Thứ Ba, Tháng Tư 16, 2024

Kết hợp du lịch sinh thái từ công trình điện gió ngàn tỉ ở Bạc Liêu

Du lịchHành trình - Điểm đếnKết hợp du lịch sinh thái từ công trình điện gió ngàn...

(SGTT) – Khu du lịch Điện gió Hòa Bình 1 của Công ty cổ phần Đầu tư Điện gió Hòa Bình 1, thành viên Sáng kiến Điểm đến An toàn được đưa vào hoạt động ngày 20-12-2022, từ một công trình công nghiệp thuần túy nhằm mục đích khai thác nguồn năng lượng gió cung cấp điện vào mạng lưới điện quốc gia. Đến nay nơi đây đã trở thành điểm du lịch sinh thái kết hợp năng lượng sạch của tỉnh Bạc Liêu.

Khu du lịch Điện gió Hòa Bình 1. Nguồn: Công ty cung cấp

Công ty cổ phần Đầu tư Điện gió Hòa Bình 1 tại xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu dự án nằm trong giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư hơn 2.800 tỉ đồng, quy mô công suất 50 MW với 13 tua-bin loại V150 của hãng VESTAS Đan Mạch, sản lượng điện hàng năm đạt khoảng 207 triệu kWh.

Song hành với việc sản xuất phong điện, công ty kết hợp hoạt động du lịch sinh thái với khu du lịch Điện gió Hòa Bình 1 trở thành điểm tham quan độc đáo, thu hút du khách, giúp quảng bá hình ảnh của một nhà máy điện xanh, sạch, thân thiện với môi trường. Trong quí I-2023, lượng khách đến tham quan khu du lịch đạt hơn 10.000 lượt khách, đây là một tín hiệu tích cực đối ngành du lịch ở Bạc Liêu nói riêng và cả Đồng bằng sông Cửu Long nói chung.

Du khách tham quan chụp ảnh tại Khu du lịch Điện gió Hòa Bình 1. Nguồn: Công ty cung cấp.
Cầu dẫn từ bờ ra đến điểm tham quan điện gió dài khoảng 5 km.

Ngoài việc tham quan và chụp ảnh cùng các tua-bin gió, tại khu du lịch còn khai thác ưu thế từ môi trường xung quanh như tổ chức chèo thuyền ngắm rừng đước, mắm; khu vực câu cá, cà phê hồ; đạp xe trải nghiệm. Đến với khu du lịch, du khách còn cảm nhận được sự nồng hậu, chất phát của người dân miền Tây, thưởng thức những món ăn đa dạng giữa vùng đồng bằng sông nước và biển phù sa như cá lóc nướng trui, lắm mắm, canh chua cá lóc, các loại hải sản địa phương như tôm, cua… Ngoài ra, công ty đã xây dựng thêm khu resort chuẩn 4 sao hướng đến việc phục vụ chuyên nghiệp với khoảng 40-50 phòng ngủ và sẽ dự kiến đưa vào khai thác khoảng cuối tháng 9 năm nay.

Du khách trải nghiệm hoạt động câu cá trên biển Bạc Liêu.
Hoạt động đạp xe khám phá điện gió được các bạn trẻ thích thú tham gia.
Chèo thuyền ngắm rừng ngập mặn.
Nhà mát với kiểu dáng độc đáo cạnh hồ.

Đơn vị khai thác cho biết, hoạt động du lịch ở đây giúp lan tỏa đến du khách tình yêu với thiên nhiên và ý thức của việc sống xanh và bảo vệ môi trường, từ việc ngắm nhìn những vẻ đẹp của những bãi bồi rộng lớn, các khu rừng ngập mặn nơi sinh sống của rất nhiều loài động vật, thực vật và nhất tận mắt nhìn thấy các tua-bin tạo ra điện nhờ năng lượng gió thân thiện với môi trường.

Đồng thời, để xây dựng khu du lịch sinh thái Điện Gió Hòa Bình 1 với công trình thể hiện sự xanh, sạch, thân thiện với môi trường của một nhà máy năng lượng tái tạo. Ở đây thường xuyên tổ chức các buổi làm việc ngoài trời như làm cỏ, nhặt rác và phân loại rác thải, chăm sóc và trồng thêm nhiều cây xanh nhằm phủ xanh khu du lịch.

Khu du lịch Điện gió Hòa Bình 1 tổ chức trồng cây nhằm phủ xanh khu du lịch.

Chính sự độc đáo, khác biệt này, Khu du lịch Điện gió Hòa Bình 1 đã có một dấu ấn riêng, không trùng lặp với các sản phẩm du lịch của các địa phương ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Công ty cổ phần Đầu tư Điện gió Hòa Bình 1 là thành viên của Sáng kiến Điểm đến An toàn do Tạp chí Kinh tế Sài Gòn tổ chức và điều phối nhằm mục đích tập hợp các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch, gồm: nhà hàng, khách sạn, lữ hành, danh lam thắng cảnh,… với mục tiêu cùng xây dựng ngành du lịch xanh, an toàn và bền vững.

Ngọc Khuyến

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Về Kon Tum, ngắm hoàng hôn tại đồi cỏ làng Kon Vơng Kia

0
(SGTT) – Đồi cỏ xanh mướt giữa rừng thông tại làng Kon Vơng Kia (thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) là nơi được nhiều người tìm đến cắm trại, ngắm hoàng hôn trong thời gian gần đây. Ngắm Kon Tum dưới ánh hoàng hôn Đẹp...

Rực rỡ sắc hoa ngô đồng tháng 4 tại xứ Huế

0
(SGTT) - Trong cái nắng của tháng 4, những cây ngô đồng đang độ trổ hoa đua nhau khoe sắc tại cố đô, từ chốn kinh thành đến công viên Tứ Tượng, sân Nghinh Lương Đình… khiến nhiều du khách say mê về loài hoa này. Xanh mướt mùa...

Ga tàu Kadohara, điểm ngắm hoa anh đào ít người biết ở Nhật Bản

0
(SGTT) - Nằm sâu trong vùng núi thuộc tỉnh Fukui (Nhật Bản), ga tàu Kadohara là điểm ngắm hoa anh đào đẹp nhưng ít du khách biết đến. Đạp xe ngắm biển xanh ở Okinawa, Nhật Bản Hoa mộc lan trắng khoe sắc tại Ishikawa, Nhật Bản