Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

Đến Phú Quốc, trải nghiệm cáp treo dài nhất thế giới

(SGTT) – Nằm ở phía Nam thành phố đảo Phú Quốc (Kiên Giang), cáp treo Hòn Thơm có chiều dài gần 8km và là tuyến cáp treo dài nhất thế giới.
Hành trình đi cáp treo vượt biển dài nhất thế giới. Ảnh: Vương Lộc

Cáp treo Hòn Thơm có tổng chiều dài 7.899,9m nối từ thị trấn An Thới qua các đảo Hòn Rỏi, Hòn Dừa tới Hòn Thơm, được Tổ chức Guinness trao tặng Chứng nhận Cáp treo dài nhất thế giới. Toàn bộ hệ thống cáp treo có hai nhà ga, 6 trụ cáp, trong đó trụ lớn nhất T4 có chiều cao 174m.

Bên trong ga cáp treo An Thới, đường đi ra cabin. Ảnh: Vương Lộc.

Với thiết kế gồm 69 cabin, mỗi cabin có sức chứa 30 khách, vận hành ở vận tốc tối đa đạt 8,5m/s, cáp treo Hòn Thơm rút ngắn thời gian di chuyển của du khách từ An Thới tới Hòn Thơm xuống còn 15 phút thay vì 30 phút di chuyển bằng cano trên biển. Trên các cabin đều có wifi, hệ thống điện chiếu sáng ban đêm.

Khung cảnh tuyệt diệu từ cabin. Ảnh: Vương Lộc

Để đi cáp treo bạn cần có vé vào cửa, có thể mua trực tiếp tại quầy ở ga An Thới với giá 400.000 đồng/người lớn và 300.000 đồng/trẻ em. Ngoài ra,bạn có thể đặt vé trước trên các nền tảng du lịch online, lấy voucher và tới ga để quét mã QR là có thể lên cabin, vào tham quan.

Từ cáp treo Hòn Thơm, du khách sẽ được ngắm những mái nhà thanh bình phía dưới. Ảnh: Vương Lộc

Mỗi cabin cáp treo có khoảng từ 5-7 khách, đôi lúc đông hơn vào thời gian cao điểm. Nhưng cabin ít người thì càng giúp bạn thưởng lãm, có không gian tận hưởng biển trời Phú Quốc đẹp hơn bao giờ hết. Phần nóc cabin cáp treo sẽ có cửa có thể khép – mở linh động. Nhưng hầu như nó sẽ được mở để đón gió biển tràn vào tạo cảm giác mát mẻ, sảng khoái.

Ngắm nhìn Phú Quốc xanh mướt từ trên cao. Ảnh: Vương Lộc

Với những ai là “tay săn ảnh” thì bạn có thể chụp được những khoảnh khắc hay hình ảnh tuyệt vời trên đường đi cáp treo ra hòn thơm như những chiếc thuyền, ca nô rẽ sóng ra khơi; những con tàu nằm rải rác gần bờ; khu “Thị trấn Địa Trung Hải” trên đất liền hay lấp ló mái nhà đơn sơn dưới tán cây trên đảo thực sự thơ mộng. Không những thế, ở lượt về nếu may mắn đón được hoàng hôn trên biển thì quả thực đó là những “tấm ảnh để đời”.

Toàn bộ hệ thống cáp treo có hai nhà ga, 6 trụ cáp, trong đó trụ lớn nhất có chiều cao 174 m. Ảnh: Vương Lộc

Điểm thú vị không thể không nhắc tới khi đi cáp treo biển dài nhất thế giới ở Phú Quốc chính là cảm giác “không trọng lượng” khi mỗi lần qua một “trạm” trên tuyến đường đi đến Hòn Thơm. Khi mỗi lần qua một trụ nối du khách sẽ cảm giác như lơ lửng, không còn sức nặng cơ thể, thoát khỏi lực hút của trái đất trong thời gian khoảng 1-2 giây, rất thú vị. Đó là cảm giác thường thấy khi đi cáp treo nhưng với tuyến cáp treo dài gần 8.000m thì tần suất được trải nghiệm cảm giác “không trọng lượng” là điều đáng nhớ.

Khung cảnh Hòn Thơm nhìn từ cabin Ảnh: Vương Lộc

Sau khoảng thời gian vi vu trong gió, thoả mãn ngắm nhìn biển xanh và bầu trời quang đãng trên độ cao cách mặt nước biển vài chục mét, bạn sẽ cập bến Hòn Thơm, bắt đầu hành trình khám phá “khu vườn bí mật” với nhiều điều hấp dẫn tại đây. Một điều bạn cần lưu ý rằng trong vé đi Hòn Thơm sẽ bao gồm một coupon 50.000 đồng với đồ uống và quán ăn theo ghi chú sẵn. Ngoài ra khách du lịch có thể mua kèm theo suất buffet trên Hòn Thơm nếu dự định ăn trưa trên Hòn Thơm…

Vương Lộc

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Khi rau xanh không chỉ để ăn

0
(SGTT) - Không chỉ cung cấp thực phẩm hữu cơ, an toàn, những vườn rau xanh mướt tại các khu nghỉ dưỡng đang dần...

Các tour du lịch định hướng ‘xanh’ ngày càng được ưa...

0
(SGTT) - Những năm gần đây, du lịch xanh tại TPHCM đang phát triển mạnh và được nhiều du khách ủng hộ, đặc biệt...

Sáng kiến Điểm đến An toàn: Đồng hành cùng doanh nghiệp...

0
(SGTT) - Ngày 5-4, tại TP Châu Đốc, An Giang, chương trình Sáng kiến Điểm đến An toàn của Tạp chí Kinh tế Sài...

Nhà hàng tại Quảng Nam nỗ lực làm du lịch xanh

0
(SGTT) - Tại Quảng Nam, một số doanh nghiệp đang hướng đến việc đầu tư cho du lịch xanh, bền vững, trong đó có...

Trao ‘hộ chiếu xanh’ khi du lịch xứ dừa

0
(SGTT) - Đã có 15 du khách được trao "hộ chiếu xanh" (passport Net Zero) khi tham gia tour “Net Zero tours Bến Tre”...

Người dân Nhà Bè thức đêm làm du lịch

0
(SGTT) - Không huyên náo như tại trung tâm TPHCM, về huyện Nhà Bè ban đêm rất êm ắng, thanh bình, tưởng chẳng có...

Kết nối