Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Hàng trăm bộ phim đến với Hà Nội

Theo thông tin từ các nhà tổ chức, 320 bộ phim của 32 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ tham dự Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ 3 từ ngày 23 đến ngày 27-11.

Liên hoan phim do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì và có sự phối hợp cùng tổ chức của Cục Điện ảnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội. Lễ khai mạc liên hoan dự kiến sẽ diễn ra vào tối ngày 23-11 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội.

Ban tổ chức cho biết liên hoan này là dịp vinh danh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc, giàu tính nhân văn, có giá trị nghệ thuật cao với những khám phá, tìm tòi mới. Bên cạnh đó, Ban tổ chức mong muốn khích lệ những tài năng mới của bộ môn nghệ thuật thứ bảy, đặc biệt là ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Trong khuôn khổ của tuần lễ này còn diễn ra nhiều sự kiện điện ảnh khác như “Chương trình điện ảnh thế giới ngày nay” giới thiệu đến công chúng các tác phẩm xuất sắc nhất của nền điện ảnh các quốc gia và vùng lãnh thổ; “Chương trình phim Việt Nam” giới thiệu nhiều tác phẩm mới của nền điện ảnh Việt Nam trong vòng hai năm vừa qua.

Quang cảnh buổi lễ bế mạc Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ 2 diễn ra vào năm 2012. Ảnh: TGĐA
Quang cảnh buổi lễ bế mạc Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ 2 diễn ra vào năm 2012. Ảnh: TGĐA

Ngoài ra, “Chương trình tiêu điểm điện ảnh Philippines” sẽ mang đến cho khán giả sáu bộ phim mới của nền điện ảnh Philippines. Ba chùm phim ngắn, năm phim tài liệu chọn lọc của các nền điện ảnh thế giới cũng được giới thiệu tại liên hoan lần này.

Bên cạnh đó, không thể thiếu các hoạt động bên lề như trại sáng tác tài năng trẻ HANIFF 2014, chợ dự án làm phim, cuộc triển lãm mang chủ đề “Quảng bá bối cảnh quay phim và những điểm đến nổi tiếng ở Việt Nam”, cuộc hội thảo về đề tài hợp tác sản xuất phim tại Việt Nam và cuộc tọa đàm về phim độc lập của Philippines…

Lễ bế mạc Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ 3 sẽ diễn ra tối ngày 27-11 và Ban tổ chức sẽ trao nhiều giải thưởng ở các hạng mục Phim dài, Phim ngắn xuất sắc nhất; Đạo diễn phim dài, Đạo diễn phim ngắn (dưới 30 tuổi) xuất sắc nhất; Diễn viên nam chính, Diễn viên nữ chính xuất sắc nhất.

Ngoài ra, Ban giám khảo cũng sẽ lựa chọn các bộ phim dài và phim ngắn để trao tặng Giải thưởng của Ban giám khảo và Giải Mạng lưới khuyến khích điện ảnh châu Á. Các bộ phim tham dự liên hoan sẽ được trình chiếu miễn phí phục vụ khán giả tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, rạp Kim Đồng, rạp Tháng Tám, hai cụm rạp chiếu phim CGV Vincom Center và CGV Mipec Tower.

Các nhà tổ chức kỳ vọng liên hoan được tổ chức hai năm một lần này sẽ góp phần phát huy tinh thần thân ái, hợp tác giữa các nhà làm phim, đại biểu, khách mời vì sự phát triển của điện ảnh, đồng thời, giới thiệu các tác phẩm đặc sắc của các nền điện ảnh trên thế giới đến với công chúng yêu điện ảnh.

Cách đây hai năm, tại liên hoan phim lần thứ 2, Việt Nam giành được hai giải thưởng là giải đặc biệt của Ban giám khảo dành cho phim ngắn (phim hoạt hình Bò vàng) và phim truyện Thiên mệnh anh hùng.

Ngọc Ánh

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Vỗ tay ở Cannes

0
Liên hoan phim Cannes (ở Pháp) kết thúc vào rạng sáng 28-5 theo giờ Việt Nam, với hai giải vinh danh liên quan đến...

Hai đạo diễn Việt cùng ‘ẵm’ giải thưởng tại LHP Cannes...

0
Được nhà phê bình đánh giá cao bởi nội dung lấy bối cảnh nước Pháp vào thế kỷ 19, bộ phim La Passion de...

Liên hoan phim Cannes 2023 chính thức khai mạc hôm nay

0
Chính thức diễn ra từ hôm nay (16-5) đến hết ngày 27-5, Liên hoan phim Cannes 2023 là mùa giải lần thứ 76 và...

TPHCM: 7 phim đặc sắc được chọn cho tuần lễ Liên...

0
(SGTT) - Diễn ra từ ngày 10-10 đến 16-10 tại TPHCM, tuần lễ Liên hoan phim Ý 2022 là dịp để người yêu điện...

Ngồi nhà khám phá ẩm thực châu Á trực tuyến

0
(SGTT) - Bắt đầu diễn ra từ ngày 21-1 đến 3-2, Liên hoan phim trực tuyến về ẩm thực Châu Á - Crosscut Asia...

“Chuyện miền Tây” và “Sức mạnh của chú chó” giành giải...

0
(SGTT) - "The Power of the Dog" đã đoạt giải Quả cầu vàng. Hai bộ phim đã giành các giải thưởng chính được công...

Kết nối