Chủ Nhật, Tháng Năm 5, 2024

Đọc xong một quyển sách là thành triệu phú!

LINH NGUYỄN –

Vài năm gần đây, hàng loạt các khóa học làm giàu ra đời, hàng trăm tựa sách dạy làm giàu xuất hiện ở các nhà sách. Trông bề ngoài, những lớp học và sách dạy làm giàu đều có vẻ là những thứ chứa đựng những chiếc hộp thần kỳ, có thể giúp cho những người đam mê làm giàu có được những phương pháp, định hướng làm giàu nhưng thực tế thì sao?

Một khóa học của những lớp học như thế này chỉ gói gọn 1-3 ngày, mức học phí không hề thấp chút nào, 3-10 triệu đồng, thậm chí có lớp thu tới mấy chục triệu đồng. Học phí cao như vậy nhưng điều đáng ngạc nhiên là các lớp học này vẫn rất thu hút học viên từ bà nội trợ, những người thất nghiệp, sinh viên, cử nhân mới ra trường chưa có việc làm… đang rất mong muốn kiếm được nhiều tiền và trở nên giàu có một cách nhanh chóng. Không thể phủ nhận khả năng tiếp thị của các lớp học dạy làm giàu khá tốt, quảng cáo liên tục trên Internet, mạng xã hội, gửi e-mail cá nhân với những lời mời gọi hấp dẫn như “kiếm 100 triệu đồng/tháng”, “kiếm tiền khi đang ngủ”, “làm thế nào để quản lý tốt số tiền mà bạn kiếm được và gia tăng gấp 10 lần thu nhập với bất kể ngành nghề”…

Sách dạy làm giàu khá nhiều ở các nhà sách.
Sách dạy làm giàu khá nhiều ở các nhà sách.

Mất ba ngày để làm giàu

Hoàng Quân, 21 tuổi ở quận 3, sinh viên một trường đại học ở TPHCM, bố mẹ làm công nhân, tuy học giỏi nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn, áp lực học hành và những mệt mỏi khác của cuộc sống khiến Quân nôn nóng muốn làm giàu và được khẳng định mình với gia đình. Quân tâm sự là phải vay tiền bạn bè để theo học một khóa học làm giàu, sau khi học xong, Quân cảm thấy tràn đầy tự tin rằng mình sẽ giàu có và sau đó tham gia ngay vào một công ty bán hàng đa cấp với lời hứa hẹn sau sáu tháng sẽ kiếm được 500 triệu đồng. Bạn bè khuyên can hết lời không được, dần dà họ cũng đều lánh xa Quân vì hễ gặp ai, Quân cũng mời vào đường dây kinh doanh đa cấp cũng với lời hứa hẹn sẽ nhanh chóng trở thành triệu phú, nếu cùng làm việc với Quân. “Sáu tháng sau, chẳng những không kiếm được 500 triệu đồng mà thành tích học tập của tôi sa sút thấy rõ. Tôi phải thi lại nhiều lần, bố mẹ tôi rất phiền lòng”, Quân nói.

Tràn ngập những e-mail quảng cáo về lớp học dạy làm giàu gửi dạng thư rác.
Tràn ngập những e-mail quảng cáo về lớp học dạy làm giàu gửi dạng thư rác.

Các lớp học dạy làm giàu hiện nay đa số dùng hình thức quảng cáo phóng đại và nói quá về các công thức làm giàu. Ngoài ra các học viên nếu đăng ký học sẽ liên tục được mời mua các giáo trình, đĩa CD của khóa học với những mức giá không hề rẻ mà theo các “nhà diễn thuyết” của khóa học làm giàu đó là “những tài liệu hết sức cơ mật” về những bí quyết làm giàu, mà chỉ những ai tham gia khóa học mới có thể hiểu và vận dụng để làm giàu được.

Thanh Thảo, 26 tuổi, ở quận 8 xuất thân trong gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Tốt nghiệp đại học loại giỏi, cô được nhiều công ty nước ngoài săn đón với mức lương hấp dẫn, làm được một thời gian ngắn, Thảo luôn tự hỏi tại sao mình làm việc cực khổ từ sáng đến tối nhưng vẫn không giàu, vẫn không đủ tiền mua nhà, mua xe. Qua quảng cáo trong e-mail, Thảo đăng ký khóa học làm giàu với giá trên 5 triệu đồng trong ba ngày, với những lời hứa hẹn học xong sẽ nhanh chóng trở thành triệu phú. Sau khi kết thúc khóa học, Thảo quyết định vay vốn khởi nghiệp và mở một cửa hàng giặt ủi nhỏ. Áp dụng theo như những gì công thức làm giàu hướng dẫn, chăm chỉ kinh doanh, thành lập trang web, fanpage, rao vặt trên Internet cho việc kinh doanh của mình. “Tuy nhiên vì còn non kinh nghiệm thương trường, gặp cạnh tranh nhiều từ các cửa hàng giặt ủi có uy tín khác nên sau một năm gắng gượng, các loại chi phí phát sinh, chi phí thuê mặt bằng tăng, trong khi không có lợi nhuận, cuối cùng tôi đã dẹp luôn tiệm giặt ủi, trở lại văn phòng tiếp tục đi làm thuê và ôm một món nợ không hề nhỏ từ ngân hàng”, Thảo chua cay.

