Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024

Hóa thân làm ma chơi Halloween

Halloween (lễ hội ma quỉ) – lễ hội hóa trang lớn của phương Tây có sức lan tỏa trên toàn thế giới trong đó có Việt Nam, được nhiều người ở mọi lứa tuổi hưởng ứng nồng nhiệt, đặc biệt là giới trẻ. Hàng năm, cứ đến dịp này các cửa hàng kinh doanh mặt hàng đồ chơi kinh dị tại TPHCM lại rục rịch bày bán các vật dụng hóa trang dành cho lễ hội Halloween diễn ra vào ngày 31-10.

Trong những ngày chờ đón lễ hội Halloween, nhiều cửa hàng chuyên bán đồ lưu niệm, quà tặng trên những tuyến đường Nguyễn Trãi (quận 5), Nguyễn Tri Phương (quận 10), Nguyễn Thị Minh Khai, Cống Quỳnh (quận 1)… đều tham gia kinh doanh mặt hàng thời vụ này.

Đa dạng mẫu mã, giá cả hợp lý

Theo ghi nhận của Sài Gòn Tiếp Thị, các cửa hàng ở các tuyến đường trên đều ngập tràn các trang phục, phụ kiện phục vụ cho Halloween như mũ, áo choàng phù thủy, trang phục hình bộ xương, áo ma trùm đầu, các loại mặt nạ ma quái; phụ kiện móng tay giả, bàn tay giả, đầu lâu, máu giả… Theo các chủ cửa hàng, giá các mặt hàng năm nay không thay đổi so với năm ngoái. Nếu những năm trước các sản phẩm đều xuất xứ từ Trung Quốc thì năm nay nguồn hàng đa dạng hơn khi có hàng Thái Lan, hàng trong nước, đặc biệt là các mô hình trang trí bằng xốp, có kích thước lớn được làm tại Việt Nam.

TT3b

Chị Bích Hà, chủ cửa hàng trên đường Cống Quỳnh (quận 1) cho biết, các sản phẩm Halloween năm nay hầu hết đều giống như mọi năm; duy chỉ có mặt nạ là sản phẩm bán chạy nhất trong các phụ kiện vì có nhiều kiểu dáng mà giá tương đối rẻ 25.000-70.000 đồng. Đắt nhất là mặt nạ da phủ đầu hình thú, gồm cả mái tóc giả với giá 120.000-250.000 đồng nhưng chỉ một số ít các bạn trẻ chọn mua do đội vào gây nóng và ngột ngạt. Ngoài ra, quần áo dành cho trẻ nhỏ như trang phục bí ngô, siêu nhân cũng đắt hàng. Chị Hà cho biết các bậc phụ huynh, từ thời điểm này đã bắt đầu chọn mua cho con em mình để chuẩn bị tham gia tiệc ở trường hoặc đi chơi lễ Halloween cùng ba mẹ. Phòng khi cận lễ giá cả tăng cao hoặc hết hàng.

Chị Khang Anh, chủ cửa hàng trên đường Nguyễn Tri Phương (quận 10) nói: “Khách hàng chọn mua trang phục cho lễ hội chủ yếu là giới trẻ, các trang phục và phụ kiện đi kèm bán chạy nhất là bàn tay giả, móng tay giả, máu giả, mũ và áo choàng phù thủy. Bên cạnh đó, vì lễ hội trong trường học nên các mặt hàng được ưa chuộng vẫn là các mẫu quần áo dễ thương như cô tiên, hoa, bướm, trang phục hình trái cây…”. Theo chị Anh càng gần đến ngày 31-10 thì không khí mua sắm càng diễn ra nhộn nhịp. Khách mua đồ chủ yếu là học sinh các trường quốc tế, sinh viên trường đại học đi chơi lễ, các doanh nghiệp nước ngoài tổ chức tiệc Halloween.

DSC05904

[box type=”download”] Giá tham khảo

– Mũ và áo choàng phù thủy: 120.000-180.000 đồng/bộ

– Bộ đồ thần chết: 150.000-200.000 đồng

– Mặt nạ các loại: 40.000-150.000 đồng/chiếc

– Bộ đồ mô phỏng nhân vật hoạt hình dành cho các bé: 200.000-500.000 đồng/bộ

– Mặt nạ đính kim sa (tùy theo kiểu dáng thiết kế): 50.000-250.000 đồng/chiếc

– Trang điểm, tạo kiểu tóc: 80.000-150.000 đồng[/box]

Đặt may trang phục, vẽ mặt hóa trang

Đối với nhiều bạn trẻ muốn tạo phong cách riêng thì đặt may những phục trang kinh dị hay đặt thiết kế những mẫu mặt nạ lạ mắt. Chị Phương Thúy, chủ cửa hàng Nhóc Gift Shop (quận 5) cho biết, năm nay khách hàng còn có nhu cầu đặt những bộ trang phục được thiết kế riêng.

Những bộ đồ này thường do ý tưởng của khách đặt may. Đồ hóa trang có thể là một nhân vật hay một biểu tượng mà khách muốn thể hiện hay đơn giản phù hợp với phong cách của mỗi người. Đó có thể là những bộ đồ ấn tượng và kỳ quái như bộ đồ hóa trang xương người, nhân vật hoạt hình, truyện tranh, phim ảnh hay ca sĩ, diễn viên, phong cách hóa trang đầu lâu Skullcandy ấn tượng… Tất cả các trang phục mang màu sắc u ám như màu đỏ thẫm, xám, đen hoặc ma mị với màu trắng sáng cùng các chất liệu lạ và phá cách như nhung, da, vải sheer…

Ngoài ra, trang điểm, tạo kiểu tóc ấn tượng cũng là dịch vụ thu hút nhiều bạn trẻ. Các kiểu vẽ hóa trang được yêu thích thường theo hai hình thức vẽ nghệ thuật và vẽ rùng rợn, ma quái.

Bảo Bình

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Phố đi bộ Bùi Viện kín người dịp Halloween

0
(SGTT) - Theo ghi nhận của Sài Gòn Tiếp Thị, tối ngày 30-10, phố đi bộ Bùi Viện (quận 1) trở nên sôi động...

Thú vị với dạ tiệc giữa rừng nghe ánh trăng bật...

0
The Chill Fest Halloween – Dạ tiệc Chill giữa lòng thành phố sẽ diễn ra vào ngày 28-10 tại Nhà Văn Hóa Thanh Niên...

Đồ hóa trang Halloween kinh dị, ma quái hút khách

0
(SGTT) - Lễ Halloween cận kề, khu phố bán đồ trang trí trên đường Hải Thượng Lãn Ông, quận 5, TPHCM, bày bán ngập...

Trưa nay ăn gì: Muôn kiểu bữa trưa Halloween, từ ăn...

0
(SGTT) – Nếu mọi người chưa sắp xếp thời gian cho đêm tiệc Halloween vào tối nay (31-10) thì cũng có thể thưởng thức...

Những menu tiệc ấn tượng cho ngày Halloween thêm mới lạ

0
(SGTT) – Bên cạnh bữa tiệc sum vầy hóa trang hay tiệc tùng cùng bạn bè thì việc ngồi nhâm nhi những món ăn...

Giữa mùa Covid-19, biển người vui chơi Halloween trên Phố đi...

0
(SGTT) - Tối 31-10,  tại  phố đi bộ Nguyễn Huệ nhiều người dân, trẻ em ở TPHCM đã hóa trang thành những nhân vật...

Kết nối