Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024

Hàng ngàn du khách đến Cù Lao Chàm dịp lễ, ngành du lịch sợ không đủ khả năng đáp ứng

SGTT trên KTSG OnlineHàng ngàn du khách đến Cù Lao Chàm dịp lễ, ngành du...
(SGTT) – Dịp lễ 30-4 và 1-5, khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan, khám phá.
Ca nô đưa du khách đến Cù Lao Chàm. Ảnh: Minh Hải

Theo thống kê sơ bộ của Ban Quản lý Bảo tồn biển Cù Lao Chàm, trong ngày đầu nghỉ lễ, tổng lượt khách đến Cù Lao Chàm là 1.885 người, trong đó có 234 khánh quốc tế. Đây là số lượng khách đông nhất đến đây kể từ sau khi dịch Covid-19.

Các công ty du lịch đến Cù Lao Chàm cho biết lượng khách du lịch đến với xứ đảo này rất đông trong những ngày đầu nghỉ lễ. Dự báo lượng khách sẽ tăng trong những ngày tới, các công ty du lịch đã nhận tour này lo lắng khó có đủ phương tiện đáp ứng, bởi hiện tại cả Hiệp hội du lịch Cù Lao Chàm chỉ còn 64 thuyền cao tốc đủ tiêu chuẩn an toàn vận chuyển.

Du khách nước ngoài làm thủ tục trước khi ra bến. Ảnh: Minh Hải
Ca nô cao tốc được quay đầu để đáp ứng nhu cầu chuyển du khách đến Cù Lao Chàm. Ảnh: Minh Hải

Để tạo điều kiện thuận lợi cho du khách trong và ngoài nước đến thăm quan, khám phá vẻ đẹp của đảo Cù Lao Chàm, trong dịp lễ này, UBND TP Hội An đã có công văn cho phép các ca nô quay đầu để đón rước du khách.

Các tour lặn biển đã kín chỗ. Ảnh: Minh Hải

Nhằm bảo đảm an toàn cho du khách, lực lượng biên phòng phối hợp với các lực lượng cảng vụ, bến thủy nội địa, thanh tra giao thông kiểm tra tất cả phương tiện và trang thiết bị, kiểm soát chặc số lượng khách từng phương tiện không cho quá số khách quy định với đăng kiểm.

Các lực lượng làm nhiệm vụ cấp lệnh xuất bến tại cảng. Ảnh: Minh Hải

Lực lượng CSGT đường thủy kiểm tra nồng độ cồn với từng thuyền trưởng cả hai đầu bến Cửa Đại và Cù Lao Chàm trước khi cấp lệnh xuất bến.

CSGT đường thủy kiểm tra nồng độ cồn từng thuyền trưởng trước khi xuất bến. Ảnh: Minh Hải
Du khách nước ngoài thích thú khám phá giếng cổ trên đảo. Ảnh: Minh Hải
Du khách thưởng thức mực một nắng. Ảnh: Minh Hải

Dịp lễ này, với mong muốn phục vụ tốt du khách đến Cù Lao Chàm, ngoài dịch vụ truyền thống như thăm quan, đi chùa cổ Hải Tạng, giếng cổ… nhiều công ty tăng thêm nhiều dịch vụ khám phá dấp dẫn như tour thăm quan quanh đảo, lặn biển ngắm san hô, đi bộ dưới biển…

Lượng khách quá đông, các nhà chờ tại cảng Cửa Đại không đủ đáp ứng. Ảnh: Minh Hải
Du khách tấp nập tham quan đảo. Ảnh: Minh Hải

Riêng tour ở lại qua đêm, các du khách được thưởng thức các dịch vụ ăn uống hải sản, đặc sản Cù Lao Chàm, câu cá ban đêm, đốt lửa trại, tận hưởng không gian thoáng mát tại bãi biển…

Minh Hải

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Tăng cường 2.000 chuyến bay đêm, giá vé ‘hạ nhiệt’ dịp lễ 30-4 và 1-5

0
(SGTT) - Hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết đang mở bán tăng cường 2.000 chuyến bay đêm (từ sau 21:00 giờ) trên các đường bay giữ Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn…, đồng thời “hạ nhiệt” giá vé trên các chặng bay. Điều này tạo...

Thơm lừng góc chợ Phạm Văn Hai với tô bánh đa Thiên Giang

0
(SGTT) - Bánh đa là sợi bánh thân quen trong một số món ăn của người dân Hải Phòng. Theo dòng chảy văn hóa ẩm thực vùng miền, bánh đa dần xuất hiện nhiều ở TPHCM. Tại hông chợ Phạm Văn Hai, quận Tân Bình có quầy bún cá...

Loạt sự kiện du lịch tại các địa phương dịp lễ 30-4

0
(SGTT) - Lễ hội Diều khổng lồ tại huyện Đất Đỏ (Bà Rịa – Vũng Tàu), lễ hội Tháp Bà Ponagar (Khánh Hoà) hay Carnaval Hạ Long (Quảng Ninh)… là những sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch mà du khách có thể trải nghiệm, khám phá trong...