Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

Hồ Bled, ‘viên ngọc xanh’ của Slovenia

(SGTT) – Nằm bên cạnh các điểm đến “lừng danh” như Ý, Thụy Sĩ, Croatia, Áo… nhưng Slovenia không hề thua kém trong việc thu hút du khách bởi cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, ấn tượng. Trong đó, nổi bật nhất có lẽ là hồ Bled, được ví như “viên ngọc xanh” của đất nước này.
Slovenia là một quốc gia nhỏ bé với khoảng 20.000 km2 và dân số chỉ hơn 2 triệu người. Về vị trí địa lý, Slovenia nằm ở trung tâm – phía Nam châu Âu; nép mình giữa Italy ở phía Tây, Áo ở phía Bắc, Hungary ở phía Đông và Croatia ở phía Tây Nam, với một đường bờ biển nhỏ nhưng quan trọng trên biển Adriatic. Trong ảnh là một góc thủ đô Ljubljana của Slovenia. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh
Thủ đô Ljubljana. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh
Điểm nhấn du lịch của đất nước nhỏ bé này chính là hồ Bled, được ví như “viên ngọc xanh”.  Bled là một hồ nước nằm trong dãy Julian Alps, Tây bắc Slovenia, cách thủ đô Ljubljana 55km. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh
Hồ có diện tích khoảng 145ha, là điểm đến không thể không ghé thăm khi đến Slovenia.  Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh
Hồ nước đóng băng hoàn toàn khoảng từ tháng 2 đến tháng 3 hằng năm, lúc đó người dân và du khách có thể đi bộ trên hồ. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh
Những tháng còn lại, du khách sẽ có dịp chiêm ngưỡng được hết vẻ đẹp quyến rũ của hồ với mặt nước trong xanh màu ngọc bích, bóng lâu đài, nhà thờ soi xuống mặt hồ ấn tượng. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh
Nằm trên đỉnh một vách đá cao hơn 100 mét so với mặt hồ là tòa lâu đài Bled – biểu tượng của thành phố Bled. Hình ảnh tòa lâu đài cùng nhà thờ trên đảo đã thôi thúc rất nhiều du khách đến Slovenia qua hàng thế kỷ. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh
Trải qua nhiều lần trùng tu, sửa chữa, kiến trúc của lâu đài gần như còn nguyên vẹn, nhiều lần được xếp hạng là một trong những lâu đài đẹp nhất thế giới. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh
Lâu đài nằm yên bình, soi bóng trên hồ Bled xanh trong. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh
Khách du lịch có thể đến hòn đảo trên một chiếc thuyền gỗ đáy truyền thống được gọi là Pletna. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh
Ngoài ra, du khách cũng có thể tham quan hòn đảo bằng cách đi bộ vòng quanh bờ hồ Bled, đi xe ngựa, xe đạp để ngắm quang cảnh thanh bình. Ngoài ra, chèo thuyền kayak trên hồ cũng là hoạt động được nhiều du khách yêu thích. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh

Đăng Huy

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Nhiều người quan tâm



Cùng chủ đề