Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Du lịch… một vòng trung tâm TPHCM dịp lễ

(SGTT) – Tong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, vào những ngày nghỉ dịp 30-4 và 1-5 sắp tới, để hạn chế di chuyển và tụ tập đông người, không cần đi đâu xa, chúng ta có thể ghé thăm những địa diểm thú vị tại TPHCM mà có lẽ nhiều người dù ở thành phố này khá lâu nhưng vì lý do gì đó chưa có dịp ghé qua.

Các địa điểm dưới đây đều nằm ở quận 1, TPHCM. Vào những ngày nghỉ, du khách có thể thực hiện một vòng các điểm đến này cho một “hành trình trong ngày” ở khu trung tâm thành phố.

Dinh Độc Lập

Dinh Độc Lập là một địa điểm luôn đón nhận sự quan tâm và thích thú của du khách trong và ngoài nước. Đến đây, bạn có thể tham quan tự do hoặc theo đoàn. Khi tham quan tự do, bạn có thể thoải mái quan sát những phòng làm việc, hiện vật lịch sử hay tản bộ dưới những tán cây có tuổi đời rất lâu. Nếu đi theo đoàn, hướng dẫn viên sẽ giúp bạn không bỏ sót những địa điểm hay hiện vật đặc sắc nào tại đây.

Dinh Độc Lập thu hút nhiều khách tham quan vào các ngày cuối tuần. Ảnh: Thanh Phi

Địa diểm này nằm ở số 65, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Thời gian mở cửa cho du khách từ 8:00 – 13:00 tất cả ngày trong tuần. Hiện nay, giá vé vào tham quan Dinh Độc lập là 65.000 đồng/vé cho người lớn, 45.000 đồng/vé cho sinh viên và 15.000 đồng/vé cho trẻ em.

Bưu điện thành phố

Cách Dinh Độc lập khoảng 5 phút đi bộ là du khách có thể đến bưu điện Trung tâm TPHCM. Đây là nơi thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp hình vì nhiều cảnh đẹp và vào cửa miễn phí.

Đến bưu điện, bạn có thể chụp hình với kiến trúc được xây dựng từ năm 1886 với phong cách kết hợp Đông và Tây. Ngoài ra, các quầy hàng lưu niệm trong bưu điện luôn thu hút khách hàng với nhiều mặt hàng phong phú, đẹp mắt.

Gian hàng lưu niệm bên trong bưu điện. Ảnh: Tuấn An

Bưu điện Trung tâm TPHCM có địa chỉ ở số 2, Công trường Công xã Paris. Giờ hoạt động từ 7:00 – 19:00 các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy, riêng Chủ Nhật, nơi này mở cửa từ 8:00.

Đường sách Nguyễn Văn Bình

Sau khi ghé thăm Bưu điện thành phố, du khách có thể ghé qua đường sách Nguyễn Văn Bình ngay gần đó. Đây là nơi thu hút hàng ngàn lượt khách mỗi ngày nhờ không gian đẹp và các hiệu sách được bài trí khá đẹp. Đây còn là nơi bày bán nhiều đầu sách với giá cả ưu đãi.

Nhiều người đến đường sách Nguyễn Văn Bình không chỉ để đọc sách mà còn để tận hưởng bầu không khí tri thức và náo nhiệt. Tại đây, các hoạt động ra mắt sách, buổi triển lãm phục vụ khách tham quan thường được tổ chức. 

Hiệu sách tại đường Nguyễn Văn Bình với bày bán các đầu sách mới. Ảnh: Tuấn An

Đường sách hoạt động từ 7:00 – 22:00 giờ tất cả ngày trong tuần. Bạn có thể đến tham quan đường sách miễn phí và gửi xe với giá 4.000 đồng/chiếc vào ngày thường và 8.000 đồng/chiếc vào Chủ nhật.

Bảo tàng TPHCM

Nằm ở số 65, đường Lý Tự Trọng, bảo tàng TPHCM được xây dựng từ 1885. Đây là nơi trưng bày nhiều hiện vật có giá trị lịch sử liên quan đến TPHCM và các kỷ vật thời kỳ kháng chiến.

Hiện nay, bảo tàng đang trưng bày hiện vật với chủ đề “Truyền thông trong kháng chiến”. Các hiện vật được trưng bày là các ấn phẩm báo chí, phương tiện liên lạc, truyền thông tin trong thời kỳ kháng chiến.

BMáy bay trực thăng UH-1 (trái) và máy bay F-5 (phải) được trưng bày trong khuôn viên bảo tàng. Ảnh: Tuấn An

Vé vào cửa bảo tàng giá 30.000 đồng/vé đối với du khách và mức ưu đãi nếu du khách là sinh viên với giá 15.000 đồng/vé. Bảo tàng hoạt động từ 7:20 – 17:00 suốt các ngày trong tuần.

Thảo Cầm Viên

Thảo cầm Viên Sài Gòn được xây dựng từ 1864 với các tên gọi ngày trước là vườn Bách Thảo, Sở thú. Hiện nơi đây nuôi dưỡng, chăm sóc hàng ngàn động, thực vật, được du nhập từ nhiều nơi, bao gồm cả nước ngoài.

hảo Cầm Viên thu hút nhiều khách tham quan vào các ngày cuối tuần. Ảnh: Tuấn An

Tại Thảo Cầm Viên, bạn có thể tham quan các địa điểm như bảo tàng động – thực vật, vườn bướm và vườn hồng hạc, vườn thú thiếu nhi, ngắm nhìn các loài động vật quý hiếm và trải nghiệm các trò chơi mới lạ. Đây có thể là điểm đến cuối cùng của chuyến tham quan với không gian mát mẻ, thoáng đãng, phù hợp với những gia đình có trẻ nhỏ.

Vé vào Thảo Cầm Viên có giá là 60.000 đồng/vé cho người lớn và với trẻ em là 40.000 đồng/vé. Thảo Cầm Viên nằm tại số 2, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Du khách có thể đến đây vui chơi, nghỉ ngơi từ 7:00 – 17:00 các ngày trong tuần.

Tuấn An
 video clip: Thanh Phi

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Bữa sáng Sài Gòn: Ghé quán cháo lòng gia truyền 80...

0
(SGTT) - Nổi tiếng với món cháo lòng gia truyền hơn 80 năm, quán bà Út nằm ngay trung tâm quận 1 là điểm...

Thơm lừng góc chợ Phạm Văn Hai với tô bánh đa...

0
(SGTT) - Bánh đa là sợi bánh thân quen trong một số món ăn của người dân Hải Phòng. Theo dòng chảy văn hóa...

TPHCM: sẽ đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm metro...

0
(SGTT) - Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM, để dọn mặt bằng làm tuyến metro số 2, hơn 400 cây xanh...

Buýt vi vu: Tìm về 4 hội quán của người Hoa...

0
(SGTT) - Vi vu cùng tuyến buýt số 1, du khách có thể khám phá các hội quán của người Hoa ở quận 5...

Đang lắp đặt trạm dừng chân tạm trên tuyến cao tốc...

0
(SGTT) - Theo ghi nhận Kinh tế Sài Gòn Online, trên tuyến cao tốc từ TPHCM ra Nha Trang đang có nhiều điểm thi...

Các hãng hàng không tăng tải, ngành đường sắt ‘cháy’ vé...

0
(SGTT) - Dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 tới đây, các hãng hàng không sẽ tăng hơn 100 chuyến bay/ngày để đáp ứng nhu...

Kết nối