Thứ Năm, Tháng Tư 18, 2024

Du lịch Đông Nam Á phục hồi nhờ du khách châu Âu và Bắc Mỹ

Sau hai năm rơi vào trạng trạng thái tê liệt, ngành du lịch Đông Nam Á đang chào đón du khách quốc tế quay trở lại khi các quy định kiểm soát nhập cảnh và kiểm dịch Covid-19 trong khu vực được dỡ bỏ, với khách châu Âu và Bắc Mỹ đang bù đắp phần nào khoảng trống từ khách Trung Quốc và Nga.
Du khách quốc tệ đến Sân bay quốc tế Ninoy Aquino ở vùng thủ đô Manila hồi đầu tháng 2 sau khi Philippines tái mở cửa biên giới. Ảnh: PNA

Nhưng sẽ mất nhiều thời gian để lượng khách quốc tế đến Đông Nam Á phục hồi về mức trước đại dịch và một số điểm nóng du lịch truyền thống của khu vực này đang đánh mất sức hút.

Phục hồi không đồng đều

Theo Công ty phân tích dữ liệu du lịch ForwardKeys, lượng đặt vé ở cho các chuyến bay quốc tế đến Đông Nam Á đạt 38% mức trước đại dịch vào cuối tháng 3, tăng đáng kể so với mức 10% vào hồi đầu năm nay. Singapore và Philippines dẫn đầu về mức tăng lượng đặt vé. Lượng đặt vé máy bay là một chỉ báo tương lai và số liệu lượt đến cũng bao gồm cả những người dân địa phương trở về nước họ.

Bộ trưởng Du lịch Philippines, Bernadette Romulo-Puyat cho biết: “Chúng tôi là nước đầu tiên trong khu vực dỡ bỏ tất cả thủ tục và quy định kiểm dịch gây phiền phức. Du khách rất vui vì sau khi nhập cảnh, họ được thoải mái đi lại”.

Singapore và Philippines hiện chỉ yêu cầu du khách đã tiêm phòng đầy đủ thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên Covid-19 trước khi nhập cảnh. Trái lại, các yêu cầu phức tạp hơn của Thái Lan, điểm đến được yêu thích nhất ở Đông Nam Á trước đại dịch, đã khiến nước này bị rớt khỏi các vị trí dẫn đầu về đà phục hồi du lịch.

Dữ liệu của ForwardKeys cho thấy lượng đặt vé của du khách quốc tế đến Singapore và Philippines lần lượt đạt 72% và 62% so với mức của năm 2019, trong khi đó, tỷ lệ này ở Thái Lan chỉ là 24%.

Marisa Sukosol Nunbhakdi, Chủ tịch Hiệp hội khách sạn Thái Lan, cho biết: “Yêu cầu xét nghiệm Covid-19 theo kỹ thuật sinh học phân tử (PCR) sau khi du khách khách đến có thể khiến họ tốn 2.000-2.500 baht (60- 75 đô la Mỹ) và đối với du khách đi nhóm, con số này sẽ càng lớn. Điều này khiến du khách ngại đến Thái Lan. Nếu nước khác không đặt ra các yêu cầu phiền phức và tốn kém như vậy sau khi nhập cảnh, du khách sẽ đến đó”.

Tuy nhiên, đà phục hồi du lịch của Đông Nam Á nói riêng và châu Á nói chung chậm hơn so với các khu vực khác bao gồm châu Âu, nơi đã nới lỏng các hạn chế đối với du khách từ nhiều tháng trước.

Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế (IATA) dự báo, lưu lượng khácg nội địa và quốc tế ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương trong năm nay sẽ chỉ đạt 68% mức của năm 2019 và đạt lưu lượng trước đại dịch vào năm 2025, chậm hơn một năm so với phần còn lại của thế giới. Ví dụ, trong tháng 2, khi Singapore bắt đầu dỡ bỏ các hạn chế nhập cảnh, lượng du khách đến nước này đã tăng gần bốn lần so với một năm trước đó, nhưng cũng chỉ tương đương 9% lượng khách đến vào tháng 2-2020. Đó là còn chưa kể đến lượng du khách nhập cảnh vào Singapore trong tháng 2 bao gồm một lượng lớn người có thị thực lao động từ Malaysia và Ấn Độ.

