Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024

Hơn 300 thí sinh tham dự cuộc thi thể hình quốc tế

MuscleContest (cuộc thi Thể hình và Người mẫu Thể hình Quốc tế) phiên bản Việt mùa thứ 2, diễn ra cả ngày 18/8 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TPHCM) trong khuôn khổ Triển lãm Thể hình và Giải trí LEEP ASIA 2018 thu hút hơn 300 thí sinh cả trong và ngoài nước tham dự.

Nhiều thí sinh đến từ các nước trong khu vực Đông Nam Á, Hong Kong và các nước châu Âu, châu Mỹ…

Trong 300 thí sinh, cuộc thi có sự tham gia của hơn 50 thí sinh quốc tế. Dàn giám khảo chính thức cũng đến từ Mỹ và các nước trong khu vực. Trong đó có chủ tịch MuscleContest toàn cầu Tamer El Guindy, “tượng đài thể hình” ông Ben P.Dell, giám đốc thương hiệu của Gold’s Gym và UFC Gym Philippines ông Sandro Lorenzo Agcaoili Roman… Đây là những giám khảo có uy tín và chuyên nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực thể hình quốc tế theo chuẩn của Liên đoàn thể Hình Quốc tế – International Federations of Body Building (IFBB).

Ban giám khảo khá khó khăn để chọn ra những thí sinh xuất sắc nhất

Đặc biệt, ở mùa thứ hai, những ứng viên nhận giải cao nhất của từng hạng mục sẽ được nhận thẻ IFBB Pro card – giấy chứng nhận đẳng cấp quốc tế để tham gia các cuộc thi thể hình chuyên nghiệp thế giới.

Kết quả, sau vòng chung kết, sáu thí sinh vinh dự nhận được thẻ IFBB Pro card như sau: thí sinh Castella Peter (SBD 112) nhận giải Men’s Bodybuilding, thí sinh Trần Tuấn Anh (SBD 261) nhận giải Men’s Physique, thí sinh Morteza Askarzadeh (SBD 82) nhận giải Men’s classic Physique.

Thí sinh Castella Peter nhận giải thưởng tại hạng mục Men’s Bodybuilding

Ở hạng mục dành cho nữ, thí sinh Đinh Kim Loan của Việt Nam (SBD 008) nhận được giải Women’s Physique, thí sinh An Dejeong (SBD 009) nhận giải Figure, thí sinh Liu Chengi (SBD 193) nhận giải Beachbody.

Thí sinh Đinh Kim Loan của Việt Nam nhận được giải Women’s Physique

Lực sĩ Phạm Văn Mách tham gia dự khán cuộc thi với tư cách của một người từng mang về niềm tự hào cho thể thao Việt Nam trên các đấu trường quốc tế. Anh đánh giá cao MuscleContest năm nay bởi độ chuyên nghiệp và tầm cỡ quốc tế. “Cuộc thi năm nay so với năm ngoái có sự khác biệt rõ rệt về chất lượng và số lượng thí sinh tham gia. Các thí sinh quốc tế có nhiều kinh nghiệm từ các giải chuyên nghiệp nên các thí sinh Việt Nam có nhiều cơ hội cọ xát. Điều này góp phần gia tăng uy tín cho cuộc thi MuscleContest Việt Nam trong khu vực”, anh cho biết.

MuscleContest được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1988 và trở thành một cuộc thi uy tín trong lĩnh vực thể hình. Sau gần 30 năm tổ chức, cuộc thi ngày càng thu hút sự tham gia đông đảo của những người yêu thích bộ môn này. Đây là lần thứ hai CMG.ASIA đăng cai tổ chức cuộc thi này tại Việt Nam. IFBB được nhiều người yêu thể hình trên thế giới hâm mộ và theo dõi, đồng thời tập luyện, qua đó, họ có thể giữ gìn và phát huy sức khỏe thông qua luyện tập thể dục.

Sau nhiều hoạt động hấp dẫn trong suốt 3 ngày vừa qua, đêm trình diễn Muay Thái và Vpop với nhiều tiết mục hấp dẫn sẽ là buổi tiệc thể thao và âm nhạc sôi động, chính thức khép lại chuỗi sự kiện Triển lãm ngành công nghiệp tăng cường chất lượng sống đầu tiên tại châu Á do Tập toàn CMG.ASIA tổ chức. Đêm trình diễn với trận so găng giữa “độc cô cầu bại” Nguyễn Trần Duy Nhất cùng võ sĩ người Thái Lan Thani, bên cạnh đó là trận so găng hấp dẫn giữa Rattanaphon (Thái Lan) từng vô địch thế giới và Hiếu Huỳnh của Việt Nam. Rattanaphon (28 tuổi) có bề dày thi đấu với 42 trận thắng, thua 20. Võ sĩ Việt Nam, năm nay 19 tuổi, từng giành 15 chiến thắng, thua 10. Các trận đấu sẽ diễn ra từ 16g ngày 19/08 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TPHCM).

Hoàng Tuấn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

TPHCM: sẽ đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm metro...

0
(SGTT) - Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM, để dọn mặt bằng làm tuyến metro số 2, hơn 400 cây xanh...

Chuyển một phần chi phí quản lý quỹ BHYT cho quỹ...

0
(SGTT) - Dự thảo Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi có đề xuất giảm chi phí của hoạt động quản lý quỹ bảo...

Cận cảnh cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo sắp đưa...

0
(SGTT) - Khi đi vào hoạt động, cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo sẽ nối liền mạch từ Nha Trang đến TPHCM, rút...

Buýt vi vu: Tìm về 4 hội quán của người Hoa...

0
(SGTT) - Vi vu cùng tuyến buýt số 1, du khách có thể khám phá các hội quán của người Hoa ở quận 5...

Người dân đổ về trung tâm TPHCM vui chơi dịp giỗ...

0
(SGTT) - Dịp giỗ Tổ Hùng Vương, nhiều người TPHCM đã tìm về các địa điểm ở trung tâm thành phố để vui chơi,...

Còn khoảng 32.000 tỉ đồng vốn đầu tư công chưa được...

0
(SGTT) -  Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến cuối tháng 3-2024, cả nước còn khoảng 32.000 tỉ đồng...

Kết nối