Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024

Giao dịch cà phê vẫn cầm chừng

Nguyễn Quang Bình –

Một vài nhà nhập khẩu cho biết họ đã lên lịch mua hàng cà phê vụ mới từ Việt Nam khi đã thấy dấu hiệu mùa khô bắt đầu tại vùng sản xuất trọng điểm ở Tây nguyên.

Điều này được khẳng định thêm khi một số công ty xuất khẩu nói họ đã tránh bán cà phê giao ngay trong tháng 11-2017 vì sợ chất lượng cà phê bị ảnh hưởng của mưa bão.

“Công ty tôi chỉ dám bán (cà phê) giao hàng cho hai tháng tiếp theo là tháng 12-2017 và 1-2018 vì hàng vụ mới chưa nhiều do hái trễ hơn dự kiến”, giám đốc một công ty xuất khẩu đóng trên địa bàn thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai nói.

Bà này còn nói rằng giá cả trên sàn kỳ hạn robusta phức tạp, đang chiều hướng đi xuống, nên cũng không dám bán giao hàng xa hơn. Thường ở các năm trước, các công ty xuất khẩu và nhiều doanh nghiệp thu mua bán giao hàng rất xa, có thể đến giữa năm sau.

Giá xuất khẩu cho cà phê loại 2, tối đa 5% đen bể đang được mua bán quanh mức trừ 60-70 đô la Mỹ/tấn, dưới giá tháng 3-2018 của sàn kỳ hạn London. Trong khi đó, giá cà phê nội địa ngày 22-11-2017 được giao dịch quanh mức 38 triệu đồng/tấn, giảm 1 triệu đồng so với cách đấy một tuần.

Trên sàn kỳ hạn robusta London, nơi các nhà kinh doanh cà phê Việt Nam thưởng sử dụng làm tham chiếu, giá giao dịch ngày 21-11 hoàn toàn nằm dưới mức 1.800 đô la/tấn với đỉnh trong ngày 1.799 và đáy 1.779 đô la. Đóng cửa ngày 21-11 London chốt 1.783 đô la/tấn, là mức thấp nhất tính từ hơn 15 tháng trở lại đây.

Như vậy dựa trên mức đóng cửa sàn kỳ hạn tháng 3-2018 để quy ra tiền đồng Việt Nam, giá cơ sở giao hàng qua lan can tàu FOB, thì giá xuất khẩu ở mức 38,8 triệu đồng/tấn. Mức này vẫn được các nhà xuất khẩu cho là cao, chưa đủ sở hụi, vì ngoài giá mua 38 triệu đồng họ còn phải cộng thêm 1 đến 1,2 triệu đồng tiền phí chuyên chở, làm hàng, hao hụt, tài chính, lãi suất và phí ngân hàng cho đến khi giao hàng và được trả tiền. Đó là chưa tính lợi nhuận và một khoản chênh lệch phòng ngừa rủi ro khi giá kỳ hạn bất lợi.

“Giá cà phê nội địa ở mức 38 triệu đồng mỗi tấn như thế là cao, vì nếu tính cho sòng phẳng và đủ sở hụi, giá chỉ chừng từ 37-37,3 triệu đồng,” bà giám đốc trên cho biết.

Chính vì giá đầu vào còn chênh lệch với giá xuất khẩu, nhiều công ty chưa mua vào nhiều mà chỉ mua vừa đủ để giao hàng cho những hợp đồng nhỏ 50-100 tấn.

Mua nguyên liệu để chế biến xuất khẩu không được nhiều, đó là dấu hiệu có một lực mua khác: cư dân và các thành phần kinh tế khác trong nước đang sử dụng tiền nhàn rỗi để thu gom hàng theo cách đầu cơ giá lên vì họ nghĩ giá 37-38 triệu đồng mỗi tấn là thấp.

Từ đầu niên vụ đến nay, có lúc giá cà phê nội địa chạm mức 42 triệu đồng mỗi tấn, thấp hơn đỉnh vụ cũ là 46 triệu đồng. “Chỉ trong vài tháng mà giá cà phê tỉnh tôi giảm cả chục triệu đồng mỗi tấn, sức hút lực mua trữ đang thắng thế, buộc chúng tôi phải cẩn thận” vị giám đốc ở Pleiku nói thế.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài đón hơn 209.000 khách...

0
(SGTT) - Trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ dịp 30-4 và 1-5, tức 27-4, sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất...

Đầm hoa lục bình hút khách check-in ở Hà Nội

0
(SGTT) - Những ngày đầu Hè, hoa lục bình đua nhau nở tím biếc tại một đầm nước ở quận Long Biên, thành phố...

6 món ăn nên thử khi ghé thăm Đồng Nai dịp...

0
(SGTT) - Trong kỳ nghỉ lễ 30-4, nếu du khách chọn khám phá những địa phương lân cận TPHCM, thì Đồng Nai là một...

Lên Tủa Chùa ngắm cầu treo Pa Phông

0
(SGTT) – Nằm ở huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên, cầu treo Pa Phông là điểm đến được nhiều du khách khám phá trong...

Du khách trải nghiệm không gian văn hoá ẩm thực làng...

0
(SGTT) – Nằm trong chương trình kích cầu du lịch 2024 “Quảng Nam – Miền xanh di sản”, tối 26-4, lễ hội văn hoá...

Bữa trưa ngày đầu nghỉ lễ với lẩu tự chọn cùng...

0
(SGTT) - Trong buổi trưa ngày đầu nghỉ lễ, "Trưa nay ăn gì" gợi ý nồi lẩu với bốn vị nước dùng, cùng chín...

Kết nối