Thứ Năm, Tháng Ba 28, 2024

Đến nhà hàng để được… làm móng, in ảnh, đánh giày da miễn phí

(SGTTO) – Có mặt ở Việt Nam từ giữa năm 2019, nhà hàng lẩu Haidilao nhanh chóng trở thành địa điểm phục vụ món Hoa quen thuộc của nhiều người. Điều thú vị là khách đến đây trong lúc chờ đợi thưởng thức món ăn sẽ được… chăm sóc móng tay miễn phí.

Chờ đợi không hề mệt mỏi

Nếu đến nhà hàng Haidilao vào giờ cao điểm, thực khách sẽ phải chờ trên dưới một tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, ít ai khó chịu bởi dịch vụ phục vụ khách tại đây khá chu đáo.

Nhà hàng Haidilao tại TPHCM. Ảnh: Haidilao.

Đến nhà hàng Haidilao, thực khách sẽ được lấy số và chờ đợi đến lượt của mình. Khi đến lượt, một loa thông báo tương tự như tại sân bay sẽ phát thông tin cho thực khách biết để đảm bảo không bị bỏ sót. Khu vực chờ có ghế cho khách hàng ngồi, tuy nhiên, những giờ cao điểm thì lượng ghế sẽ không đủ.

Khu vực này còn có một khay chứa các loại snack như đậu phộng da cá, bỏng ngô, kem, nước xí muội… dành cho khách nhâm nhi trong lúc chờ đợi. Đáng chú ý, ở đây có hẳn một quầy làm móng tay cho khách hàng với một bảng màu đầy đủ, không thua kém tiệm làm móng chuyên nghiệp. Theo nhân viên, nhà hàng Haidilao còn có dịch vụ in ảnh, đánh giày da miễn phí cho khách.

Khu vực chờ của nhà hàng Haidilao có quầy nước miễn phí để khách hàng giải khát. Ảnh: Hạnh Tâm
Khách hàng được chăm sóc móng tay miễn phí khi chờ. Ảnh: Hạnh Tâm.
Tại đây có cả giấy gấp sao để khách “giết thời gian” lúc đợi có bàn. Ảnh: Hạnh Tâm

Ngoài ra, do đang là mùa dịch Covid-19 nên trước khi vào bên trong dùng bữa, khách hàng sẽ được đo thân nhiệt và rửa tay bằng nước sát khuẩn.

Vừa ăn lẩu, vừa xem… múa mì

Một bữa ăn tại nhà hàng này gồm lẩu với các lựa chọn như lẩu thái, lẩu nấm, lẩu cà chua, lẩu thảo dược, lẩu xương… có giá dao động từ 35.000-85.000 đồng/phần. Sau đó, thực khách sẽ chọn các món mặn để ăn cùng lẩu như các loại thịt viên, thịt, hải sản… với giá dao động từ 70.000-170.000 đồng/phần.

Điều thú vị là tại nhà hàng có khá nhiều sự lựa chọn cho nồi lẩu mà khách sẽ dùng như nồi đơn, nồi uyên ương, nồi bốn ngăn. Nồi càng nhiều ngăn thì thực khách càng được thưởng thức nhiều loại nước lẩu.

Một phần ăn cho bốn người. Ảnh: Hạnh Tâm.

Ngoài ra, thực khách còn có nhiều lựa chọn khác đa dạng khác, gồm bò Úc, đậu phụ phô mai, thịt dê, thịt bò Haidilao, bao tử bò, óc heo… và đừng quên chọn các món rau nhúng lẩu như rau thập cẩm, cải xà lách, bó xôi, bí đỏ… với giá dao động từ 20.000-45.000 đồng/phần.

Đến với nhà hàng Haidilao, bên cạnh các món ăn cùng lẩu như bún, mì… thực khách sẽ thường lựa chọn “múa mì”. Với loại mì này, thực khách sẽ được xem nhân viên nhà hàng biểu diễn màn múa với vắt mì ngay tại bàn. Mỗi phần mì như vậy có giá trên dưới 20.000 đồng/phần.

Bên cạnh đó, món ăn kèm thường được thực khách rỉ tai nhau nên thử là màn thầu chiên với giá 30.000 đồng/phần. Màn thầu chiên có vỏ mỏng và giòn nhưng bên trong vẫn mềm mại và thơm, thường được dùng kèm sữa đặc.

Món màn thầu chiên tại nhà hàng Haidilao được phục vụ khi còn nóng hổi. Ảnh: Hạnh Tâm

Bên trong nhà hàng Haidilao còn có một quầy nước chấm với hướng dẫn cụ thể để khách hàng tự pha theo ý thích. Mỗi phần nước chấm có giá 35.000 đồng.

Điểm cộng của nhà hàng Haidilao là sự chu đáo trong phục vụ. Cụ thể, nhà hàng luôn chuẩn bị tạp dề nhỏ để tránh thực khách bị thức ăn dây vào quần áo, khách nữ được phục vụ dây buộc tóc để tránh vướng víu lúc ăn hoặc khi đặt món trên máy tính bảng, dù chưa chọn món xong nhưng khi vừa bấm nút xác nhận các loại nước lẩu thì nhân viên đã nhanh tay dọn lên để tiết kiệm thời gian chờ đợi lẩu sôi cho thực khách.

Khách hàng đặt món qua máy tính bảng. Ảnh: Hạnh Tâm

Nếu đến dùng bữa từ khung giờ 19:00 – 20:00, thực khách có thể được xem múa mặt. Đây là một kiểu múa ở Trung Hoa, người múa mặc bộ đồ truyền thống và đeo mặt nạ. Bên cạnh các động tác uyển chuyển, chiếc mặt nạ sẽ đổi màu mang đến sự ngạc nhiên thích thú cho thực khách.

Trình diễn múa mặt tại nhà hàng Haidilao. Ảnh: Hạnh Tâm

Nhà hàng Haidilao hiện có hai chi nhánh, một tại lầu 2 tòa nhà Bitexco, số 2 Hải Triều, phường Bến Nghé, quận 1 (TPHCM); chi nhánh còn lại tại lầu 3 Vincom center, số 72, Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1 (TPHCM).

Hạnh Tâm

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Quán dimsum chất lượng ‘5 sao’ giá bình dân ở quận...

0
(SGTTO) - Mỹ thực Tiến Phát đường Ký Hòa (quận 5, TPHCM) từ lâu là điểm đến quen thuộc của những ai lỡ nghiện...

Kết nối