Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024

Hàng Tết ở các siêu thị dồi dào, giá bình ổn, giảm giá đến 50%

(SGTTO) – Nhiều chương trình khuyến mãi lớn đến 50% được tung ra, số lượng hàng hóa dồi dào, đáp ứng đủ nhu cầu mua sắp dịp Tết và giá bán luôn bình ổn là cam kết mà các hệ thống siêu thị và kênh bán hàng trực tuyến đưa ra trong dịp Tết Tân Sửu 2021. 

Để đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao trong dịp Tết Tân Sửu năm 2021, các hệ thống siêu thị đã phải chuẩn bị nguồn hàng từ cách đây 3-4 tháng và cam kết bình ổn giá trên mọi sản phẩm. Đặc biệt, năm nay dịch vụ giao hàng xuyên Tết vẫn được áp dụng tại các siêu thị, các kênh thương mại điện tử và thời gian mở cửa phục vụ nhu cầu mua sắm dịp Tết cũng được điều chỉnh.

Hàng Tết dồi dào, giá bình ổn

Về việc chuẩn bị hàng cho dịp Tết, đại diện kênh bán hàng trực tuyến Tiki.vn trả lời Sài Gòn Tiếp Thị rằng ở ngành hàng tiêu dùng, Tiki đã tăng ít nhất 30% lượng cung hàng hóa so với dịp Tết năm ngoái, tập trung vào các sản phẩm thiết yếu như thực phẩm khô, thức uống, sản phẩm dinh dưỡng, sữa, gia vị… Đồng thời, sàn cũng đã phối hợp cùng các đơn vị nhà bán chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết từ 3 tháng trước, từ việc sản xuất, nhập khẩu các mặt hàng thực phẩm, thời trang, trang sức…, đến thiết kế và sản xuất bao bì mới, các giỏ quà mang đậm không khí Tết, cũng như đảm bảo bình ổn giá.

Chuẩn bị sẵn sàng nguồn hàng để cung ứng cho thị trường dịp Tết. Ảnh: Tiki.vn

Đặc biệt, ngành hàng tươi sống TikiNGON chuẩn bị nguồn sản phẩm phục vụ Tết từ các sản phẩm tươi như trái cây, rau củ, thịt, hải sản, thực phẩm chế biến sẵn đến thực phẩm đông lạnh, thực phẩm khô… Để đảm bảo chất lượng sản phẩm, Tiki đã hợp tác với nhà bán có uy tín trên thị trường, có đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm như Farmers’ Market, cửa hàng Đảo Hải Sản, cửa hàng thực phẩm Megadeli, cooky Market, Meat World, GKitchen, cửa hàng Hải Sản Hoàng Gia…

Theo Vietnamnet, Saigon Co.op đã chuẩn bị xong lượng hàng hóa thiết yếu lớn, có thể phục vụ trong 3 tháng trước, trong và sau Tết Tân Sửu với tổng giá trị lên đến gần 5.000 tỉ đồng, tăng gần 20% so với năm trước. Trong đó, phần lớn ngân sách ưu tiên đầu tư cho trữ lượng 9 nhóm hàng bình ổn thị trường gồm gạo, đường, dầu ăn, thịt heo, thịt gia cầm, trứng gia cầm, thực phẩm chế biến, rau củ quả, thủy hải sản, còn lại dành cho các mặt hàng thực phẩm, phi thực phẩm khác và các loại đặc sản Tết.

Về sự ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 lên tình hình kinh doanh, đại diện siêu thị Bách Hóa Xanh trả lời Sài Gòn Tiếp Thị rằng do tác động của dịch bệnh nên dự báo sức bán Tết năm nay chỉ tăng 30% so với bình thường, tập trung vào các mặt hàng thiết yếu cho dịp Tết như bia, rượu, gạo, bánh kẹo… Giá hàng tết ở Bánh Hóa Xanh vẫn bình ổn như ngày thường.

Big C bán hàng không lợi nhuận để bình ổn giá 

Thịt lợn tươi được áp dụng bán không lợi nhuận tại Big C trong dịp Tết. Ảnh: Chinhphu.vn

Năm nay nguồn cung thịt lợn trên thị trường khan hiếm, giá bán ở các chợ truyền thống có xu hướng tăng dịp cận Tết sắp tới. Theo cổng thông tin điện tử của Chính phủ, nhằm bình ổn thị trường thịt lợn, qua đó hỗ trợ người dân, nhất là những người bị ảnh hưởng thu nhập do tác động từ đại dịch Covid-19 có thể vui xuân đón Tết, hệ thống đại siêu thị GO!/ Big C vừa áp dụng lần đầu tiên chương trình “bán thịt lợn tươi không lợi nhuận” (không bao gồm sản phẩm của Meat Deli).