Ông Đậu Xuân Thoan, Phó giám đốc Trung tâm Ứng dụng khoa học tâm lý giáo dục cho rằng: “Nếu như học xong các khóa học làm giàu rồi sau đó áp dụng công thức làm giàu và trở thành triệu phú nhanh chóng dễ dàng như vậy thì nước ta đã có rất nhiều triệu phú sau một thời gian ngắn rồi. Trên thực tế, điều này chỉ là ảo tưởng của một số người nôn nóng làm giàu, không có bất cứ một công thức làm giàu nào lại có thể áp dụng thành công cho cả triệu người vì kinh doanh cần có kiến thức, sáng tạo và kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều năm. Tuy nhiên, tôi cũng phải thừa nhận rằng các “diễn giả” của các khóa học rất biết cách truyền cảm hứng, biết cách khơi gợi được sự sôi sục, cuồng nhiệt và đam mê tuổi trẻ trong buổi học dù những nguồn năng lượng này chỉ được vài ngày là xẹp xuống”.

Tràn ngập sách dạy làm giàu

Bước vào nhà sách hoặc khi truy cập các trang web bán sách trực tuyến, đập vào mắt khách hàng là những dãy kệ, những chồng sách dạy làm giàu, màu sắc nổi bật như Dạy con làm giàu, Tại sao càng bận càng nghèo, càng nhàn càng giàu, Vì sao bạn chưa giàu… Ngay cả một ông chủ tịch công ty kinh doanh cà phê còn cho phát không hàng chục triệu cuốn Nghĩ giàu làm giàu tại những quán cà phê của mình, cuốn sách này nằm trong cái gọi là “Tủ sách đổi đời”.

Rao bán rầm rộ các DVD dạy làm giàu trên Internet.
Rao bán rầm rộ các DVD dạy làm giàu trên Internet.

Tân Minh, 22 tuổi, sắp tốt nghiệp đại học với ước mơ làm giàu mãnh liệt nói rằng: “Cuốn Nghĩ giàu làm giàu khuyên rằng chỉ cần bạn có mong muốn trở nên giàu có thật mạnh mẽ mà không cần phải lao động vất vả hay có tài năng gì nổi trội. Trước đây em nghĩ làm giàu khó lắm nhưng đọc xong cuốn sách này em cảm thấy tự tin hơn rất nhiều”. Có ảo tưởng không, trong khi thực tế ở ngoài đời, rất nhiều người vẫn đang phải làm việc chăm chỉ hàng ngày để tích lũy kinh nghiệm, kiến thức cũng như mài dũa tài năng của mình tạo ra nhiều của cải, sản phẩm trí tuệ cho bản thân và xã hội.

Chẳng hạn, cuốn Nghĩ giàu làm giàu yêu cầu bạn viết số tài sản mình muốn có lên một tờ giấy và đọc to nó lên ngày hai lần vào buổi sáng và buổi tối, thông điệp ở đây là chỉ cần làm theo phương pháp này là sẽ giàu có, không khác chi truyện cổ tích; hay chỉ cần có “tư duy triệu phú” là chắc chắn sẽ trở thành triệu phú một ngày không xa.

Không thể phủ nhận những cuốn sách dạy làm giàu có khả năng cổ vũ tinh thần cho bản thân của mỗi người rất nhiều nhưng nếu tin hoàn toàn và làm theo những gì sách dạy làm giàu thì sẽ rất nguy hiểm, vì những cuốn sách này đa phần chỉ dạy cho người đọc đam mê sự giàu sang một cách mù quáng, chạy theo đồng tiền và bỏ qua hết những giá trị đạo đức nhân văn của cuộc sống. Thậm chí là dạy làm giàu rất phi lý như rảnh rỗi ngồi viết số tài sản mà mình mong ước thì trở nên giàu.

Làn sóng khởi nghiệp đang lan rộng, các lớp học dạy làm giàu vì đánh trúng tâm lý khao khát làm giàu nên thu hút nhiều người. Sách và lời giảng của các “diễn giả” như rót vào tai người mong làm giàu nhưng làm giàu không phải đơn giản như đọc một quyển sách hay ngồi nghe trong một khóa học.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Hợp nhất hai công ty vận tải đường sắt cuối năm...

0
(SGTT) - Hai công ty cổ phần vận tải đường sắt khi được sáp nhập sẽ giúp triệt tiêu cạnh tranh nội bộ, giảm...

Thủ tướng yêu cầu truy xuất nguồn gốc thực phẩm

0
(SGTT) - Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế tuyên truyền việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa, khắc phục sự cố về...

Dấu xưa – Hồn phố: Thăm ngôi đình cổ hơn 170...

0
(SGTT) - Được xây dựng trên cù lao Bà Tàng, phường 7, quận 8, nằm ngay nhánh rẽ của dòng kênh Đôi, đình Bình...

Ghé quán ốc được Michelin gợi ý ở TPHCM

0
(SGTT) - Dù nằm khuất trong con hẻm đường Nguyễn Trãi, quận 1, nhưng tiệm ốc Đào lại là điểm đến quen thuộc của...

Triển khai hệ thống giao thông thông minh để quản lý...

0
(SGTT) – Do chưa có quy hoạch hệ thống giao thông thông minh (ITS) quốc gia nên việc đầu tư các hệ thống ITS không...

Mâm tiệc cuối tuần với mẹt dê 5 món

0
(SGTT) – Khác những mâm tiệc với các món ăn đựng riêng biệt, mẹt là vật dụng giúp mâm tiệc thêm bắt mắt khi...

Kết nối