Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

Hơn 2 triệu liều vắc-xin Mỹ tặng Việt Nam đã về đến Nội Bài

(SGTT) – Sáng nay, ngày 10-7, máy bay chở 2.000.040 liều vắc-xin Moderna do Chính phủ Mỹ hỗ trợ Việt Nam thông qua Cơ chế COVAX đã hạ cánh tại Hà Nội.
Lô vắc-xin Moderna đã về tới sân bay Nội Bài, Việt Nam sáng ngày 10-7. Ảnh: thanhnien.vn

Báo Tuổi trẻ thông tin, 2 triệu liều vắc-xin ngừa Covid-19 loại Moderna do Mỹ tặng Việt Nam thông qua cơ chế COVAX đã về đến sân bay Nội Bài (Hà Nội).

Theo Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID), việc hỗ trợ vắc-xin cho Việt Nam trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 như khẳng định sự cam kết trong việc phối hợp với các nước đối tác tại Đông Nam Á nhằm đối phó đại dịch.

Báo Thanh niên thông tin thêm, lô vắc-xin này nằm trong số 80 triệu liều vắc-xin mà Tổng thống Mỹ cam kết cung ứng từ nguồn vắc-xin trong nước hồi tháng 5. Trong đó xấp xỉ 41 triệu liều được phân phối thông qua Cơ chế COVAX, nhằm đáp ứng nhu cầu tiêm chủng trên toàn cầu.

Báo Tuổi trẻ thông tin thêm, việc viện trợ vắc-xin cho Việt Nam nằm trong chiến lược nhằm “chấm dứt đại dịch ở mọi nơi”, chứ không phải “ngoại giao vắc-xin” để đối phó với Trung Quốc và Nga.

Theo thông cáo của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) Việt Nam ngày 10-7, phát biểu tại buổi lễ tiếp nhận lô vắc-xin trên, ông Christopher Klein, đại biện lâm thời Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, chia sẻ: “Lô vắc-xin này mang đến cho chúng ta hy vọng về một hồi kết cho cuộc chiến chống Covid-19. Nó mang đến cho chúng ta hy vọng rằng chúng ta sẽ có thể quay trở lại cuộc sống bình thường”.

Ngoài lô vắc-xin hôm nay, Việt Nam trước đó đã tiếp nhận 2.493.200 liều vắc-xin AstraZeneca thông qua cơ chế COVAX.

Thành phố Thủ Đức phong tỏa một khu phố

Sau khi có kết quả 23 ca dương tính Covid-19 tại khu phố 5, phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức, TPHCM, UBND phường đã ra thông báo tạm thời phong toả toàn bộ khu phố với hơn 13.000 nhân khẩu trong vòng 3 ngày để phòng chống dịch Covid-19.

Một điểm phong tỏa trên địa bàn thành phố Thủ Đức. Ảnh: thanhnien.vn

Theo báo Người lao động, thời gian phong toả bắt đầu từ 6:00 ngày 10-7 đến ngày 12-7 hoặc đến khi có thông báo khác.

Khoảng 10 giờ sáng nay, phường sẽ phối hợp với ngành y tế để tổ chức lấy mẫu xét nghiệm tầm soát Covid-19 cho người dân trong khu phố tại 20 điểm. Khu phố 5 bao gồm 11 tổ dân phố với diện tích 107 héc ta, dân số 4.477 hộ với 13.230 nhân khẩu.

Báo Thanh niên thông tin thêm, ngoài 23 ca dương tính Covid-19, khu phố này còn 4 ca đang chờ kết quả chính thức. Việc phong tỏa vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch, vừa lấy mẫu tầm soát Covid-19.

Chủ tịch UBND phường Linh Trung chỉ đạo trong thời gian áp dụng biện pháp phong toả cách ly y tế, người dân không được ra khỏi khu vực phong tỏa, trừ các trường hợp khẩn cấp như cấp cứu, khám chữa bệnh và trường hợp đặc biệt khác. Nếu người dân không chấp hành sẽ bị lực lượng chức năng cưỡng chế và xử lý nghiêm theo pháp luật.

