Các hãng hàng không nội địa liên tục tăng cường các chuyến bay đến nhiều tỉnh thành trên cả nước nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân tăng lên trong bối cảnh dịch Covid-19 đang được kiểm soát tốt và thị trường hàng không nội địa đang hồi phục.

Ngày 14-9, Vietnam Airlines thông báo tiếp tục tăng chuyến trên 6 đường bay nội địa từ Hà Nội đi các sân bay Vinh, Quy Nhơn, Tuy Hòa, Nha Trang, Đà Lạt, Pleiku.

Cụ thể, đường bay Hà Nội – Vinh, tăng thêm 2 chuyến bay mỗi tuần trong tháng 9 và thêm tiếp 5 chuyến bay mỗi tuần trong tháng 10. Sau khi tăng chuyến tổng số chuyến bay giữa Hà Nội – Vinh là 9 chuyến bay/tuần trong tháng 9 (tương ứng 1-2 chuyến bay mỗi ngày) và 14 chuyến bay/tuần trong tháng 10 (tương ứng 2 chuyến bay mỗi ngày).

Đối với đường bay Hà Nội – Quy Nhơn, Vietnam Airlines tăng thêm chín chuyến bay mỗi tuần, nâng tổng số chuyến bay mỗi tuần lên 15 chuyến bay (tương ứng 2-3 chuyến bay mỗi ngày). Đường bay Hà Nội – Nha Trang, tăng thêm 16 chuyến bay mỗi tuần, nâng tổng số chuyến bay mỗi tuần lên 26 chuyến bay (tương ứng 4-5 chuyến bay mỗi ngày).

Đường bay Hà Nội – Đà Lạt, tăng thêm bốn chuyến bay mỗi tuần, nâng tổng số chuyến bay mỗi tuần lên 18 chuyến bay (tương ứng 2-3 chuyến bay mỗi ngày).

Còn đường bay Hà Nội – Pleiku, tăng thêm 4 chuyến bay mỗi tuần, nâng tổng số chuyến bay mỗi tuần lên 11 chuyến (tương ứng 1-2 chuyến bay mỗi ngày).

Riêng đường bay Hà Nội – Tuy Hòa, Vietnam Airlines sẽ bố trí tăng chuyến linh hoạt tùy theo nhu cầu thực tế của hành khách trong tháng 9, tháng 10. Như vậy, tổng số chuyến bay được tăng thêm mỗi tuần trên cả 6 đường bay nội địa của Vietnam Airlines là gần 40 chuyến bay/tuần.

Trước đó, Vietnam Airlines thông báo từ ngày 16-9, hãng tăng chuyến trên đường bay Hà Nội – Đà Nẵng lên bốn chuyến mỗi ngày; còn đường bay  TPHCM – Đà Nẵng tăng lên 5 chuyến mỗi ngày. Vào đầu tháng 9, Vietnam Airlines đã khôi phục đồng loạt 6 đường bay nội địa gồm giữa Hà Nội – Chu Lai, Tuy Hòa, giữa Vinh – Buôn Ma Thuột và giữa Hải Phòng – Điện Biên.

Đại diện của Vietnam Airlines cho biết, số lượng hành khách và chuyến bay nội địa của Vietnam Airlines trong những tuần gần đây liên tục tăng trưởng và dự kiến sẽ sớm trở lại tương đương giai đoạn trước dịch bệnh.

Sau khi dịch Covid-19 tạm thời được kiểm soát, hãng Vietjet cũng khôi phục các đường bay từ Đà Nẵng đến Hải Phòng với tần suất một chuyến khứ hồi/ngày; Đà Nẵng – Đà Lạt với năm chuyến khứ hồi/tuần; Đà Nẵng – Buôn Ma Thuột, Đà Nẵng – Cần Thơ và Đà Nẵng – Nha Trang với bốn chuyến khứ hồi/tuần.

Đối với chặng bay Đà Nẵng – TPHCM, từ ngày 13-9, Vietjet tăng lên 4 chuyến khứ hồi/ngày. Còn đường bay Đà Nẵng – Hà Nội tăng lên 3 chuyến khứ hồi/ngày. Sang tháng 10, Vietjet dự kiến sẽ tăng lên 7-10 chuyến khứ hồi/ngày cho hai chặng bay từ Hà Nội và TPHCM đến Đà Nẵng.

Không tăng chuyến rầm rộ như Vietnam Airlines và Vietjet nhưng Bamboo Airways lại tìm mở đường bay nhánh để thu hút khách du lịch khi dịch được kiểm soát.

Mới đây, Bamboo Airways công bố sẽ mở ba đường bay thẳng từ Hà Nội, Hải Phòng, Vinh đến Côn Đảo vào cuối tháng 9. Hiện tại, vé trên 3 đường bay tới Côn Đảo đã được Bamboo Airways mở bán từ ngày 10-9, với mức thấp nhất là 1,6 triệu đồng từ Hà Nội đi Côn Đảo.

Do sân bay Côn Đảo độ dài đường băng ngắn nên Bamboo Airways dùng máy bay phản lực thế hệ mới Embraer E195 để khai thác các đường bay đến hòn đảo này. Máy bay phản lực Embraer E195 có tốc độ tối đa 871 km/giờ, tầm bay tối đa 4.260 km, trung bình chỉ mất xấp xỉ 2 tiếng 10 phút để đưa hành khách từ Hà Nội tới Côn Đảo. Loại máy bay này có sức chở 124 hành khách.

Hành khách đi lại trong giai đoạn này vẫn phải tuân thủ các quy trình phòng dịch toàn diện, như khai báo y tế, đo thân nhiệt trước khi lên máy bay và đeo khẩu trang trong suốt hành trình…

Lê Anh

Theo Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây