Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Gần 10.000 vận động viên tham dự giải chạy đêm ở TPHCM

(SGTT) – Sau ngày tranh tài với gần 10.000 runner vào rạng sáng 12-2 tại trung tâm thành phố, lễ trao giải cho vận động viên tham gia giải chạy các hạng mục đã diễn ra vào sáng cùng ngày tại sân vận động Hoa Lư, khép lại giải VnExpress Marathon đầu tiên có mặt ở TPHCM.

Đường đua VnExpress Marathon Hồ Chí Minh City Midnight 2023 ghi nhận khoảng 130 gương mặt thuộc top giải lứa tuổi, chiến thắng chung cuộc bốn cự ly 5km, 10km, 21km, 42km. Ở cự ly 42km, runner Hà Thị Hậu tiếp tục khẳng định mình trên đường chạy khi là nữ về nhất hạng mục Full Marathon cùng nam vận động viên nước ngoài Ezekiel Kemboi Omullo người Kenya, tiếp đến là một số cái tên như Nguyễn Đăng Khoa, Nguyễn Thị Phương Trinh về top 1 cự ly 21km. Trương Nhật Linh, Nguyễn Thị Phương về nhất cự ly 10km; ở đường đua 5km bục cao nhất giành cho Cấn Văn Thanh Minh, Nguyễn Đặng Yến Huỳnh.

Runner Hà Thị Hậu là nữ nhất cự ly 42km. Ảnh: BTC

Về nhì cự ly 21km ở tuổi 64, ông Lê Văn Hà tỏ ra phấn khởi vì đây là lần thứ ba ông đạt giải nhì trong các cuộc thi chạy marathon. Ông hy vọng với giải thưởng thuộc lứa tuổi 60 trở lên của mình, niềm đam mê chạy bộ tiếp tục được lan tỏa cho con cháu và những người trẻ đang bắt đầu biết đến môn chơi này.

Được biết, VnExpress Marathon Hồ Chí Minh City Midnight 2023 là cuộc đua thuộc hệ thống giải VnExpress Marathon. Hệ thống lần đầu tiên tổ chức cung đường chạy ở TPHCM. Runner đã có một đêm không ngủ khi đi qua những địa điểm, danh thắng nổi tiếng ở trung tâm như Dinh Độc Lập, Nhà thờ Đức Bà, bến Bạch Đằng, khu đô thị mới Thủ Thiêm… xuất phát vào 12 giờ đêm tại đường Trương Định, đoạn qua Tao Đàn và vạch đích đặt trên đường Lê Duẩn, đoạn trước Thảo Cầm Viên.

Anh Nguyễn Đăng Khoa, một runner thuộc câu lạc bộ Marathon Bình Dương chia sẻ cảm xúc tại buổi lễ trao giải: “Tôi cảm thấy rất vui khi thành tích nằm ngoài kế hoạch tôi đặt ra. Tôi chỉ mong mình nằm trong top 3, nhưng cuối cùng lại được hạng nhất chung cuộc cự ly 21km. Tôi đã từng tham gia các giải chạy của hệ thống giải này ở Quy Nhơn, Hạ Long và dự định sẽ tham gia trọn vẹn các đường chạy trong năm nay của VnExpress”, anh nhấn mạnh.

Anh Nguyễn Đăng Khoa về nhất nam 21km. Ảnh: BTC

Về trải nghiệm đường chạy đêm, anh Đăng Khoa cho biết đây không phải là lần đầu tiên anh ngắm Sài Gòn không ngủ qua từng bước chạy. Công tác tổ chức giải cho thấy vận động viên được bảo đảm an toàn về vấn đề giao thông, khóa đường 100% ngăn cách với các phương tiện đi lại khác, còn đội ngũ tình nguyện viên hỗ trợ runner tốt trên đường chạy.

An Phú

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Phong trào chạy bộ nở rộ nhưng không phải ai cũng...

0
(SGTT) - Hiện phong trào chạy bộ đang phát triển mạnh tại khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước. Tuy nhiên, các bác...

Runner bước lên bục cao giải chạy marathon ở tuổi 60

0
(SGTT) – Từ những bước chạy tự phát trong mùa dịch, chú Phan Văn Khương, 60 tuổi, đã có 4 lần hoàn thành cự...

Lần đầu tiên Cần Thơ có đường chạy hòa cùng lễ...

0
(SGTT) - Diễn ra trong hai ngày 12 và 13-4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ là sự kiện âm nhạc, thể...

Đường chạy phong trào dẫn vào kinh tế

0
(SGTT) - Dù chưa bước vào thời điểm bùng nổ các hoạt động thể thao phong trào (mùa hè), thế nhưng tần suất các...

Hơn 11.000 vận động viên “khai xuân” giải chạy Marathon TPHCM...

0
(SGTT) - Giải Marathon TPHCM mùa thứ 11 (HCMC Marathon) sẽ diễn ra vào cuối tuần này ngày 14-1, với sự tham gia của...

Hòa mình với thiên nhiên qua mỗi bước chạy tại giải...

0
(SGTT) - Hòa mình với sắc xanh của những cánh rừng mưa nhiệt đới và kết hợp khám phá  Vườn Quốc gia Cát Tiên...

Kết nối