Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024

Đón đọc Sài Gòn Tiếp Thị số 125 ra ngày 26-10

Làm đẹp bằng máu: nhiều rủi ro

Làm đẹp bằng máu, liệu pháp tiêm “huyết tương giàu tiểu cầu” (Platelet Rich Plasma – PRP) đang được khá nhiều người tin tưởng, chi số tiền lớn để thực hiện với mong muốn cải thiện da mặt, làm trẻ lại. Tại TPHCM, phương pháp làm đẹp này được nhiều phòng khám thẩm mỹ và spa giới thiệu, tư vấn cho khách hàng. Tuy nhiên, theo một số chuyên gia y khoa, hiện chưa có một căn cứ khoa học nào khẳng định tác dụng thực tế của nó, đồng thời lại tiềm ẩn rủi ro trong quá trình thực hiện.

Bia 125-254 (550)Xăng “xanh” có đường sống, dầu “xanh” ngắc ngoải

Nhà nước đang có nhiều chính sách khuyến khích người dân sử dụng xăng sinh học E5 để giảm ô nhiễm môi trường. Các chính sách một mặt thúc đẩy việc phát triển nguồn cung, một mặt tạo điều kiện thuận lợi để gia tăng nguồn cầu cho loại xăng xanh này. Nhưng còn đối với dầu biodiesel hay còn gọi là dầu diesel sinh học, cũng là loại nhiên liệu “xanh” góp phần bảo vệ môi trường, thì hầu như vẫn tắc đường ra thị trường.

Chuyến tàu của du lịch miền Trung

Chuyến famtrip khảo sát du lịch bốn tỉnh Bình Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định kéo dài sáu ngày (17 đến 22-10) do Hiệp hội Du lịch TPHCM phối hợp với Công ty Đường sắt Sài Gòn tổ chức đã mở ra nhiều hứng khởi nhưng cũng không ít trăn trở…

Chọn giống nào xây dựng thương hiệu gạo?

Thảo luận về đề án xây dựng và phát triển thương hiệu gạo Việt Nam vừa được công bố mới đây, một số doanh nghiệp trong ngành băn khoăn về chuyện chọn giống, đồng thời cho rằng chính sách thuế chưa thực sự khuyến khích làm thương hiệu.

Thuốc chống biếng ăn ở trẻ: Càng chống càng biếng

Mong muốn con “mau ăn chóng lớn” nhiều bà mẹ đã chọn biện pháp cho uống thuốc khi con biếng ăn. Thị trường “dược phẩm chống biếng ăn” cũng theo đó ngày càng nở rộ, phổ biến các dạng như bột, hạt cốm, hay si rô. Công dụng của các sản phẩm này được hứa hẹn là “giúp kích thích tiêu hóa” hay đảm bảo trẻ sẽ “ăn ngon ngủ khỏe hơn”. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, việc dùng thuốc tùy tiện như vậy là không nên.

 Phiền toái như bảo hành

Mới đây, tôi có mua một chiếc nồi nấu chậm của Hàn Quốc ở một siêu thị chuyên bán đồ cho bà mẹ trẻ em ở quận 7, TPHCM. Mặc dù đã kiểm tra hàng cẩn thận trước khi mua nhưng khi mang về sử dụng được một vài lần thì chiếc nồi lại không vô điện. Vì thế, tôi ghé lại siêu thị trên để bảo hành sản phẩm. Khi nhận lại hàng đang trong thời gian bảo hành, cô nhân viên hứa như “đinh đóng cột” rằng hôm sau siêu thị sẽ thông báo kết quả. Tôi lấy làm hài lòng, yên tâm ra về bởi tin đây là hệ thống siêu thị khá uy tín.

Lãng phí in lịch năm mới

Như một thông lệ vào dịp cuối năm, các cơ quan, doanh nghiệp thường in lịch, thiệp mừng xuân làm quà biếu cho khách hàng và đối tác. Lịch và thiệp xuân không chỉ là một món quà biếu mà nó còn là cách doanh nghiệp hoặc tổ chức quảng bá hình ảnh, ngành nghề kinh doanh hay thương hiệu của mình. Việc tặng lịch, thiệp xuân là một nét đẹp văn hóa nhưng nó lại có thể gây ra sự lãng phí và phiền hà.

Diệt chuột trong nhà bằng máy

Ở nhiều cửa hàng tại TPHCM, máy đuổi chuột được quảng cáo là “khắc tinh của chuột, gián”. Tuy nhiên, công dụng của máy đến đâu thì còn tùy vào nhiều yếu tố như nguồn gốc máy, giá tiền…

 

Mua trang phục, nhìn thôi chưa đủ

Mua hàng trực tuyến không còn xa lạ gì với các tín đồ thời trang. Thế nhưng, không phải ai cũng đủ tỉnh táo để tính toán thiệt hơn trước khi click chuột chọn hàng để rồi “tiền đã trao, cháo phải múc” mà không biết kêu ai.

Thùng gỗ trang trí nhà

Tường nhà không chỉ là nơi dễ dàng “trưng bày” các ý tưởng độc đáo mà còn là nơi thu hút sự chú ý của mọi người khi bước vào nhà. Sử dụng hộp gỗ, thùng gỗ để trang trí tường nhà vừa giúp chủ nhân sở hữu một không gian khác biệt vừa giúp tiết kiệm chi phí tối đa.

