Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Đổi gió ghé thăm đường hoa Bình Dương dịp tết

(SGTT) – Đây là năm thứ 2 Bình Dương không bắn pháo hoa vào đêm Giao thừa vì dịch bệnh, thay vào đó là tổ chức Đường hoa, Hội hoa xuân cho người dân vui chơi, thưởng ngoạn cảnh sắc ngày tết.
Một góc đường hoa ở Bình Dương Ảnh: Tuyết Nhung

Đường hoa năm nay có chủ đề “Bình Dương sắc xuân hội tụ” diễn ra tại đường Lê Lợi (đối diện Tòa nhà Trung tâm Hành chính – Khu vực phần đường phía Công viên Thành phố mới) với các hoạt động Đường hoa, Hội hoa xuân, Hội báo xuân và các hoạt động triển lãm khác. Nơi đây chọn lọc 800 các loại cây bonsai, tiểu cảnh, non bộ, các loại kỳ hoa, dị thảo của các nghệ nhân trong và ngoài tỉnh, thu hút đông đảo người dân cũng như du khách nước ngoài  đến đây chiêm ngưỡng và chụp hình. Đây là hoạt động truyền thống tạo nên không khí mùa xuân mang đậm sắc Tết Nguyên Đán của tỉnh Bình Dương đầy năng động.

Hội Báo Xuân 2022. Ảnh: Tuyết Nhung
Một tiểu canh non bộ thu hút sự quan tâm của nhiều người. Ảnh: Tuyết Nhung

Trước khi bước vào cung đường hoa, mọi người bắt gặp hình ảnh “Gia đình hổ” được đặt ngay phía bên trái cổng vào, với gương mặt dũng mãnh, uy nghi, tạo nên một sức sống tràn trề cho năm mới. Các cung đường được trang trí nhiều loài hoa rực rỡ sắc màu, các chậu hoa được xếp theo nhiều bố cục dựa vào hình dáng và màu sắc, mỗi khu vực sẽ tạo thành một hình thù đẹp mắt, để du khách có nhiều không gian khám phá và sống ảo.

“Gia đình hổ” bên trái cổng vào đường hoa. Ảnh: Tuyết Nhung
Một tiểu cảnh theo chủ đề linh vật của năm nay – Hổ. Ảnh: Tuyết Nhung

Khi bước vào bên trong đường hoa Xuân Nhâm Dần 2022 bạn sẽ thấy nhiều tiểu cảnh để chụp hình như “Rực rỡ mùa xuân”, “Ước vọng tương lai”, “25 năm vững tin tiến bước”… Sau đó là tới các gian hàng triển lãm như sách, các cây kiểng đạt giải, hay đặc trưng nghề truyền thống của Bình Dương như gốm sứ, sơn mài, guốc mộc… giới thiệu cho du khách hiểu rõ hơn về con người và cuộc sống nơi phố thị tấp nập này.

Đặc biệt biểu tượng con hổ được góp mặt nhiều nhất trong các tiểu cảnh với các chất liệu khác nhau, tạo nên sự đa dạng cho khung cảnh đường hoa. Bên cạnh đó, con đường ánh sáng cũng là điểm nhấn cho phố hoa năm nay, màn đêm hạ xuống, tia sáng của từng bóng điện tạo thành một vòm sáng bừng, lung linh và huyền ảo, ngỡ như ta đang lạc vào chốn thần tiên.

Con đường ánh sáng. Ảnh: Tuyết Nhung

Khai mạc từ 27 Tết, nhưng hàng ngày nơi đây vẫn thu hút đông đảo người dân, đặc biệt là giới trẻ, khoác lên mình những bộ đồ tươi thắm đến tham quan và chụp ảnh. Trẻ nhỏ cũng không ngoại lệ, trên các đường đi xuất hiện những nghệ nhân làm tò he, những chú hề tạo bong bóng, khiến các em nhỏ thích thú vô cùng.

Trẻ nhỏ háo hức với các hoạt động giải trí tại đường hoa. Ảnh: Tuyết Nhung
Càng về tối đường hoa càng thu hút nhiều người ghé tham quan. Ảnh: Tuyết Nhung
Trong khu vực đường hoa có bố trí nhiều bảng đề nghị khách tham quan thực hiện nghiêm quy định phòng dịch. Ảnh: Tuyết Nhung

Diễn ra từ ngày 29-1-2022 đến ngày 5-2-2022 (từ ngày 27 tháng Chạp đến mùng 5 Tết Âm lịch), đường hoa Bình Dương là địa điểm lý tưởng để các bạn vui chơi, giải trí vào dịp Tết Nguyên đán.

Tuyết Nhung

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Hàng ngàn người check-in đường hoa Nguyễn Huệ ngay sáng đầu...

0
(SGTT) – Sáng nay 29 Tết, hàng ngàn người đã đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ để vui chơi, chụp ảnh check-in bên...
Đường hoa Nguyễn Huệ 2024

Linh vật rồng dài hơn 100m sẽ xuất hiện trong đường...

0
(SGTT) – Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) đã công bố thông tin chi tiết về thiết kế đường hoa Tết...

Mở cuộc thi chọn ý tưởng thiết kế đường hoa Nguyễn...

0
Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group), đơn vị được UBND TPHCM giao thực hiện Đường hoa Nguyễn Huệ vừa phát động...

Đường hoa Nguyễn Huệ đón gần 20 triệu lượt khách trong...

0
(SGTT) - Tối ngày 9-3, Lễ tổng kết 20 năm Đường hoa Nguyễn Huệ giai đoạn 2004 – 2023 do Tổng Công ty Du...

Hơn 1,2 triệu lượt khách tham quan đường hoa Nguyễn Huệ...

0
Sau 8 ngày hoạt động, đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Mão 2023 đã đón nhận lượt khách cao kỷ lục nhất trong 20...

Đường hoa Nguyễn Huệ 2023 kín người trong ngày mở cửa...

0
Tối ngày 19-1 (nhằm 28 Tết), đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Mão 2023 chính thức khai mạc, mở cửa đón khách. Những điểm...

Kết nối