Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024

Khám phá những điểm đến vào ‘Top 7 Ấn tượng Việt Nam’ gần TPHCM dịp lễ

(SGTT) – Trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay, du khách có thể dành thời gian khám phá những điểm đến vào “Top 7 Ấn tượng Việt Nam”, gần TPHCM như Tiền Giang, An Giang, Trà Vinh hay Đắk Nông, Bình Thuận.

 Victoria Nui Sam Lodge, An Giang

Ảnh: Trần Minh

Trong năm 2021, Khu resort Victoria Nui Sam Lodge, An Giang đã được độc giả Sài Gòn Tiếp Thị bình chọn vào “Top 7 điểm du lịch có cảnh đẹp mê hồn”.

Victoria Núi Sam Lodge bao gồm 40 nhà nghỉ riêng biệt được ốp đá tinh tế, nằm nép mình giữa cảnh đẹp thiên nhiên hoang sơ. Có tầm nhìn ra đồng lúa rộng lớn, với sắc xanh hoặc chín vàng tùy thời điểm cùng điểm nhấn là hồ bơi “vô cực” nổi bật, Victoria Nui Sam Lodge là một trong những điểm nghỉ dưỡng, check-in ấn tượng mà du khách có thể ghé thăm trong dịp Lễ này.

Cung đường ven biển Hoà Thắng, Bình Thuận

Cung đường ven biển Hoà Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận có lẽ không còn xa lạ với những tín đồ mê “check-in”. Khi muốn dạo chơi miền gió cát, du khách có thể dành thời gian khám phá cung đường này với cát trắng, biển xanh tưởng như vô tận.

Cung đường ven biển Hoà Thắng, Bình Thuận nhìn từ trên cao. Ảnh: Trần Minh

Gần đây, dọc theo cung đường này còn có những còn có những chiếc xe dịch vụ giải khát màu vàng được trang trí rất ấn tượng. Cung đường này cũng đã từng được độc giả Sài Gòn Tiếp Thị bình chọn vào “Top 7 cảnh đẹp bất ngờ nhìn từ không trung” vào năm 2021.

Nhà thờ Cái Bè, Tiền Giang

Ảnh: Henry Dương

Công trình tọa lạc ở ngã ba sông Cái Bè, nhìn ra chợ nổi, nơi thuyền bè luôn tấp nập và là điểm nhấn kiến trúc nổi bật trong khu vực. Nhà thờ có lối kiến trúc Roman, qua bao thăng trầm thời gian vẫn giữ được dáng vẻ đẹp thanh thoát, cổ kính. Mặt ngoài nhà thờ trang trí hoa văn đắp nổi cầu kỳ.

Chính điện gồm nhiều cửa sổ. Mái vòm cao, chia múi với những hoa văn đơn giản, tinh tế. Nội thất với những bức tranh kính màu, vừa có tác dụng chiếu sáng nội thất thánh đường vừa mang tính thẩm mỹ.

Ban tổ chức chương trình “Top 7 Ấn tượng Việt Nam 2022” cũng đã trao chứng nhận “Top 7 công trình kiến trúc” độc đáo đến nhà thờ Cái Bè

Vừa qua, ban tổ chức chương trình “Top 7 Ấn tượng Việt Nam 2022” cũng đã trao chứng nhận “Top 7 công trình kiến trúc độc đáo” đến nhà thờ Cái Bè. Tọa lạc ngay trung tâm thị trấn Cái Bè, khá gần TPHCM, nơi đây thích hợp cho du khách dành một ngày để khám phá trong ngày nghỉ Lễ.

Nhà hát Cao Văn Lầu, Bạc Liêu

Tọa lạc tại Quảng trường Hùng Vương thuộc địa bàn phường 1, TP Bạc Liêu, Nhà hát Cao Văn Lầu được xây dựng theo mô hình ba chiếc nón lá đan xen nhau, có ba tầng với các độ cao giảm dần gắn liền với đời sống sinh hoạt và lao động của người phụ nữ Nam Bộ.

Một góc nhà hát Cao Văn Lầu. Ảnh: Trần Minh

Chiếc nón lá là biểu tượng của văn hóa phương Nam. Ba khối nhà hình nón lá được đặt bên cạnh hồ nước nhân tạo, giữa hồ là lối đi cho khách tham quan uốn cong theo suốt chiều dài hồ. Phần diện tích hồ phía ngoài lối đi dùng để trồng sen, súng.  Với kiến trúc lạ mắt, Nhà hát Cao Văn Lầu cũng đã được vinh danh vào “Top 7 công trình kiến trúc độc đáo” năm 2022.

