Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

Gợi ý 4 điểm cắm trại tiện nghi gần Sài Gòn

(SGTT) – Cách TPHCM khoảng 2 tiếng chạy xe, các địa điểm cắm trại tiện nghi (glamping) dưới đây là nơi lý tưởng để “đổi gió” cuối tuần cho những ai không có thời gian đi du lịch xa.

Thời gian gần đây, xu hướng cắm trại tiện nghi (glamping) bắt đầu nổi lên và nhận được sự quan tâm của hội mê xê dịch. Glamping là thuật ngữ được kết hợp bởi 2 từ “glamorous” và “camping”, tức là hình thức cắm trại ngoài trời nhưng vẫn có đầy đủ tiện nghi như nhà vệ sinh, máy lạnh, nhà bếp, wifi… Thế nên, du khách không cần phải tìm địa điểm hay tự chuẩn bị lều trại, thức ăn như cắm trại bụi thông thường.

Không chỉ có sự tiện nghi, glamping còn mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng ngắn ngày vô cùng hiệu quả. Du khách được hoà mình vào thiên nhiên, tận hưởng không khí trong lành nhưng vẫn đảm bảo sự an toàn.

Vào những ngày cuối tuần, du khách có thể sắp xếp một chuyến cắm trại cùng nhóm bạn hoặc gia đình tại những khu cắm trại gần TP HCM với đầy đủ dịch vụ dưới đây.

Tropical Eglamping (Đồng Nai)

Khu cắm trại Tropical Eglamping toạ lạc tại ấp Mít Nài, xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Dù chỉ mới mở gần đây nhưng Tropical Eglamping đã thu hút đông du khách vì phong cảnh núi rừng thơ mộng, tầm nhìn hướng thẳng ra hồ Trị An. Đứng tại đây, du khách sẽ có cơ hội ngắm bình minh lẫn hoàng hôn trên hồ.

Ảnh: Yến Hải Phạm

Tại Tropical Eglamping, mỗi căn lều đều được trang bị máy lạnh riêng, hoạt động xuyên suốt để làm mát. Khu vệ sinh cũng đầy đủ vòi sen, bồn rửa mặt, gương soi, xà phòng.

Khuôn viên bên ngoài vốn được cải tạo từ ngọn đồi trồng hạt điều nên vô cùng rộng lớn, có nhiều cây xanh, dưới chân là thảm cỏ, tạo cảm giác thư giãn để du khách có thể ngồi trò chuyện cùng bạn bè, người thân đi cùng.

Ảnh: Trúc Trúc

Ngoài ra, Tropical Eglamping còn miễn phí bữa sáng, chiêu đãi du khách tiệc nướng đêm và thoải mái dùng trà, cà phê. Nếu muốn tự chuẩn bị các món ăn, nơi đây cũng có khu bếp và bàn ăn có mái che để du khách thoải mái nấu nướng.

Ma Lữ Quán Camping (Tây Ninh)

Nằm ngay dưới chân núi Bà Đen, phường Ninh Sơn, tỉnh Tây Ninh, Ma Lữ Quán được bao quanh bởi núi non, rừng cây tự nhiên và hồ nước xanh biếc. Nhờ vậy mà nơi không khí nơi đây luôn yên bình và trong lành.

Ảnh: Xuân Thanh Nguyễn

Không giống với các điểm cắm trại khác, Ma Lữ Quán là mô hình phức hợp mới mẻ, kết hợp nhiều dịch vụ như cắm trại, cà phê và phục vụ ẩm thực địa phương. Ngoài cắm trại, du khách có thể uống cà phê hoặc thưởng thức những món trứ danh của Tây Ninh. Khu vực bên ngoài cũng luôn được bày sẵn bàn ghế cho du khách ngồi ăn uống cũng như tổ chức những bữa tiệc nướng ngoài trời.

Ảnh: Đỗ Huỳnh Thảo Linh

Ở Ma Lữ Quán, những căn lều được dựng theo phong cách riêng, bên trong trang bị đủ từ nệm, gối, chăn cho đến đèn dây thắp sáng. Không những vậy, vào thứ Bảy hàng tuần tại đây còn có ban nhạc trình diễn vào buổi tối.

Đi Bụi Camping (Vũng Tàu)

Đi Bụi Camping cũng là 1 trong những địa điểm cắm trại “ăn khách” trong thời gian qua vì vị trí nằm sát biển Hồ Tràm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Đến đây cắm trại, du khách có thể lao ngay ra bãi biển xanh trước mặt, đắm mình dưới làn nước mát, nằm tắm nắng trên cát trắng hoặc đi dạo ngắm cảnh thiên nhiên.

Ảnh: Le Nguyen

Các khu lều trại tại Đi Bụi Camping được trang trí theo kiểu Mông Cổ và dựng giữa rừng cây dương liễu. Mỗi lều có sức chứa đến 10 người với đầy đủ ổ cắm điện, quạt gió, ly tách và khu vệ sinh, phòng tắm riêng biệt dành cho nam và nữ.

Ảnh: Linh Trần

Khi đêm xuống, Đi Bụi Camping sẽ đốt thêm lửa trại. Đồng thời, tiệc nướng buổi tối cũng được chuẩn bị tươm tất với các loại hải sản của dân địa phương đánh bắt, bít-tết, thịt ba rọi, nước và bánh snack hoàn toàn miễn phí. Với những du khách mang theo nguyên liệu, tại đây cũng có khu vực bếp riêng để phục vụ cho việc nấu nướng.

Ngao Du Camping (Bình Dương)

Ảnh: Ngao Du Camping

Chỉ cách TPHCM chưa đến 2 tiếng đi xe, lại tọa lạc ngay xã Định Thành, gần khu vực hồ Dầu Tiếng – hồ nước nhân tạo lớn thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á, Ngao Du Camping được lòng nhiều du khách bởi những tiện nghi và nhiều hoạt động vui chơi sôi nổi.

Ảnh: Ngao Du Camping

Tại Ngao Du Camping, các căn lều đều được dọn dẹp sạch sẽ, trang bị đầy đủ tiện nghi cùng khu vực vệ sinh – nhà tắm rộng rãi. Phần tiệc nướng cũng được chuẩn bị với khá nhiều món ăn ngon. Ngoài ra, Ngao Du Camping còn có sẵn bếp nướng, củi khô, nồi treo và cả ấm tách cho những nhóm bạn đông người cùng nổi lửa nấu nướng, tán gẫu vào buổi tối.

Ảnh: Ngao Du Camping

Song song với các hoạt động vui chơi tập thể, đốt lửa trại, du khách còn có thể chèo thuyền SUP ra giữa hồ để câu cá hay ngắm cảnh xung quanh. Vào mỗi buổi sáng, du khách còn có cơ hội ngắm bình minh lên trong khung cảnh thiên nhiên hoang sơ.

Như Trúc

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Nhiều người quan tâm



Cùng chủ đề