Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Khởi công xây dựng mới bảo tàng Tôn Đức Thắng

(SGTTO) – Ngày 12-10, UBND TPHCM, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp đã tổ chức lễ khởi công dự án xây mới bảo tàng Tôn Đức Thắng.

Các vị lãnh đạo TPHCM làm lễ khởi công dự án xây dựng mới bảo tàng Tôn Đức Thắng – Ảnh: Thảo Lê

Được biết, bảo tàng Tôn Đức Thắng đã trải qua 32 năm hoạt động với một số hạn chế về cơ sở vật chất như diện tích các phòng trưng bày nhỏ, hẹp; thiết kế không phù hợp với tiêu chuẩn trưng bày của bảo tàng; các khối công trình không liên hoàn, bị chia cắt bởi những dãy hành lang rộng…

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Lê Thanh Liêm, Phó chủ tịch Thường trực UBND TPHCM, cho biết: “Bảo tàng Tôn Đức Thắng là nơi duy nhất trong cả nước giới thiệu khá đầy đủ và có hệ thống về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Bảo tàng có trên 16.000 hiện vật, tư liệu đang được lưu giữ, trong đó có hơn 1.170 hiện vật gốc. Tuy nhiên, điều kiện cơ sở vật chất của bảo tàng hiện đã xuống cấp, không gian bố trí còn nhiều hạn chế. Vì vậy việc xây dựng lại bảo tàng hết sức cần thiết và cấp bách để bảo đảm an toàn cho hiện vật, tư liệu”.

Bảo tàng Tôn Đức Thắng trong tương lai sẽ có đầy đủ các khu chức năng đảm bảo chuyên nghiệp, có ứng dụng công nghệ thông minh. Ảnh: Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp

Chia sẻ với tuoitre.vn, ông Võ Đức Thanh, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, cho biết dự án xây mới bảo tàng Tôn Đức Thắng gồm một tầng hầm và bốn tầng nổi, với chiều cao 20m, tổng diện tích sàn hơn 8.551m2.

Theo đó, diện tích trưng bày của bảo tàng là 2.000m2, đáp ứng nhu cầu trưng bày năm chủ đề thường xuyên, các trưng bày ngắn hạn cũng như thực hiện các hoạt động trải nghiệm (lớn gấp năm lần so với diện tích trưng bày hiện hữu). Dự kiến tổng mức đầu tư của dự án xây mới bảo tàng là gần 276 tỉ đồng, thời gian thực hiện khoảng ba năm.

Ông Phạm Thành Nam, Giám đốc bảo tàng Tôn Đức Thắng, cho biết sau khi hoàn thành, công trình sẽ có đầy đủ các khu chức năng gồm không gian trưng bày, kho hiện vật, phòng xử lý kỹ thuật phim ảnh, không gian làm việc… đảm bảo tính chuyên nghiệp, có ứng dụng công nghệ thông minh.

Được biết, sau khi công trình hoàn thành, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM có trách nhiệm tổ chức trưng bày, thu hút người dân thành phố, du khách trong và ngoài nước đến với bảo tàng

Phúc An tổng hợp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Bảo tàng chờ dòng vốn đầu tư để gia tăng sức...

0
(SGTT) - Nhiều bảo tàng công lập và tư nhân ở TPHCM trải qua một năm 2023 đáng nhớ với nhiều hoạt động nghệ...

Giám tuyển nghệ thuật: Hấp dẫn, mới mẻ và đầy thách...

0
(SGTT) - Việc nhà đấu giá nổi tiếng Sotheby’s tổ chức 2 cuộc triển lãm trong 2 năm liên tiếp tại TPHCM, với sự...

Bảo tàng Áo Dài – gìn giữ văn hóa cổ truyền...

0
(SGTT) – Cách trung tâm thành phố khoảng 30km, tọa lạc trên cù lao phường Long Phước, TP Thủ Đức, trong quần thể không...

Một ngày khám phá Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam

0
(SGTT) - Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam nằm trong khuôn viên Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, thuộc quận...

Bảo tàng vẫn loay hoay với bài toán nhân lực và...

0
Lần lượt mở cửa đón khách tham quan sau những ngày tháng đình trệ và gặp nhiều khó khăn sau đại dịch Covid-19, các...

Triển lãm “Họa Duyên Tương Ngộ”: chuyến hồi hương của cố...

0
(SGTT) – Bên dòng sông Sài Gòn, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh họa sĩ Trần Phúc Duyên (1923-1993), Phạm Lê Collection kết...

Kết nối