Trồng rau trong nhà bếp

Cứ tưởng tượng rằng, một bà nội trợ khi đang nấu ăn và bất chợt thấy thiếu cọng rau thơm, vài lá hành và người này không phải đi đâu xa mà đưa tay hái tại “vườn rau” cạnh bếp. Câu chuyện thú vị này không phải là không có thực một khi rau được trồng trong nhà bếp.

Ứng tiền cho khách “chữa cháy”

Hiện các nhà cung cấp dịch vụ mạng điện thoại di động (nhà mạng) tại Việt Nam đã đưa ra dịch vụ ứng tiền cho các thuê bao trả trước. Giải pháp này được xem là “chữa cháy” tạm thời cho những ai dùng dịch vụ trả trước, đang cần gọi khi chưa kịp nạp thẻ cào.

Thái thịt bằng máy

Máy thái thịt có thiết kế nhỏ gọn và nặng dưới 15 kg, hiện đang được bán với giá trên dưới 2,5 triệu đồng/chiếc, là loại dùng cho gia đình hoặc quán ăn nhỏ. Những chiếc máy này giúp sức bà nội trợ rất nhiều, nhất là những ngày có tiệc tùng tại gia.

Lang thang trên cung đường Mèo Vạc

Hà Giang từ lâu mê hoặc du khách bốn phương với cao nguyên đá Đồng Văn hùng vĩ, ruộng bậc thang hút hồn Hoàng Su Phì.. Nhưng để chiêm ngưỡng tận cùng bức tranh phong cảnh bao la, vời vợi của vùng đất này, du khách hãy vượt đèo Mã Pí Lèng rồi lang thang trên những cung đường huyện Mèo Vạc cuối trời tổ quốc.

Nhớ bánh bèo chén quê nhà

Bình Định, vùng đất có sự kết hợp hài hòa giữa rừng và biển với những sản vật phong phú cùng nhiều món ăn ngon, giản dị. Trong đó, món bánh bèo chén là một món ăn bình dân không chỉ người dân địa phương mà nhiều du khách đến đây cũng đều ưa thích. Với những người Bình Định xa quê thì món bánh bèo chén còn chứa cả những kỷ niệm êm đềm của thời niên thiếu.

Trái hồng Đà Lạt: đặc sản và vị thuốc

Trong những ngày qua, trên đường đến thành phố ngàn hoa Đà Lạt, du khách chứng kiến dọc đèo Prenn và đèo Mimosa, hàng loạt lều quán tạm bợ của nông dân dựng lên để bán trái hồng giòn, một trong những đặc sản của Đà Lạt nhưng ít ai biết, ngoài là thực phẩm mà nhiều người ưa thích, hồng còn là vị thuốc trong chừng mực nào đó, có khá nhiều công dụng trong các bệnh thời hiện đại như cao huyết áp, trĩ nội…

Sáng tạo thất bại có phải lừa đảo?

Khi những dự án kêu gọi vốn cộng đồng xem chừng thất bại, câu hỏi đặt ra là liệu đó có phải một dạng lừa đảo.

Đừng xem trà xanh là vô hại

Cây chè xanh, có tên khoa học là camellia sinensis, đã trở thành thức uống lâu đời nhờ hương vị thơm ngon cùng nhiều hoạt chất tăng cường sức khỏe. Quá trình chế biến các thứ lá chè thành các loại trà đã trở thành một kỹ nghệ ăn nên làm ra. Nhưng những báo cáo lâm sàng cũng cho thấy không ít trường hợp bệnh nhân bị tổn hại bởi những thứ trà không rõ ràng.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Sài Gòn Tiếp Thị số 147 ra ngày 16-12 có gì?

0
Chờ cái bắt tay từ nhiều phía Có lẽ việc thu gom rác thải điện tử còn nhiều chuyện phải làm hơn là khuấy động...

Sài Gòn Tiếp Thị số 145 ra ngày 11-12 có gì?

0
Muốn hết rụng tóc, bạc tóc, đâu dễ! Rụng tóc, bạc tóc tuy ít tác động trực tiếp đến sức khỏe nhưng lại ảnh hưởng...

Sài Gòn Tiếp Thị số 144 ra ngày 9-12 có gì?

0
Vì sao phải ký lại hợp đồng mua điện? Thời gian gần đây, nhiều hộ dân trên địa bàn TPHCM nhận được thông báo của...

Giống như người giúp việc

0
Sau sáu năm thí điểm tại TPHCM và một số tỉnh, thành, Quốc hội đã ra nghị quyết cho phép chế định Thừa phát...

Sài Gòn Tiếp Thị số 141 ra ngày 2-12 có gì?

0
Săn hàng khuyến mãi ngày mua sắm trực tuyến Ngày mua sắm trực tuyến 2015 (Online Friday 2015) do Bộ Công Thương tổ chức năm...

Sài Gòn Tiếp Thị số 140 ra hôm nay có gì...

0
Dễ nhiễm khuẩn từ sữa tươi nguyên chất Bên cạnh sữa tươi đóng hộp mua tại siêu thị, cửa hàng, gần đây nhiều người còn...

Kết nối