Chương trình áp dụng cho các sản phẩm thịt lợn tươi chủ lực như thịt ba rọi, thịt vai, thịt đùi, thịt cốt lết…

Cụ thể, giá bán một số sản phẩm thịt lợn không lợi nhuận đang áp dụng tại một số đại siêu thị GO!/ Big C như sau: Tại Big C Thăng Long, Long Biên (Hà Nội), giá thịt ba rọi 152.900 đồng/kg, thịt đùi 113.900 đồng/kg, thịt vai 113.900 đồng/kg, sườn non 169.000 đồng/kg, thịt cốt lết 132.000 đồng/kg… Tại Big C Hải Phòng, giá thịt ba rọi 134.100 đồng/kg, thịt đùi 118.000 đồng/kg, thịt vai 118.000 đồng/kg, sườn non 169.000 đồng/kg, thịt cốt lết 134.000 đồng/kg… Tại GO! Bến Tre, giá thịt ba rọi 159.900 đồng/kg, thịt đùi 118.000 đồng/kg, thịt vai 122.500 đồng/kg, sườn non 188.500 đồng/kg, thịt cốt lết 118.000 đồng/kg…

Khuyến mãi 50%, kéo dài thời gian mở cửa

Để gia tăng sức mua, các siêu thị tung ra nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn, đáng chú ý là chương trình giảm giá đến 50%. Siêu thị Bách Hóa Xanh giới thiệu chương trình khuyến mãi tốt cho khách hàng như giảm giá đến 50%, mua 1 tặng 1. Cửa hàng sẽ nghỉ trưa ngày 30 Tết và bán lại vào mùng 7 Tết nhưng kênh bán hàng trực tuyến sẽ hoạt động xuyên Tết. Tiki.vn cũng tung ra chương trình giảm giá 50% cùng dịch vụ giao hàng xuyên Tết.

Hệ thống siêu thị VinMart. Ảnh: Vingroup

Năm nay, một số siêu thị có điều chỉnh về thời gian mở cửa siêu thị. VinMart sẽ mở cửa phục vụ khách mua sắm đến 12:00 ngày 11-2-2021 (tức ngày 30 tháng Chạp), trong khi với VinMart+ là 16:00 cùng ngày. Toàn bộ hệ thống hoạt động bình thường trở lại từ ngày 15-2-2021 (tức mùng 4 tháng Giêng).

Hệ thống bán lẻ BigC cũng thông báo thay đổi giờ đóng mở cửa nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm của khách hàng dịp cuối năm. Kể từ đầu tháng 12, hệ thống siêu thị BigC trên toàn quốc sẽ mở cửa từ 8:00 sáng (sớm hơn 30 phút ở nhiều địa điểm). Giờ đóng cửa trong 3 ngày cuối tuần (từ thứ Sáu đến chủ Nhật) cũng được kéo dài thêm 30 phút, đến 22:30.

Quỳnh Châu

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

TPHCM: Phố Hải Thượng Lãn Ông ‘thay áo’ đón Tết

0
(SGTT) – Sau Giáng sinh, tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông - nơi được xem là phố bán đồ trang trí theo mùa lớn...

Thị trường cận Tết: chợ lo ngại ế ẩm, siêu thị...

0
Vào những ngày cao điểm cuối năm Nhâm Dần, ghi nhận tại các chợ trung tâm thành phố và hệ thống cửa hàng thực...

Chợ sỉ Bình Tây đìu hiu dù sắp đến tết

0
(SGTT) - Mặc dù chỉ còn chưa đến một tháng nữa là Tết Nguyên đán, nhưng các sạp hàng ở chợ Bình Tây (quận...

Bưởi Diễn giá chục triệu đồng đổ bộ TPHCM đón tết

0
Cứ mỗi dịp cuối năm, những loại cây cảnh, trái cây từ các vùng miền sẽ đổ về TPHCM để phục vụ nhu cầu...

Dù giữa mùa dịch, chợ đồ trang trí Tết ở TPHCM...

0
Còn hơn một tháng là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, hiện tại thị trường trang trí đồ Tết đã bắt đầu nhộn...

Doanh nghiệp thận trọng với kế hoạch sản xuất hàng tết

0
(SGTT) -  Thời gian này, nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ngành lương thực, thực phẩm đã bắt đầu đẩy mạnh tốc độ...

Kết nối