Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024

Giữ trẻ ở siêu thị

NGUYỄN HƯƠNG –

Mỗi lần cần đi mua sắm, bà Thảo ở quận 6 (TPHCM) thường chọn những trung tâm thương mại có khu vui chơi của Kidsyard. Lý do là vì Kidsyard có dịch vụ giữ trẻ để người lớn rảnh rang mua sắm hay khi có việc gấp cần giải quyết trong vài ba giờ đồng hồ mà gia đình không có người trông bé…

Tiện cho cha mẹ, ông bà

Dù trung tâm thương mại Parkson Hùng Vương ở gần nhà với đầy đủ dịch vụ mua sắm, giải trí và chỉ mất 15 phút di chuyển nhưng bà Thảo vẫn luôn tới Super Bowl ở quận Tân Bình để mua sắm. Không phải vì nhà có xe hơi riêng mà vì bà có thể gửi đứa cháu nội vào Kidsyard rồi thoải mái mua sắm vài giờ đồng hồ mà không phải để mắt canh chừng cháu.

Khu vui chơi Kidsyard trực thuộc Công ty TNHH Giao nhận vận chuyển Tinh Thông. Từ thứ Hai đến thứ Sáu, Kidsyard mở cửa từ 14 giờ đến 21 giờ 30. Riêng thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ, mở cửa từ 9 giờ sáng. Kidsyard có bảy cơ sở ở các quận 1, 2, 7, 11, Thủ Đức, Tân Bình và huyện Củ Chi, TPHCM.

kids-2

Các trò chơi ở Kidsyard cũng khá phong phú, như khu liên hợp vận động cho bé 3-12 tuổi, leo núi mini, phòng lắp ráp lego, thư viện sách truyện tranh, tô tượng, vẽ tranh cát… cùng một số dịch vụ có tính phí khác như hóa trang chụp hình, in ảnh lên ly, lịch…

Nhân viên của Kidsyard tại Super Bowl (43 Trường Sơn, quận Tân Bình) cho biết, phụ huynh chỉ cần trả 50.000 đồng để mua vé cho bé. Trong lúc ba mẹ đi mua sắm hay làm việc, bé sẽ được thoải mái chơi các trò trong khu vui chơi cho đến giờ đóng cửa dưới sự giám sát của nhân viên. Dù vậy, dịch vụ này vẫn chưa được nhiều người biết đến; chỉ khi phụ huynh có nhu cầu thì nhân viên mới giới thiệu và hướng dẫn các thủ tục cần thiết.

Nhân viên của Kidsyard cho biết: “Trước khi gửi, phụ huynh và bé sẽ chụp chung một tấm hình, đồng thời phụ huynh sẽ ký xác nhận thời gian gửi bé và để lại số điện thoại. Khi bé khóc hoặc có việc cần, chúng tôi sẽ liên lạc để phụ huynh tới đón bé. Chúng tôi chỉ giao bé khi người tới đón và người chụp trong hình với bé là một”.

Chị Trần Minh Tâm ở quận Tân Bình là một khách hàng thường xuyên gửi con chơi ở Kidsyard, Super Bowl cho rằng: “Tôi nghĩ các khu vui chơi dành cho trẻ ở siêu thị hay những trung tâm thương mại nên nhân rộng dịch vụ này. Cha mẹ đưa con đi chơi, đi mua sắm ở siêu thị hay trung tâm thương mại ngày càng nhiều. Chỉ cần lơ là một chút là các em có thể chạy nhảy, vấp té rồi làm bể đồ, vừa gây nguy hiểm cho bản thân, vừa gây phiền phức cho cha mẹ. Nhưng nếu gửi bé vào các khu vui chơi sẽ giúp phụ huynh yên tâm về con, cũng là yên tâm mua sắm hơn”.

