Thứ Hai, Tháng Tư 29, 2024

Khi nào cho trẻ em dùng điện thoại di động?

HÀ PHƯƠNG –

Khi mà các nhà khoa học đã khuyến cáo rằng việc sử dụng điện thoại có thể khiến trẻ em thiếu tập trung, đau cổ tay và gián đoạn giấc ngủ, liệu bạn có nên cân nhắc cho con sử dụng điện thoại di động hay chưa?

Theo John Breyault, Phó chủ tịch Liên đoàn tiêu dùng quốc gia Mỹ, người đã từng nghiên cứu về trẻ em và việc sử dụng điện thoại di động vào năm 2012, mặc dù nghiên cứu cho thấy 56% các bậc phụ huynh có con trong độ tuổi 8-12 đã cho con mình sử dụng điện thoại, nhưng việc đề xuất một độ tuổi hợp lý để sử dụng điện thoại di động là rất khó. John Breyault cho rằng các bậc phụ huynh có thể cho con mình sử dụng điện thoại di động khi xác định đứa trẻ đã có “trách nhiệm về điện thoại di động”.

Dưới đây là những lời khuyên mà các bậc phụ huynh cần lưu ý khi cho con sử dụng điện thoại di động từ chuyên gia Michael Rich đến từ trường Đại học Harvard, Mỹ.

Khi nào trẻ cần điện thoại?

image0031

Chức năng quan trọng nhất của điện thoại di động là giúp trẻ liên lạc với cha mẹ và giúp cha mẹ có thể kiểm soát hành động của trẻ. Mặc dù trẻ em không có nhu cầu thích đáng để sử dụng điện thoại di động, nhưng bạn có thể tự quyết định khi nào và nên hay không nên giao cho trẻ một chiếc điện thoại.

“Cũng giống như tất cả các thiết bị truyền thông, từ ti vi đến máy vi tính, điện thoại di động cũng chỉ là công cụ”, Rich giải thích. “Điện thoại di động là công cụ hữu hiệu với những chức năng nhất định và trẻ em chỉ cần đến khi nó là công cụ tốt nhất mà chúng cần, như gọi điện để báo mẹ đến đón về nhà sau một trận bóng hoặc một buổi đi chơi”.

Những tác hại tiềm ẩn

Như chúng ta đã biết, có một số vấn đề nảy sinh khi sử dụng điện thoại di động, ngoài những ảnh hưởng về sức khỏe. Rich giải thích: “Có rất nhiều điều cần được quan tâm liên quan đến các hoạt động nguy hiểm như bạo lực qua mạng và tình dục. Rủi ro lớn nhất ảnh hưởng đến sự phát triển lâu dài của trẻ đó là sao lãng giữa người thực và những trải nghiệm”.

Lợi ích gì?

Điện thoại di động không phải hoàn toàn xấu. Như Rich lưu ý, điện thoại di động không chỉ đơn thuần là điện thoại, mà quan trọng là nó được sử dụng như thế nào. “Nếu trẻ được hướng dẫn sử dụng đúng mục đích và không bị cuốn vào những công dụng khác, điện thoại di động có thể đem đến những lợi ích tối ưu trong cuộc sống của trẻ, chứ không phải là nguy cơ”, Rich khẳng định.

Quy định rõ ràng

Nếu bạn đang có ý định cho con mình sử dụng điện thoại di động, trước tiên bạn phải đặt ra một số quy định rõ ràng. Nếu bạn không muốn chúng sử dụng các ứng dụng hay thậm chí là tin nhắn, bạn cần phải nói rõ điều này với con. “Các bậc phụ huynh trước tiên cần phải nói chuyện và thống nhất với con về chức năng của chiếc điện thoại di động mà họ đưa cho con mình, những gì được sử dụng và những gì không được phép”, Rich khuyên.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Bữa ăn chất lượng từ thịt gà nếu biết cách chọn...

0
Thịt gà là thực phẩm phổ biến trong mọi bữa cơm gia đình hay trên mâm tiệc hop mặt. Tuy nhiên, những món ăn...

Sôi nổi các hoạt động du lịch bên bờ biển Đà...

0
(SGTT) – Thả diều nghệ thuật, sáng tác tượng cát bên biển, làm gốm, vẽ tranh, thi cứu hộ biển… cùng hàng chục hoạt...

Ăn gì khi đến Tây Ninh dịp lễ 30-4?

0
(SGTT) - Không chỉ nổi tiếng bởi các điểm tham quan, du lịch, Tây Ninh còn hấp dẫn khách phương xa bởi những món...

TPHCM: Lịch giải trí điện ảnh, âm nhạc, kịch nói cho...

0
Trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay, người dân tại TPHCM có thể dành thời gian đi xem phim, biểu diễn âm...

Những mặt hàng thực phẩm ngoại nhập giảm giá dịp nghỉ...

0
Dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, một số thương hiệu chuyên thực phẩm ngoại nhập mang đến nhiều chương trình ưu đãi dành cho...

Nghỉ lễ, người dân đổ xô đến trung tâm thương mại...

0
(SGTT) - Các trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn TPHCM là những điểm vui chơi, mua sắm và tránh nóng được...

Kết nối