Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024

Doanh nghiệp Việt mang hàng thủ công tới hội chợ quốc tế Thái Lan

(SGTTO) – Các mặt hàng như ống hút tre, đồ trang sức, khung ảnh, đồ thêu tay… của doanh nghiệp Việt đang được trưng bày tại hội chợ Style Bangkok Fair 2019 ở Thái Lan.

Mười doanh nghiệp Việt Nam đang trưng bày sản phẩm tại Style Bangkok Fair 2019. Các mặt hàng mà doanh nghiệp Việt muốn giới thiệu đến khách tham quan hội chợ lần này, chủ yếu là các mặt hàng thủ công, đồ trang sức, các sản phẩm dệt may. Hội chợ diễn ra tại Bangkok, Thái Lan từ ngày 17-10 đến 21-10.

Chính phủ Thái Lan đã tài trợ 10 gian hàng miễn phí cho doanh nghiệp Việt Nam trong bốn năm gần đây nhằm mục đích tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam quảng bá sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống và xúc tiến thương mại hai chiều giữa hai nước.

Công ty Minh Giang Craft mang đến các sản phẩm thủ công làm từ dừa, tre như gáo dừa, túi xách… Hiện thị trường chủ yếu của Minh Giang đang là các khu du lịch tại Thái Lan. Ảnh: Đỗ Lan
Công ty Thế Phú Nghĩa mang đến hội chợ những sản phẩm may thêu thủ công, túi xách bằng mây tre. Ảnh: Đỗ Lan
Hai vị khách đến từ Thái Lan tới mua hàng của doanh nghiệp Hoàng Bảo. Bà Krongkarn Phongsathorn (áo xanh) chia sẻ với Sài Gòn Tiếp thị Online rằng, bà rất thích các sản phẩm từ Hoàng Bảo và mua tới gần chục chiếc giỏ của công ty này. Ảnh: Đỗ Lan
Viet Lacquer với các sản phẩm như ống hút tre, khung ảnh… Chủ doanh nghiệp này cho biết, sản phẩm của công ty đã xuất khẩu đi nhiều nước. Anh đến hội chợ với mong muốn mở rộng thị trường và tìm thêm đối tác. Ảnh: Đỗ Lan
Công ty Việt đang tiếp đón vị khách đến từ Hàn Quốc. Ảnh: Đỗ Lan
Style Bangkok Fair 2019 diễn ra từ ngày 17-10 đến 21-10 tại Trung tâm Triển lãm và Thương mại Quốc tế Bangkok (BITEC), Bangkok. Hội chợ dự kiến đón khoảng hơn 50.000 người (cả thương gia và khách tham quan) đến từ Đài Loan, Mỹ, Nhật, Ấn Độ, Malaysia, Úc, Singapore, Indonesia, Đức, Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam… Các mặt hàng chủ yếu như dệt may, da giày, hàng thủ công mỹ nghệ… Có tổng cộng 986 công ty tham gia hội chợ với tổng số gian hàng là 1.841; trong đó có 859 doanh nghiệp Thái Lan với 1.653 gian hàng và 127 công ty quốc tế đến từ Đài Loan, Việt Nam, Hong Kong, Nhật, Ấn Độ với 188 gian hàng. Ảnh: Đỗ Lan

Đỗ Lan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Doanh nghiệp thực phẩm chức năng tìm lối đi riêng để...

0
Dịch bệnh Covid-19 xuất hiện đã thay đổi nhiều thói quen, trong đó nhu cầu chọn lựa sản phẩm chăm sóc sức khỏe được...

Mỹ phẩm không chứa nước là gì và ai có thể...

0
(SGTT) – Ngành công nghiệp mỹ phẩm Việt Nam ngày càng phát triển với nhiều thương hiệu nội địa. Những năm gần đây, khái...

Thạc sĩ kỹ thuật điện về quê khởi nghiệp với giấc...

0
(SGTT) – Thực hiện giấc mơ đưa sản vật quê nhà Trà Vinh miền Tây sông nước đến rộng rãi người tiêu dùng, anh...

Tụt 6 bậc trong 4 năm, TPHCM họp bàn cách nâng...

0
(SGTT) - Các chuyên gia đã nêu ra những nguyên nhân khiến chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của TPHCM giảm...

Doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu sản phẩm ở Lào

0
(SGTTO) - Hội chợ triển lãm Thương mại – Dịch vụ – Du lịch TPHCM tại tỉnh Savannakhet (Lào) lần thứ III năm 2019...

Kết nối