Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Ếch khổng lồ quý hiếm to bằng đứa trẻ khiến cộng đồng mạng choáng váng

(SGTT) – Một bức ảnh về con ếch khổng lồ – dòng Guppyi Cornufer – đã lan truyền trên mạng xã hội, trang mạng Ndtv ngày 13-5 cho hay.
Con ếch có kích thước khổng lồ. Ảnh: borneobulletin

Dân làng ở quần đảo Solomon không khỏi choáng váng sau khi chứng kiến một con ếch khổng lồ, được mô tả là kích thước bằng một đứa trẻ. Một bức ảnh do Jimmy Hugo, cư dân Honiara chụp cho thấy một cậu bé đang giơ con ếch lên trước máy ảnh – và nó đã tạo ra một “địa chấn” lớn trên phương tiện truyền thông xã hội, làm dấy lên mối quan tâm mới về một loài đang đối mặt với sự suy giảm số lượng.

Ông Hugo, chủ một cơ sở chế biến gỗ, cho biết công nhân nhà máy đã phát hiện con ếch khi đi săn lợn rừng mới đây. Sau đó, anh ấy đã chia sẻ một bức ảnh về con ếch khổng lồ – một loài thuộc nhóm  Guppyi Cornufer – trên Facebook.

“Nó được gọi là gà bụi”, ông Hugo viết khi chia sẻ bức ảnh. Bức ảnh đã lan truyền trên Facebook, thu về hơn 800 lượt ‘chia sẻ’ và hàng ngàn lượt tương tác. “Thật tuyệt vời”, một người dùng Facebook viết. “Đó là loài ếch nước lớn nhất ở quần đảo Solomon và có thể là ở Melanesia”, một người khác nhận xét.

Ông Hugo nói với ABC News: “Ban đầu, tôi nghĩ sẽ chỉ có một vài người xem và sau đó đột nhiên tôi thấy rất nhiều người bình luận. “Tôi rất ngạc nhiên khi thấy cách mọi người phản ứng với bức ảnh”.

Ếch to như đứa trẻ. Ảnh NDTV

Ở quần đảo Solomon và Papua New Guinea, ếch Guppyi Cornufer còn được gọi là “gà bụi” hoặc ếch có màng khổng lồ. Nó được người dân địa phương săn lùng và đánh giá cao vì thịt của nó ngon. “Đó là gà bụi và ngon hơn gà ta”, ông Hugo nói. Trong khi những người dùng mạng xã hội hết sức kinh ngạc trước con ếch khổng lồ – đưa ra những bình luận gây sửng sốt về bức ảnh của ông Hugo – thì ngay cả các chuyên gia cũng ngạc nhiên về kích thước của nó.

“Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một con nào to như vậy. Thật là hiếm khi chúng có kích thước như vậy nên con này hẳn đã khá nhiều tuổi”, Jodi Rowley, người phụ trách sinh học bảo tồn động vật lưỡng cư và bò sát tại Bảo tàng Úc, nói với  National Geographic.

Những con ếch này ngày nay đang phải đối mặt với sự suy giảm số lượng do mất môi trường sống và ô nhiễm.

Nguyễn Hưng

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Sếu đầu đỏ về Vườn quốc gia Tràm Chim sau 2...

0
Sau 2 năm vắng bóng, sáng 7-3, bốn cá thể sếu đầu đỏ đã về Vườn quốc gia Tràm Chim, bay lượn và đậu...

Gặp gỡ bếp trưởng người Việt của tập toàn đa quốc...

0
(SGTT) – Kinh qua nhiều vị trí trong ngành bếp hơn 20 năm, đầu bếp Trịnh Minh Thành vẫn nhớ ngày đầu khó khăn...

Năm rồng nói chuyện rắn bay

0
(SGTT) - Những tiếng rào rào kéo dài từ dưới mái tranh lan nhanh về phía những ngọn cây ở cuối góc vườn. Trời...

Phim Việt nỗ lực ‘dò tìm’ thị trường quốc tế phù...

0
(SGTT) - Năm 2023, phim Việt đã xuất hiện ở các phòng vé nhiều quốc gia, đây không chỉ là dư địa kế tiếp...

Đà Nẵng tiêu hủy gần 10 tấn động vật hoang dã...

0
(SGTT) - Dự kiến trong 2 ngày 28 và 29-12-2023, Cục Thi hành án dân sự TP Đà Nẵng và các cơ quan liên...

Khách quốc tế tăng, nhà hàng khách sạn vẫn chưa vội...

0
(SGTT) - Ngành du lịch tăng chỉ tiêu đón khách quốc tế lên 12 triệu lượt trong năm 2023. Trên đà tăng trưởng, các...

Kết nối