[box] Theo tìm hiểu của Sài Gòn Tiếp Thị, hiện có khá nhiều công ty giới thiệu việc làm cung cấp dịch vụ giữ trẻ ngắn hạn tại nhà. Bảng giá theo giờ xê dịch trong khoảng 35.000-50.000 đồng/giờ đối với người giữ trẻ có kinh nghiệm (từng chăm trẻ trước đó). Nếu yêu cầu người giữ trẻ có chuyên môn sư phạm hoặc kiến thức về y tế, xã hội thì giá sẽ cao hơn 2-3 lần so với dịch vụ giữ trẻ thông thường, tương đương khoảng 100.000-150.000 đồng/giờ. Và người giữ trẻ được các công ty giới thiệu việc làm nhắm tới tìm kiếm thường là sinh viên sư phạm.[/box]

Tạo không gian riêng cho trẻ

Trẻ em khi tới các trung tâm thương mại hay siêu thị đều rất chán vì phải đi theo cha mẹ mua sắm đồ đạc, quần áo… Bà Thảo chia sẻ: “Ngày trước, mỗi khi dắt cháu tới mấy khu trung tâm thương mại để mua sắm, cháu tôi đều hỏi ở đó có chỗ chơi không, có nhà bóng, cầu trượt, xúc cát không… Nếu tôi nói không, thằng nhỏ tỏ ra thất vọng”.

Chị Tâm cũng cho biết thêm, con chị tỏ ra rất thích thú khi được gửi ở Kidsyard chơi mỗi lần chị đến phòng tập gym gần đó. “Tụi nhỏ cũng muốn có chỗ vui chơi riêng để khỏi bị người lớn “săm soi”. Hoặc ít nhất thì chúng cũng không thấy chán nản vì không biết chơi gì, làm gì mỗi lần cha mẹ bận việc riêng”, chị Tâm nói.

Chị Quách Ngọc Trân, nhân viên của Kidsyard ở Parkson Paragon, quận 7 cho biết, phụ huynh không nên gửi trẻ quá nhỏ. Khi tiếp xúc với người lạ, trẻ quá nhỏ sẽ hay khóc vì chưa quen rời xa cha mẹ, người thân. Hơn nữa, trẻ chưa đủ khả năng chơi đùa, vận động một mình thì cũng khó cảm nhận được sự vui vẻ của các trò chơi và làm quen với bạn mới. “Trẻ biết đi vững, dạn dĩ, thích vận động là cha mẹ có thể gửi”, chị Trân nói.

 

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Thơm lừng góc chợ Phạm Văn Hai với tô bánh đa...

0
(SGTT) - Bánh đa là sợi bánh thân quen trong một số món ăn của người dân Hải Phòng. Theo dòng chảy văn hóa...

Thảo Cầm Viên tổ chức lễ hội ẩm thực ba miền...

0
Với quy mô hơn 50 gian hàng, cùng 149 món bánh truyền thống, lễ hội ẩm thực "Non sông thống nhất" diễn ra từ...

Loạt sự kiện du lịch tại các địa phương dịp lễ...

0
(SGTT) - Lễ hội Diều khổng lồ tại huyện Đất Đỏ (Bà Rịa – Vũng Tàu), lễ hội Tháp Bà Ponagar (Khánh Hoà) hay...

Nghĩ về cuộc đấu giá 3 mỏ cát với mức trúng...

0
(SGTT) – Vụ đấu giá ba mỏ cát ở Hà Nội với giá trúng cao gấp hàng trăm lần giá khởi điểm đã trôi...

Học nấu món miền Tây bên dòng sông Tiền

0
(SGTT) - Nằm êm đềm bên dòng sông Tiền, du khách đến Mekong Riverside Boutique Resort & Spa (thành viên Sáng kiến Điểm đến...

Ngắm tulip nở rộ tại vườn hoa lớn nhất thế giới

0
(SGTT) – Vườn hoa tulip lớn nhất thế giới Keukenhof (Hà Lan) đang thu hút đông đảo du khách ghé thăm nhờ hàng triệu...

Kết nối