Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

Giáng sinh của người dân Thụy Điển giữa mùa dịch

(SGTT) – Với một quốc gia Bắc Âu như Thụy Điển, Giáng sinh là một trong những dịp lễ lớn nhất trong năm. Người dân nơi đây đã rục rịch chuẩn bị từ khá sớm. Với những học sinh hoặc người đi làm ở xa, không khí Noel cũng khiến họ chộn rộn và mau chóng thu xếp để quay về bên gia đình.

Thụy Điển là quốc gia nằm ở Bắc bán cầu, mặt trời chỉ xuất hiện hiếm hoi vài tiếng đồng hồ vào mùa đông; thậm chí có những nơi trên vùng lãnh thổ này, mặt trời có khi không xuất hiện trong 1 tháng. Để xóa nhòa không gian tối tăm này, rất nhiều hoạt động đã được tổ chức tại đây.

4 tuần lễ Advent và sự chuẩn bị cho Giáng sinh 

Đầu tiên là truyền thống Advent. Trong văn hóa Bắc Âu, Advent có nghĩa là arrival, sự đổ bộ của Giáng sinh.

4 ngọn nến đại diện cho 4 tuần lễ Advent.

Theo truyền thống này, tính từ ngày Noel 24-12, đếm ngược lại 4 tuần, mỗi Chủ nhật hàng tuần, một ngọn đèn cầy (nến) sẽ được thắp lên. Thông thường ngọn đèn đầu tiên sẽ rơi vào Chủ nhật cuối cùng của tháng 11.

Cứ lần lượt mỗi tuần, trong mỗi gia đình, bạn sẽ thấy họ lại lặng lẽ thắp lên ngọn đèn tiếp theo. Cho đến ngày Chủ nhật của tuần lễ Advent 4, khi buổi sáng hôm đó, ngọn đèn cuối cùng được thắp lên, mọi người nơi đây biết rằng không khí Giáng sinh đang đến thật gần.

Lễ hội ánh sáng – ngày lễ tôn vinh Thánh nữ Santa Lucia 

Khác với nghi thức Advent được thực hiện âm thầm tại mỗi gia đình, lễ hội ánh sáng hay ngày Thánh Lucia lại là một ngày lễ tưng bừng, chính thức đánh dấu thời khắc giao thoa và sự hiện diện của Giáng sinh.

Tưng bừng và có phần màu nhiệm vì lễ hội diễn ra gần với ngày Đông chí (giai đoạn đêm dài nhất trong một ngày) và ánh sáng từ các ngọn nến trong lễ hội này chính là sự hy vọng và háo hức để đánh dấu những ngày tối tăm sẽ dần trôi qua.

Vào ngày 13-12 hàng năm, người dân Bắc Âu nói chung, người Thụy Điển nói riêng sẽ hân hoan làm lễ đón mừng Thánh nữ Lucia với những ca đoàn tại nhà thờ, các vở kịch. Những em gái nào may mắn được chọn sẽ đóng vai Lucia. Các em sẽ mặc áo thụng trắng, thắt lưng đỏ và đầu đội một vòng đeo với các ngọn nến lung linh.

Buổi diễu hành, dẫn đầu là Thánh nữ Lucia và đoàn tùy tùng sẽ đi quanh khu vực dân cư cho phép. Đoàn người đi đến đâu, ánh sáng lại được soi rọi và thắp lên những hân hoan và hy vọng đến đấy.

Lễ hội này được tổ chức hàng năm và thường kéo dài 2 ngày. Đi kèm với ngày lễ này, bạn dễ dàng bắt gặp chiếc bánh có biểu tượng như hình số 8 được gọi là bánh nướng Lucia. Bánh có vị hồi và sử dụng saffron để tăng thêm hương vị. Đây là một loại bánh đặc trưng, người dân chỉ bán vào dịp Giáng sinh.

Chợ Noel

Thông thường, khoảng tuần đầu tháng 12, đi khắp châu Âu bạn sẽ có dịp tham quan các chợ Noel. Đây là nơi các tiểu thương có dịp quảng bá rộng rãi các đặc sản gia truyền.

