Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024

Đồ chơi cho phòng diện tích nhỏ

Ngọc Thúy

Trẻ em thường rất hiếu động và nghịch ngợm. Nhưng với những hộ gia đình mà nhà ở có diện tích quá nhỏ hoặc đang ở phòng trọ thì chỗ vui chơi cho con là một vấn đề lớn. Vậy nên lựa chọn những món đồ chơi nào vừa phù hợp với con trẻ vừa tiết kiệm được diện tích phòng?

Thảm hoạt hình

Được làm từ cao su với độ mềm và đàn hồi khá ổn định, tấm thảm luôn an toàn cho các bé chơi đùa, không gây kích ứng da, không gây hại cho sức khỏe. Đây là một “sân chơi” sạch sẽ để bé không tiếp xúc trực tiếp với nền đất, tránh được các bệnh do virus đường ruột gây ra như tiêu chảy, tay chân miệng. Có thể mua 20-30 tấm để lót nền cho bé chạy chơi, đồng thời có thể dạy bé học cách phân biệt màu sắc, động vật, học chữ ngay trên những tấm thảm này.

Các bậc cha mẹ cũng có thể tập cho bé tính cẩn thận và ngăn nắp, sau mỗi lần chơi nên hướng dẫn bé sắp xếp gọn các miếng xốp để bảo quản tốt hơn. Ngoài ra, có thể dễ dàng vệ sinh thảm mà không lo ảnh hưởng đến hình dạng hay màu sắc của thảm; hoặc có thể ghép lại thành hộp cho bé có một loại đồ chơi khác.

thamembe2

Với kiểu thiết kế dạng tấm nhỏ (30×30 cm), người dùng có thể mua theo bộ 10 miếng, 20 miếng, 30 miếng hoặc nhiều hơn để lót khắp phòng, hình thành một thế giới riêng cho bé. “Có nhiều phụ huynh sau khi mua bộ đầu tiên 10 miếng đã ghé lại mua thêm vì bé ở nhà cảm thấy không đủ”, chị Như Hoài của Công ty KidSmart cho biết.

Để an toàn hơn cho bé, khi bé không chơi ghép hình với thảm, có thể chồng 2-3 lớp làm thành miếng lót sàn để phòng những trường hợp bé chơi đùa, té ngã từ giường xuống đất.

Nhà bóng mini

Nhà bóng mini là một trong những sản phẩm đồ chơi vận động dành cho trẻ 2-10 tuổi được các bậc cha mẹ lựa chọn nhiều. Khi thả bóng vào nhà bóng, lúc đó bé sẽ được nằm xoài trên những quả bóng, vui đùa và ném bóng cũng là một cách giúp bé tăng cường sức khỏe.

Đặc biệt, nhà bóng mini có những loại có thể tháo ráp được với nhiều chi tiết, hoàn toàn làm bằng nhựa không BPA, phù hợp với các tiêu chí về an toàn sức khỏe. “Nhà bóng mini còn có thể sử dụng như một chiếc cũi trẻ em, chỉ cần trang bị thêm một bộ quây để chống muỗi xâm nhập từ các mối nối là cha mẹ có thể yên tâm làm việc để con chơi thoải mái bên trong”, chị Ngọc, nhân viên tư vấn bán hàng của BiboMart chia sẻ.

fff

Với thiết kế đẹp mắt như một ngôi nhà thu nhỏ bằng chất liệu vải dù bền đẹp, màu sắc bắt mắt, bé không những có thể chơi với bóng mà còn có thể cùng các bạn chơi đồ hàng trong ngôi nhà đó. Ngoài ra, nhà bóng mini còn có tác dụng hỗ trợ điều trị theo phương pháp vận động với các bé biếng ăn. “Khi chơi với nhà bóng, năng lượng của bé được giải tỏa sẽ khiến bé thèm ăn hơn”, chị Khánh Yến, nhân viên bán hàng của BabiMart cho biết.

Nhà bóng mini có nhiều loại, trong đó bán chạy nhất là loại bằng cao su mềm, có thể thổi hơi để phồng lên. Lúc không chơi nữa có thể xả hơi ra và gấp gọn lại cất đi. Kích thước của loại này chỉ có 65x125x80 cm (rộng x dài x cao). Giá bán từ 650.000 đồng đến 1,2 triệu đồng, tùy chất liệu, kích thước và mẫu mã.

Xe gỗ phát nhạc

xecd-vui

Lấy nguyên lý từ hộp phát nhạc, Viettoys đã sản xuất loại xe gỗ kéo có thể phát ra những âm thanh vui tai, giúp bé vui chơi thoải mái trong không gian nhỏ.

Xe có bốn bánh gỗ chuyển động được bên dưới, bên trên là đĩa quay với các viên bi nhỏ, và dây kéo phía trước. Thiết kế hệ thống truyền chuyển động làm đĩa quay khi xe lăn bánh. Khi đĩa quay, các bi gỗ sẽ bung ra và tạo âm thanh vui tai khi va vào nhau.

Khi quan sát cách chuyển động của xe, bé có thể phát hiện ra quy luật căn bản nguyên nhân-kết quả, ví dụ như khi bé đẩy thì xe sẽ chạy, khi xe chạy thì sẽ phát ra âm thanh. Qua đó, bé cũng sẽ rèn luyện được khả năng tư duy đồng thời phối hợp tay-mắt linh hoạt hơn.

Xe được làm từ chất liệu gỗ ép, quét véc-ni và sơn tĩnh điện, trọng lượng chưa tới 600 g, phù hợp cho các bé dưới 3 tuổi. Ngoài ra, Viettoys còn có nhiều sản phẩm đồ chơi bằng gỗ dành cho trẻ em như xe rắn gỗ, bộ búp bê gỗ, đàn T’rưng, bộ xe đẩy hình thú…

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

TPHCM: sẽ đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm metro...

0
(SGTT) - Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM, để dọn mặt bằng làm tuyến metro số 2, hơn 400 cây xanh...

Chuyển một phần chi phí quản lý quỹ BHYT cho quỹ...

0
(SGTT) - Dự thảo Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi có đề xuất giảm chi phí của hoạt động quản lý quỹ bảo...

Cận cảnh cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo sắp đưa...

0
(SGTT) - Khi đi vào hoạt động, cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo sẽ nối liền mạch từ Nha Trang đến TPHCM, rút...

Buýt vi vu: Tìm về 4 hội quán của người Hoa...

0
(SGTT) - Vi vu cùng tuyến buýt số 1, du khách có thể khám phá các hội quán của người Hoa ở quận 5...

Người dân đổ về trung tâm TPHCM vui chơi dịp giỗ...

0
(SGTT) - Dịp giỗ Tổ Hùng Vương, nhiều người TPHCM đã tìm về các địa điểm ở trung tâm thành phố để vui chơi,...

Còn khoảng 32.000 tỉ đồng vốn đầu tư công chưa được...

0
(SGTT) -  Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến cuối tháng 3-2024, cả nước còn khoảng 32.000 tỉ đồng...

Kết nối