Thác Liêng Nung, Đắk Nông

Sở hữu vẻ đẹp hoang sơ, ảo diệu, thác Liêng Nung thuộc buôn N’Jriêng, xã Đắk Nia, tỉnh Đắk Nông, thu hút nhiều du khách đến trải nghiệm, khám phá trong thời gian gần đây.

Vẻ đẹp thác Liêng Nung. Ảnh: TL

Thác Liêng Nung gồm ba cụm, cụm thác chính lớn nhất cao khoảng 30m, đổ xuống suối Đăk Nia bên dưới. Nhìn từ xa, dòng thác hiện ra đầy ấn tượng với hình dáng của một “dải lụa trắng” vắt dọc trên vách đá cheo leo.

Xung quanh khu vực thác sẽ là nơi sinh hoạt của những đồng bào dân tộc sống trong khu vực. Vào mùa khô, dòng nước tại thác sẽ chảy êm ả hơn và có thể xuất hiện cầu vồng đẹp mắt. Với vẻ đẹp ấn tượng, ngọn thác này cũng đã được độc giả Sài Gòn Tiếp Thị bình chọn vào “Top 7 thác nước ảo diệu” năm 2022.

Khu du lịch Cồn Chim, Trà Vinh

Cồn Chim là một cù lao nổi trên sông Cổ Chiên, xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, có diện tích tự nhiên khoảng 62ha.

Điểm du lịch cộng đồng Cồn Chim xây dựng theo quy luật “thuận thiên”, người dân làm du lịch gắn với bảo vệ tài nguyên môi trường, nuôi trồng và sản xuất sạch theo mô hình “con tôm ôm cây lúa”.

Cồn Chim mang vẻ đẹp yên bình, đậm chất miền Tây. Ảnh: Nguyễn Thanh Tuấn

Nét đặc trưng người dân nơi đây là ai có sản vật gì, sẽ gom góp lại để phục vụ du khách, mỗi nhà sẽ chuẩn bị một món như bánh xèo, bánh nắn lá… Các món bánh cũng làm thủ công như xay bột gạo, nấu bằng bếp củi dừa…

Ngoài ngắm nhìn phong cảnh yên bình, khi đến Cồn Chim, du khách còn có cơ hội tham gia nhiều trò chơi dân gian, gắn bó với tuổi thơ của nhiều thế hệ như chọi lon, bắn bi, kéo mo cau, banh đũa… Khu du lịch Cồn Chim là một trong bảy điểm du lịch sinh thái hấp dẫn trong khuôn khổ chương trình “Top 7 Ấn tượng Việt Nam 2022” do độc giả Sài Gòn Tiếp Thị bình chọn.

Nguyên Phong

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Dòng người hối hả về quê, các cửa ngõ TPHCM bắt...

0
(SGTT) – Từ chiều 26-4, ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30-4, tại sân bay Tân Sơn Nhất, ga Sài Gòn,...

‘Giải nhiệt’ tại những dòng suối, thác nước gần Hà Nội...

0
(SGTT) - Những dòng suối, thác còn khá hoang sơ ở Hoà Bình, Tuyên Quang hay Thái Nguyên... là gợi ý để du khách...

Nhà hàng, quán ăn tự tin sẽ ‘hốt bạc’ dịp 30-4...

0
(SGTT) - Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay kéo dài 5 ngày là cơ hội “hốt bạc” cho các chuỗi kinh doanh...

TPHCM tăng chuyến xe, chuyến tàu phục vụ người dân dịp...

0
(SGTT) - Dự báo nhu cầu đi lại của người dân trong dịp lễ 30-4 và 1-5 tới đây sẽ tăng cao, Sở Giao...

Kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 trong dịp...

0
(SGTT) - Trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 tới đây, Cục Hàng không sẽ áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng...

Lễ 30-4, cơ sở lưu trú chờ khách ‘chốt’ phòng giờ...

0
(SGTT ) – Mặc dù kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 sắp tới kéo dài đến 5 ngày, nhưng nhiều cơ sở lưu trú...

Kết nối