Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024

Hàng ngàn hướng dẫn viên du lịch TPHCM “thất nghiệp” vì nCoV

(TBKTSG Online) – Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra hậu quả nặng nề với ngành du lịch. Tại TPHCM, hiện hàng ngàn hướng dẫn viên đang trong tình trạng không có việc làm vì khách trong nước và quốc tế hủy tour. Nhiều công ty lữ hành cũng gần như phải “đóng băng” hoạt động kinh doanh, có làm việc cũng chỉ là để tập trung giải quyết chuyện hủy tour, hoãn dịch vụ do dịch bệnh gây ra.

Đoàn du khách Thái Lan của Công ty TST Tourist tại Fansipan vào ngày 5-2. Ảnh: TST Tourist cung cấp

Trao đổi với TBKTSG Online hôm 6-2, bà Nguyễn Thị Khánh, Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch TPHCM cho biết tình trạng của ngành du lịch đang hết sức khó khăn. TPHCM có khoảng 5.000 hướng dẫn viên du lịch nhưng nay phần lớn trong số này đang không có khách để dẫn tour. Khách hủy tour hàng loạt khiến doanh nghiệp lữ hành cũng lao đao.

“Hôm 5-2, khi chúng tôi đang họp trực tuyến với Hiệp hội Du lịch Việt Nam để tìm một số giải pháp thì các thành viên liên tục báo về số khách bị hủy. Có công ty đã mất cả ngàn khách, nhiều khách trong nước cũng liên hệ để lấy lại tiền tour”, bà Khánh nói và cho biết thêm có công ty với đội xe du lịch cả trăm chiếc nhưng nay không có khách để chở, đành phải nằm bãi.

Có những công ty lữ hành có mạng lưới văn phòng, chi nhánh khắp cả nước nên hiện rất khó khăn để bảo đảm đời sống cho nhân viên. Đến các công ty có quy mô vừa phải, mỗi ngày cũng cần có nguồn thu 100 triệu đồng để trả lương nhân viên nhưng hiện doanh thu không đáng là bao.

Theo bà Khánh, thời điểm xảy ra dịch SARS năm 2003, ngành du lịch cũng rất khó khăn vì lượng khách sụt giảm. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, lượng khách du lịch còn ít, quy mô hoạt động của doanh nghiệp chưa lớn, có công ty chỉ có vài văn phòng nên mức thiệt hại lúc đó không thể lớn bằng so với thời điểm chịu tác động của virus nCoV hiện nay.

Thông tin từ cuộc họp của Hiệp hội Du lịch Việt Nam chiều 5-2 cũng cho thấy những khó khăn tương tự của doanh nghiệp du lịch đang diễn ra ở ngành dịch vụ khách sạn trên cả nước. Tại nhiều địa phương, lượng khách du lịch giảm 20-30%, cá biệt có nơi giảm đến 60-70%. Có doanh nghiệp cho biết mất đến 90% lượng khách vì virus nCoV.

Tại TPHCM, theo thông tin mà TBKTSG Online có được, có khách sạn đã tính đến việc, nếu công suất phòng tiếp tục sụt giảm thì phải cho nhân viên luân phiên nghỉ để cắt giảm chi phí. Trước mắt, người đứng đầu khách sạn đã tự giảm lương. Tại Nha Trang, một số khách sạn không còn ở giai đoạn “dự tính” như TPHCM nữa mà đã phải cho nhân viên luân phiên nghỉ không lương.

Theo bà Khánh, hiệp hội tiếp tục ghi nhận tình hình thực tế của các thành viên để cùng đưa ra các biện pháp ứng phó. Trước mắt, vẫn phải giải quyết quyền lợi cho khách hàng, tuân thủ các quy định phòng dịch nhưng phải chuẩn bị làm việc với các ngành khác để đưa ra chương trình kích cầu lớn, giảm giá tour nhiều nhất có thể để tung ra ngay khi dịch kết thúc nhằm vực dậy thị trường.

“Chúng tôi sẽ làm việc với hàng không, khách sạn, các địa phương để chuẩn bị cho chương trình kích cầu du lịch lớn và sẽ có kiến nghị với nhà nước để doanh nghiệp được giãn, giảm thuế và ưu đãi lãi suất vay trong lúc khó khăn như hiện nay,” bà Khánh nói.

Đào Loan

Theo Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Phó Thủ tưởng yêu cầu tỉnh Vĩnh Phúc phải làm kiên...

0
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới...

Bộ Y tế chỉ cách phòng bệnh nCoV ngay tại nơi...

0
(SGTTO) - Theo công văn số 490/BYT-MT ngày 6-2-2020 của Bộ Y tế về khuyến cáo phòng chống bệnh nCoV tại nơi làm việc,...

WHO: 21 điều cần biết về virus nCoV dành cho người...

0
(SGTTO) - Bộ hỏi - đáp gồm 21 điều cần hiểu, cần biết về virus corona chủng mới (nCoV-2019) của Tổ chức Y tế...

Dalat Ultra Trail 2020 bị hoãn hơn 3 tháng vì dịch...

1
(SGTTO) - Ban tổ chức Dalat Ultra Trail 2020 vừa thông báo lùi thời gian tổ chức giải Siêu Marathon Quốc Tế Dalat Ultra...

Toàn quốc khẩn cấp chống dịch sau khi có 2 trường...

0
(SGTTO) - Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn vừa công bố hai nam bệnh nhân người Trung Quốc đang điều trị tại...

Kết nối