Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024

Hàng nghìn người “check-in” cánh đồng hoa ở Hóc Môn

(SGTT) – Cách trung tâm TPHCM khoảng 1 tiếng chạy xe máy, cánh đồng hoa ở xã Nhị Bình (huyện Hóc Môn, TPHCM) thu hút hàng nghìn lượt khách đến tham quan, chụp hình mỗi ngày trong dịp lễ tết dương lịch 2021.

Mở cửa đón khách từ khoảng giữa tháng 10 vừa qua, dịp tết dương lịch là những ngày cao điểm đón khách của một cánh đồng hoa ở ngoại ô TPHCM.

Một nhóm bạn chụp ảnh với áo dài đỏ rực rỡ. Ảnh: Nam Bình.

Chị Võ Hà Anh Tú, chủ nhân vườn du lịch sinh thái Cánh đồng hoa, cho biết năm nay, với gần 40 giống hoa, mỗi giống có nhiều màu sắc, nhiều chủng loại khác nhau khiến vườn hoa luôn rực rỡ, thu hút khách đến chơi.

Cánh đồng hoa cũng thu hút các ekip quay MC, chụp ảnh cưới… Ảnh: Nam Bình.

Để có được bộ sưu tập hoa hồng đa dạng, từ các giống hồng cổ như cổ Hải Phòng, cổ Sapa, các giống hồng ngoại nhập, chị Tú đã lặn lội khắp các miền trồng hoa trong nước, thậm chí ra tận nước ngoài để mua giống và học tập kinh nghiệm chăm sóc hoa.

Khoe sắc giữa đồng hoa…Ảnh: Nam Bình.

Chị Anh Tú chia sẻ ngày thường mỗi ngày Cánh đồng hoa chỉ đón trên dưới 100 khách, nhưng trong mấy ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch, mỗi ngày nơi đây đón khoảng 1.200 lượt khách đến tham quan, chụp ảnh. Dù khách đợt này đông nhưng cũng đã giảm hơn so với dịp nghỉ lễ năm trước, do người dân vẫn còn ngại việc đi du lịch, tụ tập chỗ đông người khi dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp.

Ngoài những luống hoa, Cánh đồng hoa còn có nhiều tiểu cảnh như đồng quê, mái nhà, ụ rơm… cho khách chụp ảnh. Ảnh: Nam Bình.

Với giá vé vào cổng là 80.000 đồng/người, vườn hoa còn có nhiều dịch vụ như chụp hình lưu niệm, cho thuê áo dài, ẩm thực miền quê, cho thuê homestay trong ngày phù hợp với nhóm bạn, nhóm gia đình đến tham quan. Nhiều chị em, bạn gái còn mang theo 4 – 5 bộ váy để chụp với nhiều bối cảnh khác nhau. Ngoài ra, nơi đây còn thu hút nhiều ekip quay MV, chụp ảnh cưới…

Ngồi dưới gốc hồng xem lại bộ ảnh xinh vừa chụp. Ảnh: Nam Bình.

Gia đình chị Nguyễn Thị Mỹ Duyên (ngụ thành phố Dĩ An, Bình Dương) cũng tranh thủ dịp nghỉ lễ, thuê xe ô tô 7 chỗ để đưa các con đến vườn hoa vui chơi. Chị Duyên cho biết, chị đọc được thông tin về cánh đồng hoa trên mạng xã hội, thấy bạn bè đăng hình check in đẹp mê hồn nên đã chuẩn bị nhiều quần áo đẹp đến đây chụp ảnh cùng gia đình.

“Cánh đồng có rất nhiều loại hoa, có những loại chỉ có ở miền ôn đới như Đà Lạt hay ngoài miền Bắc thì ở đây cũng có trồng. Lần đầu bọn trẻ nhà mình nhìn thấy nhiều loại hoa đẹp vậy, chúng thích lắm!”, chị Duyên hào hứng chia sẻ.

Nam Bình

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Thơm lừng góc chợ Phạm Văn Hai với tô bánh đa...

0
(SGTT) - Bánh đa là sợi bánh thân quen trong một số món ăn của người dân Hải Phòng. Theo dòng chảy văn hóa...

TPHCM: sẽ đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm metro...

0
(SGTT) - Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM, để dọn mặt bằng làm tuyến metro số 2, hơn 400 cây xanh...

Buýt vi vu: Tìm về 4 hội quán của người Hoa...

0
(SGTT) - Vi vu cùng tuyến buýt số 1, du khách có thể khám phá các hội quán của người Hoa ở quận 5...

Đang lắp đặt trạm dừng chân tạm trên tuyến cao tốc...

0
(SGTT) - Theo ghi nhận Kinh tế Sài Gòn Online, trên tuyến cao tốc từ TPHCM ra Nha Trang đang có nhiều điểm thi...

Các hãng hàng không tăng tải, ngành đường sắt ‘cháy’ vé...

0
(SGTT) - Dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 tới đây, các hãng hàng không sẽ tăng hơn 100 chuyến bay/ngày để đáp ứng nhu...

‘Chìa khóa’ mở các ‘cánh cửa quốc tế’ cho thời trang...

0
(SGTT) - Nổi bật và ấn tượng giữa vô vàn thiết kế trong và ngoài nước là khát vọng mà bất kỳ nhà thiết...

Kết nối