Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024

Ghé thăm xã đảo Thạnh An bình yên trong lòng TPHCM

(SGTTO) – Xã đảo Thạnh An thuộc huyện Cần Giờ, TPHCM là nơi lý tưởng cho những ai muốn tránh sự ồn ào của thành phố để đến một nơi bình yên, khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, người dân nồng hậu và hải sản tươi ngon.

Đến nông trại câu cá, hái nấm, vắt sữa

Du xuân Đồng Tháp, ngắm quýt hồng trĩu quả vào vụ chín

Xã đảo Thạnh An là hòn đảo với khoảng 5.000 hộ dân sinh sống và cách trung tâm TPHCM khoảng 70 km. Thiên nhiên nơi đây vẫn còn hoang sơ, người dân hiền hòa, hải sản tươi ngon với giá phải chăng là những điểm cộng của hòn đảo xinh đẹp này.

Mỏm đá tại xã đảo Thạnh An vẫn còn ít dấu chân người. Từ cầu cảng – nơi đò cập bến xã đảo – du khách rẽ vào tay phải, đi bộ khoảng 1 km là tới những mỏm đá này. Ảnh: Đỗ Quyên

Xã đảo Thạnh An có một trục đường chính dài khoảng 2 km, hai đầu xã là cầu cảng và kè đá. Du khách tới đây có thể đi bộ quanh xã hoặc mượn xe đạp của người dân. Ở đây cũng có dịch vụ xe ôm, du khách có thể trả người chạy xe ôm từ 10.000 đồng đến 20.000 đồng/chuyến.

Kè đá chắc chắn bao quanh hòn đảo. Ảnh: Đỗ Lan.

Xã đảo có hai cầu cảng, một cầu cảng từ Cần Thạnh tới Thạnh An và một cầu cảng từ Thạnh An tới Cần Thạnh. Cầu cảng tới Cần Thạnh nằm ở cuối xã, còn cầu cảng từ Thạnh An đi nằm ở đoạn giữa của xã.

Cầu cảng từ Thạnh An đi tới xã Cần Thạnh. Ảnh: Đỗ Lan.

Ở đây, người dân rất nồng hậu, thật thà. Xe đạp để ngoài không sợ mất. Người dân cũng rất nhiệt tình chỉ dẫn cho khách du lịch. Giá thuê phòng ở đây cũng phải chăng, tầm 200.000 đồng/phòng/đêm tới 300.000 đồng/phòng/đêm.

Khung cảnh bình yên của Thạnh An. Ảnh: Đỗ Lan.
Với những ai muốn tới những điểm du lịch còn hoang sơ, người dân hiền hòa thì Thạnh An có thể là điểm đến lý tưởng. Ảnh: Đỗ Lan
Món bánh mì tôm với giá 10.000 đồng/suất tại Thạnh An. Ảnh: Đỗ Lan.
Kem chuối quán Dì 7 bán 5.000 đồng/cái và được nhiều du khách lựa chọn. Ảnh: Đỗ Lan

Đến Thạnh An bằng cách nào?

Từ trung tâm thành phố, du khách có thể đến Thạnh An bằng xe máy hoặc xe buýt.

  • Xe bus: Du khách có thể bắt xe buýt số 20 từ trung tâm thành phố tới phà Bình Khánh. Du khách đi phà Bình Khánh với giá 1.000 đồng/người và bắt xe buýt số 90. Đến điểm cuối cùng của xe buýt số 90, du khách đi bộ ra bến đò tới Thạnh An (khoảng 1km). Với giá 15.000 đồng/người, du khách đi đò tới xã đảo Thạnh An trong khoảng 45 phút.
  • Đi xe máy: Du khách tới phà Bình Khánh và qua phà với giá 4.500 đồng/xe (xe chở thêm một người thì giá là 5.500 đồng/xe). Từ phà Bình Khánh, du khách đi xe máy ra bến đò tới Thạnh An. Du khách có thể gửi xe máy gần bến đò (10.000 đồng/đêm) và qua đò tới Thạnh An. Thạnh An rất nhỏ, mọi người có thể đi bộ, đi xe đạp hoặc xe ôm với giá phải chăng.

Đỗ Lan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Giá cây hoa, cây cảnh tại TPHCM có thể không giảm...

0
(SGTTO) - Tại các điểm bán hoa Tết ở TPHCM, hoa cúc các loại, hoa hướng dương, hoa mào gà vẫn giữ giá khá...

Những địa điểm chụp hình đậm chất Tết tại TPHCM

0
(SGTTO) - Nhiều địa điểm ở TPHCM như quán cà phê, nhà hàng, chợ được trang trí đậm chất Tết. Những nơi này có...

Kết nối