Thứ Ba, Tháng Tư 23, 2024

Facebook khởi kiện một nhóm người Việt với cáo buộc ‘lừa đảo quảng cáo’

Trên trang thông tin chính thức của Facebook ngày 29-6 có bài của Jessica Romero, Director of Platform Enforcement and Litigation (tạm dịch Giám đốc phụ trách Thực thi chính sách và kiện tụng), cho biết mạng xã hội này đang tiến hành hai vụ kiện riêng biệt đối với các nhóm quảng cáo lừa đảo trực tuyến, một trong hai vụ đó liên quan đến nhóm người từ Việt Nam.
Ảnh minh họa: Adweek

Theo bài viết này, Facebook cáo buộc bốn cá nhân cư trú tại Việt Nam đã tạo ra ứng dụng có tên “Trình quản lý Quảng cáo cho Facebook” (Ad Manager for Facebook) trên Google Play – kho ứng dụng cho thiết bị dùng hệ điều hành Android. Nạn nhân bị lừa cài đặt ứng dụng này là các nhân viên, đại lý cung cấp dịch vụ quảng cáo trên Facebook. Sau khi cài đặt, ứng dụng mạo danh Facebook này sẽ thu thập thông tin đăng nhập của nạn nhân, truy cập tài khoản Facebook của họ và chạy quảng cáo trái phép.

Trong một số trường hợp, quảng cáo có nội dung lừa đảo trực tuyến. Theo thống kê của Facebook, trước khi ứng dụng này bị gỡ bỏ khỏi Google Play, số tiền chạy quảng cáo trái phép lên tới 36 triệu đô la Mỹ. Mạng xã hội này đã hoàn tiền cho các nạn nhân và giúp họ tăng bảo mật tài khoản.

Một vụ kiện khác nhằm vào công ty tiếp thị N&J USA Incorporated có trụ sở tại Californina (Mỹ). Theo Facebook, doanh nghiệp này đã chạy các quảng cáo gây hiểu lầm nhằm quảng bá việc bán hàng hóa bao gồm quần áo, đồng hồ và đồ chơi. Khi nhấp vào quảng cáo, người dùng được dẫn đến trang web của bên thứ ba để thanh toán cho giao dịch mua. Nhưng sau khi thanh toán, người mua không hề nhận được hàng hoặc hàng chất lượng kém, thậm chí là bị đánh tráo thành sản phẩm khác.

Ngoài ra, để che giấu hành vi, công ty trên cũng chặn những lời phàn nàn và đánh giá tiêu cực của người dùng trên fanpage. Facebook cho biết đã vô hiệu hóa tài khoản và fanpage của công ty này. Đây cũng là vụ kiện đầu tiên về lạm dụng thương mại điện tử để nhử mồi (bait-and-switch) của Facebook.

Thời gian qua, Facebook đang mạnh tay hơn với các nội dung sai lệch và lừa đảo. Công ty sử dụng AI và hàng ngàn nhân viên để kiểm duyệt những nội dung này.

Hồi tháng 4-2020, Facebook cũng đã khởi kiện một công dân Ấn Độ sinh sống ở Bangkok, Thái Lan về việc người này dùng phần mềm che giấu (cloaking software) để chạy quảng cáo trái phép trên nền tảng Facebook và Instagram.

Phần mềm này giúp tạo ra các quảng cáo giả mạo những trang web uy tín. lừa người dùng click vào quản cáo dẫn đến các trang bán hàng lừa đảo, mạo danh.

Nhiều vụ lừa đảo bán hàng giả, quỵt tiền bằng phần mềm này đã xảy ra, đặc biệt là trong thời kỳ cao điểm dịch Covid-19 liên qua đến lừa bán các sản phẩm phòng dịch.

Thiện Khang – Chánh Trung

Theo KTSG Online

Nguồn: https://about.fb.com/news/2021/06/combating-e-commerce-scams-and-account-takeover-attacks/

https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/latest-news-headlines/facebook-sues-bangkok-resident-over-deceptive-ads-57990645

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Công ty mẹ của Facebook mở gian hàng bán hàng quần...

0
Meta Platforms, công ty mẹ của Facebook, sẽ ra mắt gian hàng bán quần áo kỹ thuật số cao cấp từ các thương hiệu...

Facebook thực hiện chiến dịch truyền thông “Tiêm vắc xin –...

0
(SGTT) - Bộ Y tế phối hợp với Facebook phát động chiến dịch truyền thông “Tiêm vắc xin - Vững niềm tin”. Đây là...

Đề phòng nguy hiểm trên Internet bằng những thủ thuật đơn...

0
(SGTT) - Diệt virus, hạn chế sử dụng Internet công cộng, wifi miễn phí, đăng xuất tài khoản sau khi sử dụng là những cách...

Facebook hạn chế chia sẻ đường dẫn, người dùng sẽ ra...

0
(SGTTO) - Từ ngày 1-10-2020 sắp tới, Facebook có thể gỡ bỏ hoặc chặn những nội dung có thể gây ra rủi ro pháp...

Nhộn nhịp mua bán trên mạng xã hội

0
(SGTT) - Hoạt động kinh doanh hàng trực tuyến trên các nền tảng di động ở Việt Nam đang ngày càng sầm uất. Thay vì...

Facebook mở tính năng hẹn hò cho người dùng Việt Nam

0
(SGTTO) - Người sử dụng mạng xã hội Facebook ở Việt Nam đã dùng được tính năng hẹn hò Facebook Dating từ đầu tháng...

Kết nối