Chủ Nhật, Tháng Năm 12, 2024

Hy Lạp siết chặt an toàn tại khách sạn để bảo vệ sức khỏe du khách

(SGTTO) – Doanh thu từ ngành du lịch đóng góp gần 20% GDP của Hy Lạp, do đó, nước này đã nỗ lực tái mở cửa biên giới sớm để cứu vãn kinh tế. Đi kèm với đó, Hy Lạp triển khai hàng loạt biện pháp an toàn, đặc biệt là ở các khách sạn, để bảo vệ sức khỏe du khách và ngăn ngừa dịch Covid-19 bùng phát.

Chẳng hạn, các khách sạn phải có bác sĩ túc trực, phải thiết kế phòng cách ly để sẵn sàng tiếp nhận du khách được xác định nhiễm Covid-19 nhưng có triệu chứng nhẹ.

Nhân viên khách sạn đeo khẩu trang và găng tay ở cửa vào của một khách sạn ở Athens, Hy Lạp. Ảnh: Xinhua

Trò chuyện với hãng tin ANA-MPA nhân Ngày Du lịch thế giới (27-9), Bộ trưởng Du lịch Hy Lạp Harry Theoharis cho biết Hy Lạp đã cung cấp cho du khách các trải nghiệm du lịch độc đáo và an toàn trong năm 2020 bất chấp cuộc khủng hoảng sức khỏe Covid-11.

Ông nói: “Đất nước chúng ta là một trong những điểm đến nghỉ ngơi được du khách yêu thích nhất trong năm nay”. Ông cũng cho rằng Hy Lạp đã củng cố thương hiệu du lịch và danh tiếng tích cực trong những tháng mùa hè. Ông cho biết trong số 4.000 ca xét nghiệm được thực hiện với 4.000 nhân viên trong ngành du lịch ở Hy Lạp trong tháng 7 và tháng 8, chỉ có hai ca dương tính.

Khai báo thông tin trước khi nhập cảnh

Sau khi khống chế dịch bệnh Covid-19 tương đối thành công với số ca nhiễm và tử vong khá thấp so với các nước châu Âu khác, Hy Lạp quyết định tái mở cửa biên giới đối với du khách từ 29 nước, chủ yếu là châu Âu, bắt đầu từ ngày 15-6.

Lúc đó, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis nói rằng: “Chúng ta mở cửa đón du khách nước ngoài nhưng chúng ta làm điều này khi đặt vấn đề an toàn cho du khách lên hàng đầu. Bất cứ lúc nào nào đối mặt với cơn bùng phát Covid-19 ở địa phương, chúng phải có sẵn hạ tầng bảo vệ dân sự và y tế để ứng phó nhanh chóng, hiệu quả”.

Ngành du lịch Hy Lạp vẫn phục hồi rất chậm do nhu cầu du lịch giảm mạnh trên toàn cầu giữa mối lo sức khỏe và do nước này chỉ mở cửa biên giới ở mức hạn chế. Trong tháng 7, lượng du khách quốc tế đến Hy Lạp giảm 85,4% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 828.000 người.

Đến đầu tháng 9, du khách từ 10 nước khác bên ngoài châu Âu như Úc, Nhật Bản, Israel, Canada, Thái Lan… cũng được phép đến thăm viếng Hy Lạp.

Năm ngoái, 33 triệu du khách quốc tế đến thăm Hy Lạp, mang lại 19 tỉ đô la Mỹ doanh thu cho ngành du lịch nước này. Theo Bộ Du lịch Hy Lạp, 350.000 việc làm ở Hy Lạp phụ thuộc trực tiếp vào ngành du lịch và con số việc làm phụ thuộc gián tiếp là khoảng 700.000.

Do vậy, dễ hiểu vì sao Hy Lạp tìm cách tái mở cửa biên giới sớm, tạo điều kiện thuận lợi cho đà phục hồi kinh tế.

Nước này đặt ra các quy định nghiêm ngặt khi đón khách quốc tế trở lại để bảo đảm an toàn sức khỏe cho du khách lẫn người dân trong nước.

Du khách rời khu vực lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 bên trong sân bay quốc tế Athens ở thủ đô Athens, Hy Lạp. Ảnh: Bloomberg.

Tất cả du khách quốc tế đến Hy Lạp phải điền vào một mẫu đơn trực tuyến dài nhiều trang trong vòng 24 tiếng trước khi nhập cảnh vào nước này. Mẫu đơn khai báo các thông tin chi tiết về điểm khởi hành, điểm lưu trú 14 ngày trước ở các nước khác và địa chỉ lưu trú của họ sau khi đến Hy Lạp.

Sau khi nhận mẫu đơn, du khách sẽ nhận một mã phản hồi nhanh (QR Code) qua email và phải trình mã này cho nhân viên hải quan khi đến các sân bay Hy Lạp. Dựa vào thông tin này, du khách sẽ được rời đi ngay hoặc được hướng dẫn kiểm tra y tế để lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Sau khi được lấy mẫu xét nghiệm, du khách sẽ di chuyển đến nơi đã khai báo trong mẫu đơn nhưng phải tuân thủ quy định giãn cách xã hội cho đến khi có kết quả xét nghiệm trong vòng 24 giờ. Nếu xét nghiệm dương tính, du khách sẽ bị cách ly trong vòng 14 ngày, chi phí cách ly và viện phí (nếu cần nhập viện) do chính phủ Hy Lạp chi trả. Những người tiếp xúc gần với ca nhiễm tại khách sạn sẽ được đưa đi cách ly với chi phí do chính phủ chi trả.