Ngoài ra, bạn cũng dễ dàng thấy các vòng đu quay ngựa gỗ được đặt tại chợ. Hàng đêm, những ánh đèn nhấp nháy và điệu nhạc tưng bừng chắc chắn là một nơi lý tưởng cho các gia đình nhỏ.

Chợ Noel tại thủ đô Helsinki, Phần Lan.

Có một thứ không thể không nhắc tại chợ Noel châu Âu đó là rượu mùi (mulled wine), Thụy Điển gọi là glogg.

Rượu mùi là thức uống phổ biến trong mùa Giáng sinh của người dân Thụy Điển. Đây là loại đồ uống nóng, được nấu lên với sự pha trộn giữa vang đỏ và nước cốt rượu mùi. Có nơi sẽ nấu cùng hạnh nhân, bỏ vài lát cam, một chút hồi. Vì đây là thức uống mùa lễ, bạn sẽ cảm nhận vị ngọt từ loại rượu này. Tất nhiên nó có độ cồn nhất định. Nặng hay nhẹ sẽ lại tùy vào quốc gia và khu vực mà bạn uống.

Rượu mùi được nấu cùng cam, hồi và quế.

Đi kèm với thức này, du khách ghé chợ nên “thủ sẵn” cho mình những thanh xúc xích hoặc bánh mì kẹp để tránh bụng rỗng. Nhấp một ngụm rượu mùi, vị ấm nồng trong cổ họng giữa một trời đông tuyết rơi là một trải nghiệm khó quên. Và đó là tất cả không khí Giáng sinh tại Bắc Âu.

Minh Ngọc

Tính tới ngày 17-12, Thụy Điển đã có 85% dân số được tiêm 2 mũi vắc-xin ngừa Covid. Người dân nơi đây, một khi đã tiêm phòng 2 mũi vắc-xin sẽ được cấp một loại vắc-xin pass. Đây là một dạng giấy thông hành kỹ thuật số, có lưu trữ thông tin cá nhân, số mũi, loại vắc-xin đã được tiêm và được công nhận tại Liên minh châu Âu.Tuy nhiên, với tình hình biến chuyển của Omicron, Thụy Điển và các quốc gia Bắc Âu một lần nữa sẽ thắt chặt xuất nhập cảnh. Cụ thể, từ ngày 21-12, Thụy Điển chính thức sử dụng vắc-xin pass như điều kiện bắt buộc để nhập cảnh vào quốc gia này.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Mùa lễ cuối năm trong mưa và lạnh tại Đà Nẵng

0
(SGTT) – Năm nay, Đà Nẵng đón một mùa Noel và năm mới trong mưa và thời tiết lạnh hơn mọi năm. Thế nhưng,...

TPHCM: Các điểm vui chơi đông nghẹt người đêm Giáng sinh

0
(SGTT) - Từ chiều ngày 24-12, đông đảo người dân đã đổ về các tuyến đường trung tâm TPHCM, các nhà thờ, xóm đạo...

Sắc màu Giáng sinh tại thủ đô nước Áo

0
(SGTT) – Thời điểm này, tại Vienna - thủ đô nước Áo đang lung linh sắc màu Giáng sinh, thu hút nhiều người dân...

Người dân TPHCM nô nức xuống phố đón Giáng sinh

0
(SGTT) - Chỉ còn hơn một tuần nữa là đến Giáng sinh, đây cũng là thời điểm người dân TPHCM tìm đến các nhà...

Xóm đạo TPHCM tất bật làm hang đá mùa Giáng sinh

0
(SGTT) - Năm giáo xứ liền kề ở xóm đạo trên đường Phạm Thế Hiển, quận 8, TPHCM, đã bắt đầu trang trí mô hình...

Lung linh sắc màu Giáng sinh trên phố Hàng Mã

0
(SGTT) – Cuối tháng 11, phố Hàng Mã được “thay áo mới” bởi những món đồ trang trí Giáng sinh lung linh sắc màu. ...

Kết nối