Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024

Ghi lại lịch trình cực kỳ đơn giản sau đây nếu bạn muốn khám phá TPHCM ngày và đêm

(SGTT) – Có thể nói, cách để khám phá TPHCM một cách trọn vẹn nhất chính là di chuyển tự túc bằng xe máy. Vào ban ngày, du khách dạo chơi, thăm thú từ các di tích lịch sử đến công viên, chợ địa phương. Đêm về, một thành phố kiêu sa dưới ánh đèn với hàng loạt địa diểm vui chơi, giải trí sẽ làm hài lòng du khách.

Người ở Sài Gòn từ lâu quen với cụm từ “Tây ba lô” để chỉ những du khách nước ngoài thích khám phá từng ngóc ngách của thành phố. Họ không xiêm áo cầu kỳ, không xe đón, xe đưa sang trọng. Họ tìm hiểu và thỏa mãn niềm đam mê du lịch bằng cách đi bộ, đi xe máy hoặc bằng xích lô.

Ngày mới bắt đầu từ ăn sáng, uống cà phê và dạo chợ
Dinh Độc Lập, quận 1, TPHCM nhìn từ trên cao. Ảnh: Trần Linh

Bắt đầu ngày mới tại TPHCM, điểm đến đầu tiên mà du khách có thể ghé qua là những khu chợ địa phương. Nếu cái tên chợ Bến Thành đã quá quen thuộc, du khách có thể tìm đến chợ truyền thống có mặt ở hầu hết các quận. Không khí tấp nập tại các khu chợ địa phương sẽ khiến du khách tràn đầy sự hứng khởi, bắt đầu một ngày dạo chơi thú vị.

Các khu chợ có thể kể đến vì những đặc điểm riêng cũng như tuổi đời của nó ở thành phố này, như chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh) chuyên bán trái cây, rau củ, chợ Tân Định (quận 1) chuyên bán vải vóc, giày dép và món ăn theo kiểu miền Nam; chợ Bình Tây (quận 6) là khu chợ mang dáng dấp của người Việt gốc Hoa; chợ Hồ Thị Kỷ (quận 10) là nơi bán hoa tươi nổi tiếng và nhiều món ăn vặt lạ miệng có nguồn gốc Campuchia…

Ở những khu chợ này, du khách có thể tìm thấy hàng chục món ăn Việt Nam từ khắp mọi miền như mì Quảng, bún bò Huế, hủ tíu, bánh canh, cơm tấm… đến các món bánh Việt, chè miền Nam.

Ở TPHCM, tìm một quán cà phê là cực kỳ dễ. Quán cà phê có rất nhiều ở từng con đường, khu phố. Người Sài Gòn có thói quen uống cà phê đá hoặc cà phê sữa đá vào buổi sáng.

Ở TPHCM, tìm một quán cà phê là cực kỳ dễ. Quán cà phê có rất nhiều ở từng con đường, khu phố. Ảnh: Thành Hoa

Muốn tìm điều mới lạ hơn của cà phê, du khách có thể thử qua cà phê vợt, một điều xưa cũ đậm chất Sài Gòn. Các quán cà phê vợt được xem là có tiếng vì lâu đời và hương vị cà phê tại thành phố này có thể kể đến như: Cheo Leo (hẻm 109, đường Nguyễn Thiện Thuật, quận 3), Vợt cà phê (hẻm 330 Phan Đình Phùng, quận Phú Nhuận), Cà phê vợt (hẻm 313 đường Tân Phước, quận 11).

Cà phê vợt Phan Đình Phùng, quận Phú Nhuận. Ảnh: Thúy An.

Giá một ly cà phê ở những điểm này từ 15.000-25.000 đồng/ly, du khách có thể thưởng thức cà phê sữa đá kiểu Sài Gòn trong không gian xưa cũ, hoài niệm. Ở đây, cà phê khi được pha bằng vợt tại chỗ có vị thơm ngon riêng. Tùy vào tay nghề và cách đong bột cà phê, lượng nước sôi châm vào mà mỗi lần pha, hương vị cà phê lại không giống nhau.

Vui chơi, giải trí
Nhà thờ Đức Bà là điểm dạo chơi ưa thích của du khách khi đến TPHCM. Ảnh: Thành Hoa

Có những khu vui chơi, giải trí tại thành phố mà du khách dễ tìm, dễ tiếp cận như cho buổi sáng của mình. Trong đó, Thảo Cầm Viên (2 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1) mở cửa từ 7 giờ mỗi ngày với giá vé 50.000 đồng/người. Ở đây, du khách có thể hòa mình với thiên nhiên tại vườn bách thảo lâu đời nhất thành phố, chụp ảnh đẹp và dạo chơi, ngắm các loài thú. Từ điểm này, du khách cũng sẽ thuận tiện di chuyển đến các địa điểm nổi tiếng khác như Dinh Độc Lập, Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Thành phố…

Đến trưa một chút, du khách có thể ghé qua bảo tàng tranh 3D ở quận 7 để từ đó khám phá thêm các điểm tham quan, mua sắm ở đây. Giá vé vào bảo tàng 3D từ 180.000-220.000 đồng/vé/người. Sau khi chơi đùa, chụp ảnh ở đây, khách có thể đến tham quan khu vực cầu Ánh Sao, hồ Bán Nguyệt và các trung tâm thương mại tại quận 7 để mua sắm, ăn trưa.

