Chủ Nhật, Tháng Tư 28, 2024

Đồ dùng thông minh cho bé

CAO THANH HƯƠNG –

Đồ dùng thông minh cho bé là một trong những dòng sản phẩm được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Dòng sản phẩm này chủ yếu là những đồ dùng nhỏ nhưng thiết thực như dụng cụ ăn uống, dụng cụ nhà tắm và đồ dùng sinh hoạt hàng ngày.

Đồ dùng ăn uống

Đồ dùng ăn uống dành cho trẻ đang tập cầm chén, đũa, muỗng hay ly tách có khá nhiều thiết kế tiện dụng.

Xuất xứ từ Hàn Quốc, đũa tập ăn Pororo là một sản phẩm được nhiều bà mẹ lựa chọn khi bé bắt đầu tập cầm đũa. Nhờ thiết kế nhỏ gọn, màu sắc đẹp mắt, phong phú với những hình nhân vật hoạt hình Pororo dễ thương, tạo hứng thú cho bé khi tập ăn bằng đũa – nhân viên cửa hàng Mẹ Yêu Con cho biết.

ghe-goi-dau

Đũa tập ăn Pororo được thiết kế gồm ba phần: thân đũa, đầu nối và vòng đeo. Thân đũa và đầu nối được làm bằng nhựa ABS, vòng đeo ngón là nhựa silicon siêu mềm, không gây đau cho bé trong quá trình sử dụng. Để đảm bảo an toàn cho bé, tất cả các bộ phận của đũa đều được thiết kế không có cạnh sắc và đầu nhọn. Đặc biệt, vòng đeo ngón tay gắn trên thân đũa theo các vị trí phù hợp, tương ứng với các ngón tay giúp bé sử dụng đũa dễ dàng và chuẩn xác. Với thiết kế này, cha mẹ không lo bé làm rơi đũa khi tay còn vụng về chưa quen.

dua-tap-ăn-1

Ly-chén thông minh cũng không nằm ngoài danh mục được nhiều bà mẹ yêu thích. Về những đồ dùng tiện ích này, nhân viên cửa hàng Mẹ Yêu Con giới thiệu: “Ly giúp bé có thể uống nước ở mọi tư thế, mọi vị trí mà không lo nước bị đổ ra ngoài”.

Ly được thiết kế gồm ba phần: ly, nắp nối miệng ly có khe rãnh nhỏ và nắp chống đổ có khả năng xoay 3600. Nhờ phần nắp xoay 3600 này, dẫu bé có ở tư thế khó uống nước như nằm ngửa, nằm nghiêng… vẫn có thể cầm ly uống dễ dàng mà không lo nước đổ vào người.

Cũng có thiết kế tương tự, chén ăn cơm Gyro Bowl kiêm đồ chơi cho bé là một giải pháp tốt cho các bà mẹ khi bé thường quậy phá trong lúc ăn. Chén gồm bốn lớp: lớp đựng, lớp đỡ, quai cầm và phần nắp bảo quản thức ăn. Nhờ thiết kế xoay tròn 3600 nên chén luôn được giữ ở vị trí thẳng đứng, bé có thể đùa nghịch (cầm dọc, ngang, thậm chí úp chén) cũng không lo thức ăn đổ ra ngoài.

Đồ dùng nhà tắm

Trong danh mục đồ dùng nhà tắm thông minh dành cho bé có thể kể đến ba loại: chậu tắm gập gọn, ghế gội đầu và phao bơi đỡ cổ.

chau-tam-gap-gon

Dành cho trẻ từ 0 đến 2 tuổi, chiếc phao bơi đỡ cổ là đồ dùng khá phổ biến tại các cửa hàng chuyên bán đồ dùng cho mẹ và bé. Phao được thiết kế với hai vòng, trong và ngoài. Vòng trong thấp hơn vòng ngoài một chút tạo điểm tựa đầu cho bé. Bề mặt vòng ngoài có quai cầm, giúp bé dễ dàng nắm chặt khi chưa quen. Theo giới thiệu của cửa hàng Mẹ Yêu Con, phao được làm từ nhựa cao su mềm nên không làm đau cổ bé. Phần dây cài sẽ giữ cho phao không bị tuột ra khi bé đang thả mình trong bồn tắm.

