẽ ‘hốt bạc’ dịp 30-4...

0
(SGTT) - Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay kéo dài 5 ngày là cơ hội “hốt bạc” cho các chuỗi kinh doanh...

Đầu tư để xử lý nước ở ĐBSCL cần gấp hơn

0
(SGTT) - Mỗi khi mùa hạn mặn bắt đầu xuất hiện, đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) bước vào quá trình chuyển đổi quản...

Mẹ rùa Malaysia vượt biển đến Côn Đảo đẻ trứng

0
(SGTT) - Ngày 22-4, một rùa mẹ đeo thẻ quốc gia Malaysia đã bơi vào bãi Cát Lớn tại hòn Bảy Cạnh, thuộc Vườn...

Ẩm thực hiện đại qua ‘góc nhìn’ đầu bếp Huỳnh Quang...

0
(SGTT) - Chọn phong vị ẩm thực hiện đại, đầu bếp Huỳnh Quang Viên đến từ Quảng Ngãi đã có buổi chia sẻ kiến...

Kết nối