Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Huế: nhà hàng, quán bia được mở lại; bar, vũ trường vẫn đóng

Nhà hàng, quán bia, cơ sở massage và một số dịch vụ khác tại tỉnh Thừa Thiên Huế được phép mở lại từ hôm nay, ngày 11-2, nhưng chỉ với công suất 50% cùng các điều kiện phòng chống dịch. Tuy nhiên, quán bar và vũ trường tiếp tục dừng hoạt động.
Phố đi bộ đầu tiên của Huế thời “hoàng kim”. Với quy định mới từ chính quyền, khu phố này sẽ trở nên nhộn nhịp hơn vào ban đêm thời gian tới. Ảnh: Hiếu Trương

Nội dung này nằm trong thông báo mới nhất của Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế về điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống Covid-19 nhằm không gây ách tắc, cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh và ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

Cụ thể, nhà hàng, quán ăn, quán cafe, pub, bia, Internet, trò chơi điện tử, karaoke được phép hoạt động không quá 50% công suất phục vụ và phải đảm bảo đầy đủ các quy định phòng, chống dịch.

Cơ sở xông hơi, massage, cơ sở thẩm mỹ, spa được phép hoạt động không quá 50% công suất. Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự được phép hoạt động nhưng không quá 50% công suất. Tiệc cưới, hỏi, liên hoan, tiệc mừng được tổ chức và phải đảm bảo quy định bàn cách bàn 2m, người tham dự từ 12 tuổi trở lên tiêm đủ 2 mũi vắc-xin, khử khuẩn, quét mã QR theo quy định và không quá 50% công suất của hội trường.

Bảo tàng, khu triển lãm, thư viện, rạp chiếu phim, cơ sở, địa điểm biểu diễn văn hóa, nghệ thuật; các hoạt động thể dục, thể thao trong nhà (gym, yoga, fitness, areobic, khiêu vũ, bida…) được phép hoạt động không quá 50% công suất

Những người tham gia tất cả những dịch vụ trên phải đảm bảo đầy đủ các quy định phòng, chống dịch như người tham gia từ 12 tuổi trở lên tiêm đủ 2 mũi vắc-xin, đeo khẩu trang, khử khuẩn, quét mã QR.

Trong khi đó, hoạt động giáo dục – đào tạo và dạy nghề thực hiện theo hình thức trực tiếp. Đối với những địa bàn có yếu tố dịch tễ nguy cơ cao hoặc các cơ sở giáo dục – đào tạo và dạy nghề xuất hiện F0 thì xem xét các yếu tố dịch tễ để tổ chức kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến.

Các cơ sở, địa điểm nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, homestay (gọi chung là cơ sở lưu trú) được phép hoạt động và phải đảm bảo các quy định phòng, chống dịch.

Trước đó, tại cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 vào chiều 10-2, lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục tăng cường các giải pháp phòng, chống dịch, đẩy mạnh công tác chăm sóc và điều trị bệnh nhân; đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vắc-xin, chủ động ngăn chặn sự bùng phát của dịch Covid-19 sau Tết Nguyên đán.

Theo báo cáo của ngành y tế của tỉnh thì tổng số ca bệnh Covid-19 có triệu chứng được cấp mã bệnh trong tuần qua là 2.037, số ca mắc cộng đồng gia tăng. Do tần suất di chuyển, mức độ giao lưu của người dân trong dịp Tết tăng cao nên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán số ca nhiễm tăng nhanh, bùng phát dịch tại nhiều địa  phương trong tỉnh.

Nhân Tâm

Theo Kinh tế Sài Gòn Online

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Xanh mướt mùa thu hoạch cỏ bàng ở Phò Trạch, Huế

0
(SGTT) – Cứ đến tháng 3 âm lịch, dân làng Phò Trạch (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) vào mùa thu hoạch cỏ...

Dấu xưa – Hồn phố: Tìm về thương cảng cổ Bao...

0
(SGTT) - Cách trung tâm thành phố Huế khoảng 3km, bên bờ sông Hương, phố cổ Bao Vinh là nơi du khách khám phá...

Khám phá góc xanh nơi lăng Gia Long ở Huế

0
(SGTT) - Lăng Gia Long (Thiên Thọ Lăng) được thiết kế hài hòa với cảnh quan xung quanh, giúp du khách vừa có thể...

Lịch khởi hành, giá vé tàu du lịch Huế – Đà...

0
Từ 26-3, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ tổ chức 2 đôi tàu/ngày giữa Huế - Đà Nẵng với tên gọi “Kết...

Trải nghiệm đoàn tàu du lịch Huế – Đà Nẵng

0
(SGTT) - Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phối hợp với các sở ban ngành liên quan tổ chức chương trình trải...

Dạo phố Huế, ngắm hoa gạo nở tháng 3

0
(SGTT) - Nhiều nhiếp ảnh gia có chung quan điểm rằng mỗi khi tháng 3 hoa gạo (hay còn gọi là mộc miên) nở,...

Kết nối