Đăng tin sai sự thật về Covid-19, một phụ nữ bị phạt 5 triệu đồng

Theo thông tin trên báo Thanh niên, bà P.T.N.P (38 tuổi, ngụ xã Tân Phú Đông, TP.Sa Đéc) bị bị ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp ra quyết định xử phạt 5 triệu đồng vì đăng thông tin sai sự thật về công tác tiêm vắc-xin phòng, chống Covid-19.

Theo đó, chiều ngày 9-7, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, Công an thành phố Sa Đéc, xử phạt vi phạm hành chính bà P.T.N.P (38 tuổi, ngụ xã Tân Phú Đông, TP.Sa Đéc) về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật về công tác phòng, chống Covid-19 trên mạng xã hội Facebook.

Trước đó, vào 9:00 ngày 8-7, bà P. sử dụng Facebook cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật về chiến dịch tiêm vắc-xin phòng, chống Covid-19 của Chính phủ, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của các ngành chức năng và cán bộ làm công tác phòng, chống dịch bệnh.

Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp lập biên bản xử phạt bà P.T.N.P 5 triệu đồng do đăng tin sai sự thật về công tác phòng, chống Covid-19. Ảnh: thanhnien.vn

Trong nội dung đăng trên Facebook cá nhân, bà P. thông tin người dân phải đóng 3 triệu đồng mới được tiêm vắc-xin, đồng thời cho rằng Nhà nước ưu tiên cho nhiều người không đúng đối tượng được tiêm vắc-xin ngừa Covid-19.

Về nội dung đăng tải của bà P. cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp xác định, hiện chưa có quy định nào của Chính phủ yêu cầu người dân phải đóng 3 triệu đồng mới được tiêm vắc-xin.

Đồng thời lực lượng được tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 thời gian qua cũng ưu tiên cho tuyến đầu chống dịch và một số ngành theo quy định, không phải tiêm cho những trường hợp không đúng như bà P. đăng tải.

Vì thế, cơ quan chức năng đã lập biên bản và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính bà P. về hành vi “cung cấp thông tin sai sự thật xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức”, với mức phạt 5 triệu đồng.

Bà P. cũng đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình, thành thật hối lỗi và cam kết xóa bài viết, không tái phạm.

Nguyễn Nam tổng hợp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Những điều nên làm để giữ sức khỏe mùa nắng nóng

0
Trong thời gian tới, nắng nóng có khả năng tiếp tục xuất hiện nhiều đợt và gay gắt hơn trung bình nhiều năm qua....

Ăn lành, ngủ đủ, tập đều, sống vui – bí quyết...

0
(SGTT) - "Ăn lành, ngủ đủ, tập đều, sống vui" là câu châm ngôn khái quát phương thức để có một cơ thể khoẻ...

Phát hiện ca nhiễm cúm A/H9N2 đầu tiên tại Việt Nam

0
Theo Cục Y tế dự phòng, ca mắc cúm A/H9N2 đầu tiên tại Việt Nam là bệnh nhân nam, 37 tuổi, có bệnh lý...

Tháng 3, cả nước có gần 400 người bị ngộ độc...

0
Theo số liệu thống kê của Bộ Y tế, riêng trong tháng 3-2024, cả nước xảy ra sáu vụ ngộ độc thực phẩm, khiến...

Collagen tự nhiên đến từ những thực phẩm ăn hằng ngày

0
(SGTT) - Collagen là một loại protein tốt cho sức khỏe con người thông qua việc cải thiện sức khỏe tim mạch, cơ bắp...

Tắm nước nóng Ofuro: bí quyết đẹp da và sống thọ...

0
(SGTT) - Người Nhật tắm nước nóng nhiều hơn bất kỳ người nào khác trên thế giới. Tắm là một phần quan trọng trong...

Kết nối