Du khách quốc tế đến Hy Lạp bằng các cửa khẩu đường bộ phải có giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính với Covid-19 được thực hiện vòng 72 giờ trước khi nhập cảnh vào Hy Lạp. Quy định này cũng áp dụng cho du khách đến Hy Lạp bằng đường hàng không từ một số nước có rủi ro cao như Bulgaria, Romania, Malta, Thụy Điển, Bỉ, Tây Ban Nha, Hà Lan…

Siết chặt an toàn tại khách sạn

Các khách sạn Hy Lạp phải tuân thủ hướng dẫn an toàn dài 17 trang của Bộ Du lịch Hy Lạp. Chẳng hạn, thời gian nhận phòng trước 3 giờ chiều và trả phòng trước 11 giờ sáng. Khoảng thời gian chênh lệch này là cần thiết để phòng khách sạn được khử trùng giữa các lượt khách cũng như được thông khí.

Quầy tiếp tân ở khách sạn phải được trang bị tấm chắn nhựa dẻo hoặc phải bố trí ở nơi thông thoáng, luôn có sẵn nước rửa tay sát khuẩn. Các khách sạn phải hạn chế số khách xếp hàng làm thủ tục nhận phòng và trả phòng để bảo đảm giãn cách xã hội. Trước khi đi vào khu vực tiệc buffet ở khách sạn, thực khách phải sử dụng nước rửa tay sát khuẩn. Thức ăn ở tiệc buffet sẽ do nhân viên có đeo khẩu trang và găng tay phục vụ theo yêu cầu của thực khách.

Các khách sạn phải có một bác sĩ túc trực và phải đào tạo các nhân viên giám sát về cách xử lý khi có một ca nhiễm được phát hiện trong số khách lưu trú. Các khách sạn phải thiết kế phòng cách ly dành cho những vị khách có triệu chứng của Covid-19 nhưng chưa cần phải nhập viện chăm sóc. Khách sạn có số phòng càng lớn thì phải có nhiều phòng cách ly.

Các khách sạn cũng được khuyến cáo loại bỏ những vật dụng không cần thiết như tạp chí, thực đơn và gối ôm. Các biện pháp an toàn khác bao gồm phải khử trùng chìa khóa phòng khách sạn sau mỗi lần sử dụng.

Các nhà hàng, cơ sở ăn uống, các quán bar, câu lạc bộ ở Hy Lạp chỉ được phép mở cửa đến nửa đêm. Các bàn phải đặt cách nhau tối thiểu từ 70-170cm và nhân viên phục vụ phải mang khẩu trang.Tại các câu lạc bộ bãi biển, chỉ tối đa 40 người được phép hiện diện trên 1.000 m2 và phải có lối ra vào để kiểm đếm số lượng người. Các dù che trên bãi biển phải duy trì khoảng cách tối thiểu 4 mét. Mỗi dù sẽ có hai ghế tắm nắng đặt cách nhau tối thiểu 1,5 mét. Nhân viên của câu lạc bộ bãi biển phải khử trùng ghế tắm nắng sau mỗi lần khách sử dụng.Hy Lạp bắt buộc mọi người đeo khẩu trang ở các khu vực công cộng ngoài trời, trên các phương tiện vận chuyển công cộng, taxi, máy bay và ở các cửa hàng, quán cà phê, ngân hàng, siêu thị, bệnh viện, trung tâm y tế, tiệm cắt tóc, nơi thờ phụng… Những người không tuân thủ quy định này sẽ bị phạt 150 euro. Thậm chí, Hy Lạp còn bắt buộc học sinh mang khẩu trang trong lớp học dù điều này vấp phải nhiều ý kiến phản đối.

Khánh Lan

Theo Euronews, BBC, Greek Travel Pages

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Nữ CEO với ước mơ ‘Mỗi gia đình Việt có ít...

0
(SGTT) - Từng học Thạc sĩ về Phát triển cộng đồng tại Australia và có nhiều năm sinh sống ở Thụy Sĩ, nhưng chị...

Nhiều doanh nghiệp Việt tập trung phát triển du lịch xanh,...

0
(SGTT) - Phát triển du lịch xanh, du lịch có trách nhiệm đang được nhiều doanh nghiệp du lịch Việt lựa chọn khi có...

Đến thăm cây di sản tại VQG Bù Gia Mập

0
(SGTT) - Trong thời gian qua, bằng những hoạt động cụ thể, Vườn quốc gia (VQG) Bù Gia Mập đang tập trung phát triển...

Muốn là đảo ngọc, Phú Quốc cần tránh lặp lại sai...

0
Đảo Bali có hơn 4 triệu dân với diện tích 5.632 ki lô mét vuông, gần gấp 10 lần đảo Phú Quốc về...

Các điểm du lịch hấp dẫn dịp cuối hè ở Đồng...

0
(SGTT) - Trong thời gian gần đây, Đồng Nai là điểm đến hấp dẫn được nhiều du khách lựa chọn cho các kỳ nghỉ...

Hội chợ Du lịch quốc tế lớn nhất nước sắp được...

0
(SGTT) - Hội chợ Du lịch Quốc tế TPHCM (ITE HCMC 2022) sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 10-9-2022. Sự kiện được kỳ...

Kết nối