Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Khám phá ‘hồ bơi tự nhiên giữa biển’ ở Đà Nẵng

(SGTT) – Nếu là người yêu thích bơi lội, khám phá đại dương thì Mũi Nghê (TP Đà Nẵng) sẽ là lựa chọn thú vị cho du khách trong mùa hè này. Nơi đây được ví von như ‘hồ bơi tự nhiên giữa biển’ với làn nước trong xanh tận đáy.

 

Theo thời gian, con sư tử biển này ngày càng lộ rõ như một tuyệt tác có một không hai. Ảnh: Nguyễn Thị Thanh Thảo

Mũi Nghê mằm ở phía Đông Nam của bán đảo Sơn Trà. Những tảng đá nơi đây thường được mọi người ví như con sư tử nằm quay đầu vào núi đá và mình hướng ra biển khơi.

Thời điểm thích hợp để đến Mũi Nghê là vào mùa hè, đầu mùa xuân. Lúc này thời tiết khô ráo, khí hậu mát mẻ, thích hợp cho việc di chuyển, tận hưởng và khám phá. Du khách nên hạn chế đi vào tháng 10, 11 vì đang là mùa mưa, đường trơn trượt rất nguy hiểm.

Ảnh: Nguyễn Thị Thanh Thảo

Từ trung tâm thành phố Đà Nẵng đến Mũi Nghê khoảng 10km. Nếu đi bằng đường biển thì du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của núi Sơn Trà, nhưng cano không thể cập bến đến tận Mũi Nghê vì địa hình chủ yếu là các bãi đá nên phải đi bộ thêm mới đến nơi.

Nếu đi đường bộ bằng xe máy, hãy men theo tuyến đường biển Võ Nguyên Giáp lên núi Sơn Trà, qua chùa Linh Ứng. Sau đó rẽ phải theo hướng lên cây đa ngàn năm tới cuối đường, rẽ vào con đường mòn nhỏ dẫn vào rừng là sẽ đến Mũi Nghê.

Ảnh: Nguyễn Thị Thanh Thảo

Đi xe máy sẽ dễ dàng đi vào những con đường nhỏ, còn có thể ngắm cảnh dọc đường đi. Tuy vẫn có thể đi bằng ô tô hoặc taxi nhưng sẽ không thuận tiện. Trường hợp nếu đi xe máy bị lạc đường, du khách có thể dừng lại để hỏi người dân hoặc người đi đường.

Nước ở đây trong đến độ có thể nhìn thấy tận đáy. Ảnh: Nguyễn Thị Thanh Thảo

Mũi Nghê được xem là nơi ngắm bình minh lãng mạn bậc nhất Đà Nẵng, bên cạnh đó, một điều thu hút du khách đặt chân tới đây chính là hồ nước xanh trong vắt.

Những khối đá, xếp chồng dựng lên nhau, che chở cho vũng nước bên trong tạo nên một hồ bơi thu nhỏ với màu nước xanh trong như ngọc bích.

Mũi Nghê như một ‘hồ bơi tự nhiên giữa biển’ ở Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Thị Thanh Thảo

Địa hình ở Mũi Nghê gồm nhiều bãi đá, đất trống, là nơi lý tưởng cho du khách lựa chọn làm điểm dã ngoại, cắm trại. Du khách có thể câu cá, bắt cua, mò ốc để mở tiệc vui chơi cùng gia đình và bạn bè, nghe tiếng sóng vỗ, tiếng gió thổi… chắc chắn sẽ là trải nghiệm rất khó quên.

Hồ nước tựa như một hồ bơi thiên nhiên ngay giữa biển được bao quanh bởi đá. Ảnh: Nguyễn Thị Thanh Thảo

Một lưu ý quan trọng, ở đây còn hoang sơ nên dường như không có người cứu hộ, tốt nhất mọi người chỉ nên tắm ở khu vực hồ nước và nên về trước 17:00 giờ, không nên cắm trại qua đêm. Nếu không biết bơi, du khách nhớ mang theo áo phao.

Cần câu cũng là một thứ cần thiết vì ở đây có rất nhiều cá. Và điều đặc biệt là trước khi rời đi nhớ thu dọn hết rác để bảo vệ môi trường.

Núi non hùng vĩ, nhiều bãi đá kỳ lạ, cảnh bình minh lãng mạn cùng với hồ nước xanh màu ngọc bích, chắc chắn sẽ giúp du khách cho ra đời những bức ảnh đẹp đến nao lòng khi đến Mũi Nghê

Thượng Khải – Thanh Thảo

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Thế giới xung quanh ngôi chợ du lịch lớn nhất Đà...

0
(SGTT) – Chợ Hàn – Ngôi chợ truyền thống lâu đời tại Đà Nẵng, đang là điểm đến được nhiều du khách quốc tế...

Khám phá “thiên đường ẩm thực” tại ngôi chợ lâu đời...

0
(SGTT) – Nằm ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng và là một trong những ngôi chợ truyền thống lâu đời nhất của thành...

Một chút Đà Lạt giữa lòng Đà Nẵng

0
(SGTT) – Một quán café sân vườn với không gian Đà Lạt nằm ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng đang thu hút giới...

Tết này, lên đỉnh Bà Nà ngắm hoa đào chuông nở

0
(SGTT) - Cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, hoa đào chuông trên đỉnh Bà Nà (huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) bung...

Ngắm dàn linh vật rồng nhiều sắc thái ở Đà Nẵng

0
(SGTT) – Dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024, thành phố Đà Nẵng đã đầu tư gần 20 tỉ đồng trang trí hoa và...

Xích lô du lịch Đà Nẵng ‘thay áo mới’ phục vụ...

0
(SGTT) - Nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024, ngành du lịch Đà Nẵng “làm mới” đội ngũ xích lô với những chiếc áo được...

Kết nối