Nếu muốn xua tan cái nắng, nóng của thành phố, du khách có thể đến quận 2 để chơi ở khu vui chơi tuyết Snow Town Sài Gòn. Ở đây, chúng ta sẽ trải nghiệm tuyết rơi, trượt tuyết, chụp ảnh.

Trải nghiệm “buýt đường sông” vào buổi chiều

Buổi chiều, nhiệt độ thành phố sẽ dần giảm và nắng bớt gắt. Lúc này, thử lên một chuyến “buýt đường sông” sẽ là điều nên làm. Buýt đường sông sẽ khởi hành từ ga tàu thủy (bến Bạch Đằng, quận 1). Du khách cần tham khảo trước giờ khởi hành để chọn lộ trình phù hợp.

Hiện tại, giá vé cho loại hình tham quan này là 15.000 đồng/vé. Với vé này, du khách có thể khám phá thành phố bằng cách dạo quanh sông Sài Gòn. Tàu sẽ đi qua năm trạm, kéo dài qua năm quận của thành phố. Trên tàu, du khách sẽ thoải mái thưởng ngoạn quang cảnh hai bên bờ sông và chụp ảnh tại các trạm dừng.

Dùng bữa tối trên du thuyền
Một góc Sài Gòn – TPHCM về đêm. Ảnh: Trần Linh

Có khá nhiều tàu du lịch trên tuyến sông Sài Gòn neo đậu từ khu trung tâm thành phố, như Sài Gòn Princess, Đông Dương Indochina Queen, Elisa, du thuyền Sài Gòn, du thuyền Bonsai, tàu Bến Nghé… Trải nghiệm thú vị nhất khi dùng bữa trên tàu chính là cảm giác hòa mình với thiên nhiên, ngắm nhìn cảnh thành phố về đêm.

Chợ địa phương là nơi du khách có thể mua sắm với giá rẻ. Ảnh: Phương Hoa

Hiện mỗi tàu sẽ có giờ khởi hành khác nhau, thường vào khoảng 19 giờ 30 và trở lại lúc 21 giờ. Từ trên tàu, bạn có thể ngắm đại tiệc ánh sáng từ các tòa nhà cao tầng dọc sông Sài Gòn. Những công trình soi bóng trên mặt nước, tạo nên không gian huyền ảo và đầy sắc màu. Một số tàu còn có những tiết mục trình diễn nhạc cụ dân tộc, nhạc sống đầy sôi động.

Sau khi rời tàu, du khách có thể đi bộ ở đường Nguyễn Huệ hay ngồi cà phê, “hóng gió” bên bến Bạch Đằng. Có nhiều quán cà phê dọc bờ sông và có thể, đó là nơi tạo cảm giác thư thái, yên tĩnh cho du khách sau một ngày năng động cùng thành phố này.A

Yến Nhi

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

TPHCM dự kiến sắp xếp 80 phường thành 38 phường mới

0
(SGTT) - Theo tờ trình về phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 tại TPHCM, dự...

TPHCM đặt mục tiêu GRDP tăng 7,5-8% trong năm 2024

0
(SGTT) - Thông tin tại Hội nghị lần thứ 24 của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM diễn ra ngày 2-12, thành phố đặt...

WEF sẽ phát triển Trung tâm Cách mạng công nghiệp 4.0...

0
(SGTT) - Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) đang phối hợp với UBND TPHCM để chuẩn bị xây dựng Trung tâm Cách mạng...

TPHCM: Điều chỉnh giao thông để giảm ùn tắc trên đường...

0
Sở Giao thông Vận tải TPHCM điều chỉnh giao thông một số tuyến đường khu vực quận 4 và quận 7 để giảm ùn...

Điều chỉnh chiều lưu thông nhiều tuyến đường trung tâm TPHCM

0
Sở Giao thông Vận tải TPHCM điều chỉnh nhiều đoạn đường từ 2 chiều thành 1 chiều để giảm ùn tắc và thí điểm...

TPHCM lên kế hoạch cải thiện chỉ số cải cách hành...

0
UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch về cải thiện chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) và nâng cao sự hài lòng...

Kết nối