Hồi đầu tuần này, Thống đốc ngân hàng trung ương Thái Lan, Sethaput Suthiwartnarueput cho biết phài chờ đến đến năm 2026, ngành du lịch Thái Lan mới phục hồi hoàn toàn. Năm 2019, du lịch chiếm khoảng 12% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của xứ sở Chùa Vàng. Du lịch và lữ hành ở Đông Nam Á, nơi nổi tiếng với những bãi biển cát trắng, kiến ​​trúc lịch sử và khí hậu ấm áp, đóng góp 380,6 tỉ đô la vào GDP của khu vực trong năm 2019, tương đương 11,8%, theo Hội đồng Du lịch và lữ hành thế giới (WTTC).

Tỷ lệ khách châu Âu và Bắc Mỹ tăng mạnh

Thành phần du khách quốc tế đến Đông Nam Á cũng đã thay đổi. Từng là nhóm du khách nước ngoài lớn nhất của châu Á, khách Trung Quốc giờ đây đang mắc kẹt tại quê nhà do các lệnh phong tỏa nghiêm ngặt. Hơn 25% trong số 40 triệu du khách nước ngoài đến thăm Thái Lan trong năm 2019 là người Trung Quốc. Trong năm nay, Thái Lan dự kiến đón 5-10 triệu lượt khách quốc tế đến từ những nước như Malaysia và các nước láng giềng châu Á khác.

Nhật Bản vẫn đóng cửa biên giới đối với hầu hết du khách quốc tế và lượng du khách nước này đến Đông Nam Á chỉ là con số nhỏ. Trong khi đó, tác động của các lệnh trừng phạt từ phương Tây khiến một lượng lớn du khách Nga vắng bóng ở khu vực này.

Theo ForwardKeys, trong gần 4 tháng đầu năm nay, 1/3 lượng khách quốc tế đến Đông Nam Á là người châu Âu, tăng từ tỷ lệ 22% vào năm 2019, trong khi đó, tỷ lệ du khách từ Bắc Mỹ đã tăng hơn gấp đôi, lên 21% so với 9% vào năm 2019. Du khách từ các nước châu Á khác chỉ chiếm 24%, giảm mạnh so với 57% vào năm 2019.

Rabil Lian, hướng dẫn viên của một công ty du lịch hàng đầu của Singapore, cho biết: “Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều theo hướng tốt hơn trong tháng trước. Chúng tôi đang chứng kiến ​​sự bùng nổ về lượng đặt vé máy bay đến Singapore”.

Lian, 51 tuổi, đã hướng dẫn cho 5 nhóm du khách châu Âu trong 4 tháng qua và cho biết Úc cũng đang trở thành một điểm đến được yêu chuộng. Tại Việt Nam, trong quý đầu tiên của năm nay, lượng khách nước ngoài đã tăng gần gấp đôi so với một năm trước đó. Việt Nam đã dỡ bỏ gần như tất cả các hạn chế đối với du khách chỉ trong tháng trước nhưng dự kiến ​​chỉ đón lượng khách quốc tế tương đương 25% so với mức của năm 2019.

Chánh Tài

Theo KTSG Online

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Du lịch toàn cầu có thể phục hồi hoàn toàn vào...

0
Theo dự đoán của Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism), du lịch toàn cầu có thể sẽ phục hồi hoàn toàn...

Ngành du lịch thủ đô thu về 69.300 tỉ đồng trong...

0
Theo Sở Du lịch Hà Nội, trong 9 tháng của năm 2023, tổng khách du lịch đến thành phố ước đạt 18,9 triệu lượt...

Việt Nam đón 8,9 triệu lượt khách quốc tế trong 9...

0
Tính chung 9 tháng của năm 2023, khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 8,9 triệu lượt người, gấp 4,7 lần cùng kỳ...

Myanmar sẽ cấp thị thực khi đến cho du khách Trung...

0
Myanmar sẽ cấp thị thực khi đến cho khách du lịch Trung Quốc và Ấn Độ, trong bối cảnh chính quyền đang tìm cách...

Thái Lan cân nhắc nới lỏng thị thực để thu hút...

0
Thái Lan có thể sẽ nới lỏng các quy định về thị thực cho du khách Trung Quốc và Ấn Độ đồng thời cho...

Việt Nam đón 7,8 triệu lượt khách quốc tế trong 8...

0
Tháng 8-2023, Việt Nam đón trên 1,2 triệu lượng khách quốc tế, tăng 17,2% so với tháng trước. Đây là tháng đón khách quốc...

Kết nối