Thứ Hai, Tháng Tư 29, 2024

Kiểm tra nguy cơ sạt lở hai tuyến đường cửa ngõ vào Đà Lạt

UBND tỉnh Lâm Đồng đã ra văn bản hỏa tốc về việc kiểm tra nguy cơ sạt lở trên tuyến đèo Mimosa và đường hoa Đỗ Quyên, hai con đường cửa ngõ ra vào thành phố Đà Lạt.
Đèo Mimosa, cửa ngỏ chính dẫn vào thành phố Đà Lạt trong khi tuyến đường đèo Prenn đóng lại để nâng cấp. Ảnh: TTXVN

Đèo Mimosa nằm trên quốc lộ 20 là cửa ngõ của thành phố Đà Lạt nối đến cao tốc Prenn – Liên Khương. Đường hoa Đỗ Quyên là cung đường nối khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm ra tuyến cao tốc này. Sau khi đóng đèo Prenn để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng vào tháng 2-2023, xe cộ chủ yếu đi qua hai tuyến đường này để từ thành phố Đà Lạt tới phần lớn các địa phương trong tỉnh và các tỉnh thành phía Nam.

Hiện nay, tuyến quốc lộ 20 qua đèo Mimosa đã quá tải, lại xuất hiện nhiều vị trí bên ta luy dương có nguy cơ sạt lở do mưa kéo dài. Bờ taluy trên đường hoa Đỗ Quyên tại vị trí Km2 + 720 có nguy cơ sạt lở, một đoạn ta luy khoảng 100 m bị dịch chuyển xiêu vẹo.

TTXVN đưa tin, ngày 2-8, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ra văn bản hỏa tốc về việc tổ chức kiểm tra, đánh giá nguy cơ sạt lở trên tuyến đèo Mimosa và đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường hoa Đỗ Quyên. Đây là hai con đường cửa ngõ ra vào, nối thành phố Đà Lạt với các địa phương khác trong tỉnh và tỉnh, thành phía Nam.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Giao thông Vận tải thành lập đoàn công tác gồm các sở ngành, đơn vị liên quan và UBND thành phố Đà Lạt tiến hành kiểm tra, rà soát, đánh giá chi tiết tất cả các vị trí có nguy cơ sạt lở trên tuyến đèo Mimosa; đề xuất UBND tỉnh phương án xử lý trước ngày 10-8 tới.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Lâm Đồng, trong 7 tháng đầu năm nay, địa phương này liên tục xảy ra các vụ sạt lở nghiêm trọng gây thiệt hại về người và tài sản của người dân. Qua thống kê, địa bàn hiện còn 163 vị trí bị sạt lở và có nguy cơ sạt lở đất nên địa phương đang tiếp tục rà soát, di dời các hộ dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt.

N.Tân

Theo Kinh tế Sài Gòn Online 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Xuân bên gác bếp: Xuýt xoa hương vị miền ‘phố núi’...

0
(SGTT) - Đà Lạt nổi tiếng với nguồn hoa cỏ và nông sản tươi sạch, dồi dào. Không chỉ hoa atiso - biểu tượng...

Đà Lạt sẽ sáp nhập thêm huyện Lạc Dương, mở rộng...

0
(SGTT) - Theo kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Lâm Đồng, huyện...

Đà Lạt: Làm công viên mở ở ốc đảo Bích Câu...

0
UBND thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) thông tin đã giao đất tại khu vực ốc đảo Bích Câu cho Công ty CP dịch...

Âm nhạc ngoài trời thêm sức hút cho thành phố du...

0
Không phải là những điểm du lịch, quán cà phê “sống ảo” đại trà, khách du lịch nhiều nơi đến TP Đà Lạt còn...

Du khách sắp được ngắm Đà Lạt từ buýt mui trần

0
Theo báo Lâm Đồng, UBND tỉnh Lâm Đồng vừa cho triển khai thí điểm “Tuyến City Tour - Thành phố ngàn hoa” bằng xe...

Đến Đà Lạt, đừng quên ngắm mây sớm trên đường đến...

0
(SGTT) - Biển mây dập dờn dưới ánh bình minh trên cung đường từ trung tâm TP Đà Lạt đến đèo D'ran sẽ là...

Kết nối