Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024

Hòa nhịp cuộc sống thương hồ với mô hình thuyền phòng ở Cần Thơ

A.I

(SGTT) – Nép mình trong không gian yên ả, thanh bình của miệt vườn Tây Nam bộ, khu nghỉ dưỡng Mekong Silt Ecolodge (thành viên Sáng kiến Điểm đến An toàn) khiến du khách thích thú với mô hình thuyền phòng mới lạ.

Mô hình thuyền phòng ở Mekong Silt Ecolodge.
Du khách thả dáng bên mô hình thuyền phòng độc đáo ở Cần Thơ.

Lấy ý tưởng từ đời sống thương hồ của vùng sông nước Cửu Long, Mekong Silt Ecolodge toạ lạc tại ấp Mỹ Nhơn, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ cho ra mắt mô hình thuyền phòng giúp du khách hoà mình vào không khí đời thường của người dân mưu sinh nơi vùng đất có nhiều sông ngòi, kênh rạch. Những chiếc thuyền phòng này được trang bị đầy đủ các nội thất như một phòng nghỉ trên mặt đất.

Thuyền phòng có phòng ngủ ấm cúng, nhà tắm tiện nghi, khoan phơi nắng và ngắm cảnh, du khách có thể yên tâm về độ an toàn vì thuyền được cố định chắc chắn trên mặt nước.

Phòng ngủ bên trong thuyền phòng.

Về đêm, không gian êm ả của vùng ngoại ô pha lẫn tiếng côn trùng, ếch, nhái “ngân nga”, chung quanh lấp lánh ánh sáng bởi những ngọn đèn được bố trí tạo nên khung cảnh hữu tình, giúp du khách thư giãn và hòa nhập với thiên nhiên, đất trời.

Thuyền phòng lung linh về đêm.

Chia sẻ về việc xây dựng khu du lịch, bà Huỳnh Thị Bích Tuyền, Giám đốc Mekong Silt Ecolodge cho biết: “Mekong Silt Ecolodge cam kết và tham gia đầy đủ vào lĩnh vực du lịch có trách nhiệm ở đồng bằng sông Cửu Long. Chúng tôi xây dựng các ngôi nhà với kiến trúc hòa mình vào thiên nhiên và dịch vụ xanh mang đến cho du khách trải nghiệm thú vị về miệt vườn Nam bộ cũng như đóng góp cho sự phát triển bền vững của môi trường và cộng đồng địa phương”. 

Khu nghỉ Mekong Silt Ecolodge trải rộng trên diện tích khoảng 7.000 m2, ngoài 2 thuyền phòng, nơi đây còn 22 căn phòng truyền thống và được thiết kế như những ngôi nhà tách biệt. Những ngôi nhà được thiết kế theo  lối kiến trúc đậm miền Tây Nam bộ, nằm dọc theo con rạch nhỏ. Ngôi nhà được xây dựng từ những vật liệu gần gũi môi trường như: gỗ, đá sỏi, lá dừa, tre, nứa… chung quanh là những tràn hoang kiểng đẹp mắt và hàng cây xanh mát.

Những căn phòng như những ngôi nhà nằm men theo con rạch nhỏ.
Các thiết kế bên trong phòng được sử dụng gần gũi môi trường.

Không chỉ mang lại cảm giác gần gũi thiên nhiên và khung cảnh miền Tây hữu tình, đến Mekong Silt Ecolodge du khách còn được thưởng thức những món ăn dân dã do chính tay các đầu bếp miền Tây chế biến. Những nguyên liệu làm nên món ăn được thu hoạch từ đồng quê sẵn có.

Tại đây, du khách có thể trải nghiệm một số hoạt động vui chơi như người nông dân miền Tây thứ thiệt bao gồm làm bánh dân gian, dệt chiếu, chèo xuồng, bắt cá, thăm vườn trái cây nhiệt đới…

Du khách tham quan vườn dâu da.
Du khách trải nghiệm làm bánh dân gian miền Tây.

Ngoài ra, Mekong Silt Ecolodge còn có hồ bơi với không gian rộng rãi, thoáng mát. Khu nhà hàng, quầy bar ngay cạnh thảm cỏ dành cho tiệc nướng ngoài trời tất cả kết hợp vừa truyền thống vừa hiện đại giúp du khách tận hưởng kỳ nghỉ trọn vẹn.

Lạc Long

“Dấu ấn xanh qua từng điểm đến” là chương trình giới thiệu các điểm đến xanh, các hoạt động bảo vệ môi trường, góp phần bảo tồn và gìn giữ văn hóa bản địa, tạo việc làm và cải thiện sinh kế cho người dân địa phương của các thành viên thuộc mạng lưới Sáng kiến Điểm đến An toàn.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Sinh viên Pháp đến Huế trải nghiệm múa rối nước

0
(SGTT) - Nhóm sinh viên 10 người đến từ Pháp đã có thời gian học trải nghiệm nghệ thuật múa rối nước truyền thống...

Mẹ rùa Malaysia vượt biển đến Côn Đảo đẻ trứng

0
(SGTT) - Ngày 22-4, một rùa mẹ đeo thẻ quốc gia Malaysia đã bơi vào bãi Cát Lớn tại hòn Bảy Cạnh, thuộc Vườn...

Học nấu món miền Tây bên dòng sông Tiền

0
(SGTT) - Nằm êm đềm bên dòng sông Tiền, du khách đến Mekong Riverside Boutique Resort & Spa (thành viên Sáng kiến Điểm đến...

Liên kết du lịch giữa TPHCM và ĐBSCL: Cần sản phẩm...

0
(SGTT) – Thời gian qua, các hoạt động liên kết phát triển du lịch giữa TPHCM và 13 tỉnh, thành phố ĐBSCL đã đi...

Khi rau xanh không chỉ để ăn

0
(SGTT) - Không chỉ cung cấp thực phẩm hữu cơ, an toàn, những vườn rau xanh mướt tại các khu nghỉ dưỡng đang dần...

Các tour du lịch định hướng ‘xanh’ ngày càng được ưa...

0
(SGTT) - Những năm gần đây, du lịch xanh tại TPHCM đang phát triển mạnh và được nhiều du khách ủng hộ, đặc biệt...

Kết nối