Thứ Tư, Tháng Năm 22, 2024

Kỳ thị vùng miền… trên mạng

ANH ĐÀI –

Gần đây, trên một số diễn đàn, mạng xã hội nổi lên hiện tượng mạt sát, kỳ thị vùng, miền, địa phương, tranh nhau khen vùng này, chê vùng miền kia… Hiện tượng này không dừng lại ở ý kiến cá nhân mà đang lan khá nhanh trong cộng đồng mạng.

Trên mạng xã hội Facebook, nhiều người cảm thấy khó chịu khi “vô tình” trở thành nạn nhân thói kỳ thị vùng miền của một bộ phận người có nhận thức lệch lạc. Không dừng lại ở đó, nhiều cá nhân còn lập các trang hoặc nhóm trên mạng xã hội thu hút hàng ngàn người tham gia. Nhiều bình luận có lời lẽ xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của nhiều người. Như trang “Hội những người ghét dân …” có gần 5.000 thành viên thường xuyên cập nhật các bài viết, hình ảnh, bình luận tục tĩu, miệt thị. Nhiều cái gọi là hội khác có cách hoạt động tương tự cũng tồn tại trên Facebook.

Ở nhiều công ty khu vực Đông Nam bộ, có cả những tấm bảng treo rõ việc không nhận lao động tỉnh này, hay tỉnh khác, khi hỏi bảo vệ thì được giải thích là nhiều lao động ở các tỉnh này thường không tuân thủ kỷ luật, đồng thời lại thường chia bè phái, đánh nhau… nên làm việc không hiệu quả.

Không chỉ mất công bằng ở chuyện xin việc mà ngay cả các tin rao vặt dán ở cột điện, trên đường phố hay đăng trên mạng cũng không ngần ngại bày tỏ sự tẩy chay này: “Cho thuê nhà, phòng đẹp, giá phải chăng, không nhận người tỉnh…” hay “Nam sinh viên tìm người ở ghép, không nhận dân tỉnh…”.

Trong khi đó Điều 87 Bộ luật Hình sự Việt Nam sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định: “Người nào gây chia rẽ giữa các tầng lớp nhân dân, giữa nhân dân với lực luợng vũ trang, với chính quyền nhân dân, với các tổ chức xã hội, gây hằn thù, kỳ thị, chia rẽ dân tộc, xâm phạm quyền bình đẳng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, gây chia rẽ người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, chia rẽ các tín đồ tôn giáo với chính quyền nhân dân, với các tổ chức xã hội thì bị phạt tù từ 2 năm đến 15 năm”.

Tuy vậy, đến giờ cũng chưa có tổ chức, cá nhân nào bị xử lý vì kỳ thị vùng miền, và cũng rất khó để xử lý hình sự. Nhưng trên thực tế, việc này không nên tồn tại, bởi có thể gây mất đoàn kết và chia rẽ dân tộc. Vì vậy nhà nước cần có những chính sách tuyên truyền và kêu gọi người dân đoàn kết, tránh tư tưởng người vùng này tốt, vùng kia không tốt hay lao động tỉnh này tốt, tỉnh kia kém.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Các công ty điện lực châu Âu giảm mục tiêu năng...

0
(SGTT) - Một loạt các công ty điện lực lớn ở châu Âu thu hẹp hoặc xem xét lại mục tiêu phát triển năng...

Đến thăm lăng Võ Tánh, di tích kiến trúc nghệ thuật...

0
(SGTT) - Lăng Võ Tánh tọa lạc tại quận Phú Nhuận, TPHCM, được vua Gia Long cho xây dựng từ năm 1802 nhằm tưởng...

Kết nối người trẻ cùng làm du lịch bền vững tại...

0
(SGTT) -  Cù lao Cồn Sơn ở thành phố Cần Thơ từng là vùng đất nghèo khó nhưng giờ đã đổi thay nhờ du...

Lễ hội Trái cây Nam Bộ sẽ diễn ra suốt 3...

0
(SGTT) - Lễ hội trái cây Nam Bộ năm 2024 sẽ được tổ chức từ ngày 1-6 đến 31-8, tại Khu Du lịch Văn...

Nhà tuyển dụng tiếp cận nhân sự Gen Z qua nền...

0
(SGTT) – Với khoảng 150 triệu người dùng, mạng xã hội Threads nhanh chóng trở thành nơi nhà tuyển dụng có thể tìm kiếm...

Đi tìm ý nghĩa công việc

0
(SGTT) - Ngày càng nhiều người đi làm không chỉ để mưu sinh. Hơn thế, họ mong muốn theo đuổi một công việc có...

Kết nối