Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Dịch Covid-19 phức tạp, Thủ tướng yêu cầu không lơ là, nêu cao ý thức vì sức khỏe cộng đồng

(SGTT) – Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp ở các nước trong khu vực, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, đơn vị và từng người dân tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, nêu cao ý thức và trách nhiệm vì sức khỏe cộng đồng và cá nhân, tập trung thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 81/TB-VPCP thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 diễn ra sáng 26-4.

Công văn cho biết dịch bệnh Covid-19 trên thế giới hiện đang rất phức tạp, tiếp tục gia tăng về lượng người mắc bệnh, số người vào bệnh viện, số người chết và bùng phát trở lại tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có một số nước láng giềng có chung đường biên giới phía Tây Nam. Trong nước đang tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại rất cao. Việc thực hiện “mục tiêu kép” vừa phát triển kinh tế, vừa bảo đảm yêu cầu phòng chống dịch là một nhiệm vụ rất khó khăn. Thực tế gần đây cho thấy trong xã hội đang xuất hiện tâm lý chủ quan, lơ là, một số nơi chưa nghiêm túc thực hiện đúng các yêu cầu về phòng chống dịch. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, đơn vị và từng người dân tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, nêu cao ý thức và trách nhiệm vì sức khỏe cộng đồng và cá nhân, tập trung thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra.

Một nhân viên khách sạn ở Yên Bái có kết quả dương tính

Theo trang tin về dịch bệnh của Bộ Y tế, sáng nay (27-4), Giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái, cho biết trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ở địa phương này là nam nhân viên thuộc khách sạn Như Nguyệt 2 (TP Yên Bái). Được biết, khách sạn này là nơi đón đoàn chuyên gia Ấn Độ gồm 11 người nhập cảnh (trong đó, bốn trường hợp nhiễm Covid-19) từ ngày 18-4 đến cách ly.

Theo đó, ngày 26-4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái tổ chức lấy mẫu xét nghiệm lần 4 cho 7 trường hợp F1 của các bệnh nhân BN2.786, BN2.811, BN2.812, BN2.831 và lấy mẫu lần 2 đối với nam nhân viên khách sạn nêu trên. Kết quả xét nghiệm của người này là dương tính với SARS-CoV-2. Hiện nam nhân viên đã được cách ly tập trung nghiêm ngặt từ ngày đầu tiếp xúc với đoàn chuyên gia Ấn Độ tại khách sạn nên khó có khả năng lây nhiễm ra cộng đồng.

Như vậy, tính đến nay, có tổng cộng 5 người dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến đoàn chuyên gia kể trên.

Bộ Y tế chuyển 15.000 liều vắc-xin cho tám tỉnh khu vực Tây Nam bộ

Theo báo Sức khỏe & Đời sống, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường vừa có quyết định số 1999/QĐ-BYT về việc điều chuyển 20.000 liều vắc-xin trong tổng số 43.700 liều vắc-xin AstraZeneca phòng Covid-19 cấp cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương đợt 2 cho chín địa phương khác gồm Lào Cai và tám tỉnh khu vực Tây Nam bộ.

Theo đó, ba tỉnh Tiền Giang, Bến Tre và Sóc Trăng nhận 2.000 liều/tỉnh và năm tỉnh còn lại nhận 1.800 liều là Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Bạc Liêu và Cà Mau.

Đến thời điểm này, các tỉnh khu vực Tây Nam Bộ đã và đang tiến hành tiêm chủng vắc-xin cả đợt 1 và đợt 2. Công tác tiêm chủng được triển khai theo đúng quy định, đảm bảo an toàn. Hiện Việt Nam đã tiêm cho gần 260.000 người, trong đó, tỷ lệ phản ứng thông thường sau tiêm vắc-xin Covid-19 gặp khoảng 30%, thấp hơn báo cáo của châu Âu và nhà sản xuất.

TPHCM: Phạt 6 người không đeo khẩu trang nơi công cộng

Mới đây, TPHCM đã lập biên bản và xử lý sáu trường hợp không chấp hành quy định đeo khẩu trang nơi công cộng sau khi thành phố có công văn yêu cầu chấp hành nghiêm quy định này.

Theo tuoitre.vn, sau hai ngày nhắc nhở, tuyên truyền và xử phạt, UBND phường 17, quận Phú Nhuận đã lập biên bản sáu trường hợp không chấp hành quy định đeo khẩu trang nơi công cộng. Trong đó, có một cơ sở kinh doanh trên đường Huỳnh Văn Bánh gồm có bốn người bị xử phạt do không đeo khẩu trang. Dù các trường hợp này đều có phản ứng lại khi bị lập biên bản nhưng sau khi được giải thích thì tất cả đều chấp hành quy định đeo khẩu trang và ký biên bản.

Trước đó, trong công văn khẩn ngày 26-4, UBND TP chỉ đạo UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện, các đơn vị tiếp tục tăng cường cảnh giác với nguy cơ dịch; thực hiện nghiêm biện pháp 5K, bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng; xử phạt nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang. Đồng thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm phòng, chống dịch.

Theo quy định của pháp luật, hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân theo hướng dẫn của cơ quan y tế, cụ thể là đeo khẩu trang nơi công cộng sẽ bị phạt tiền từ 1-3 triệu đồng.

Phúc An tổng hợp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Nữ CEO với ước mơ ‘Mỗi gia đình Việt có ít...

0
(SGTT) - Từng học Thạc sĩ về Phát triển cộng đồng tại Australia và có nhiều năm sinh sống ở Thụy Sĩ, nhưng chị...

Nhiều doanh nghiệp Việt tập trung phát triển du lịch xanh,...

0
(SGTT) - Phát triển du lịch xanh, du lịch có trách nhiệm đang được nhiều doanh nghiệp du lịch Việt lựa chọn khi có...

Đến thăm cây di sản tại VQG Bù Gia Mập

0
(SGTT) - Trong thời gian qua, bằng những hoạt động cụ thể, Vườn quốc gia (VQG) Bù Gia Mập đang tập trung phát triển...

Muốn là đảo ngọc, Phú Quốc cần tránh lặp lại sai...

0
Đảo Bali có hơn 4 triệu dân với diện tích 5.632 ki lô mét vuông, gần gấp 10 lần đảo Phú Quốc về...

Các điểm du lịch hấp dẫn dịp cuối hè ở Đồng...

0
(SGTT) - Trong thời gian gần đây, Đồng Nai là điểm đến hấp dẫn được nhiều du khách lựa chọn cho các kỳ nghỉ...

Hội chợ Du lịch quốc tế lớn nhất nước sắp được...

0
(SGTT) - Hội chợ Du lịch Quốc tế TPHCM (ITE HCMC 2022) sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 10-9-2022. Sự kiện được kỳ...

Kết nối