Cha mẹ, ông bà sẽ đỡ vất vả hơn mỗi khi gội đầu cho bé nhờ ghế gội đầu. Ghế gội đầu được thiết kế tiện dụng với chỗ để chân (thích hợp với trẻ dưới 5 tuổi), tay vịn, lưng ghế có hạt massage cho bé cảm giác thoải mái, không bị đau khi nằm lâu. Đặc biệt, phần ghế ngồi có thể tháo ra móc vào dễ dàng với năm nấc điều chỉnh thích hợp với chiều cao của bé. Phần kê cổ vừa có lỗ thoát nước, vừa có thể kéo dài ra, giúp dễ thao tác gội đầu cho bé.

Thiết kế đặc biệt nhất của chiếc chậu tắm thông minh là có thể gập gọn khi không sử dụng, do đó tiết kiệm được diện tích lại tiện dụng khi cần mang đi xa. Chậu gồm hai phần chính: khung chậu chắc chắn với bốn chân có khả năng chịu sức nặng tốt, lòng chậu được thiết kế như một chiếc lò xo, dễ dàng bung ra và gập gọn lại mà không sợ bị hư hại. Đáy chậu có nút tháo giúp thoát nước dễ dàng. Chậu có khay đựng xà phòng, dầu gội và tay cầm để treo cho chậu luôn khô thoáng khi không sử dụng.

Dụng cụ hữu ích khác

Đai an toàn cho bé khi đi ô tô và dụng cụ đo nhiệt độ nước tắm là những sản phẩm cần thiết cho những gia đình có con nhỏ. Nếu lo ngại nước quá nóng hoặc quá lạnh, không tốt cho sức khỏe của bé, các bà mẹ sẽ được hỗ trợ bởi dụng cụ tiện ích này. Dụng cụ đo nhiệt độ nước tắm cho biết nước đang ở bao nhiêu độ để cảnh báo các bà mẹ. Nếu nước nóng quá 400C, nhiệt kế sẽ cảnh báo để điều chỉnh cho phù hợp với làn da và cơ thể nhạy cảm của bé. Cách dùng khá đơn giản, chỉ cần thả dụng cụ này vào chậu và pha nước sao cho nhiệt kế lên đến vạch đo nhiệt độ nước tắm lý tưởng (37-400C).

dai_o_to-1

Đai an toàn cho bé khi đi ô tô còn được sử dụng khi cho bé ăn (thích hợp cho trẻ từ 6 tháng đến 4 tuổi). Được làm từ cotton, polyester có khóa nhựa an toàn, chiếc đai không những giúp ba mẹ yên tâm lái xe mà bé cũng không quá gò bó và khó chịu.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Huế giới thiệu ẩm thực truyền thống đến du khách

0
(SGTT) – Trong kỳ nghỉ lễ 30-4, du khách đến Huế sẽ có dịp thưởng thức các món ăn, đồ uống truyền thống địa...

Sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài đón hơn 209.000 khách...

0
(SGTT) - Trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ dịp 30-4 và 1-5, tức 27-4, sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất...

Đầm hoa lục bình hút khách check-in ở Hà Nội

0
(SGTT) - Những ngày đầu Hè, hoa lục bình đua nhau nở tím biếc tại một đầm nước ở quận Long Biên, thành phố...

6 món ăn nên thử khi ghé thăm Đồng Nai dịp...

0
(SGTT) - Trong kỳ nghỉ lễ 30-4, nếu du khách chọn khám phá những địa phương lân cận TPHCM, thì Đồng Nai là một...

Lên Tủa Chùa ngắm cầu treo Pa Phông

0
(SGTT) – Nằm ở huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên, cầu treo Pa Phông là điểm đến được nhiều du khách khám phá trong...

Du khách trải nghiệm không gian văn hoá ẩm thực làng...

0
(SGTT) – Nằm trong chương trình kích cầu du lịch 2024 “Quảng Nam – Miền xanh di sản”, tối 26-4, lễ hội văn hoá...

Kết nối