Thứ Ba, Tháng Ba 19, 2024

Đến Hội An mùa dịch để hoài niệm sự yên tĩnh xưa cũ

(SGTT) – Vì ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, các dịch vụ du lịch tạm ngưng nên phố cổ Hội An, Quảng Nam, bỗng trở về không khí như nhiều thập niên trước với những mảng tường rêu phong, ánh đèn lồng mờ ảo, các quán cà phê vỉa hè... Những điều ấy vô tình khiến Hội An “như trở lại chính mình”, không quá xô bồ, làm say mê những tín đồ du lịch mong muốn “xin một vé về tuổi thơ”.
Chùa Cầu là một địa điểm check-in không thể bỏ qua khi về phố Hội. Ảnh: Châu Thục

Du khách trong, ngoài nước thường tìm đến Hội An để tham quan và trải nghiệm sự hoài cổ của nơi này. Tuy nhiên, vì lượng khách du lịch liên tục tăng, Hội An cũng dần trở nên hiện đại hóa. Các con đường chật ních người, ánh sáng chủ yếu là đèn huỳnh quang, ấy đèn lồng chỉ là vật dụng để trang trí.

Trong vòng hai năm trở lại đây, khi dịch Covid-19 bùng phát, Hội An trở nên yên tĩnh hơn. “Cũng phải 10 năm rồi mới thấy lại cảnh này. Mặc dù nhà tôi ở đây nhưng hiếm có tấm hình nào chụp phố cổ lắm. Chụp vào toàn thấy người, không có cảnh”, chị Võ Thị Phương Thy, một người dân sống trong phố cổ nói và cho biết bây giờ vắng khách nên ngày nào cũng đạp xe quanh phố, chơi cầu lông và chụp ảnh, cảm giác như được sống lại với tuổi thơ.

Con đường Trần Phú vắng vẻ, thơ mộng với 2 dãy nhà màu vàng và giàn hoa giấy đặc trưng. Ảnh: Châu Thục
Du khách có thể thuê thuyền để ngắm nhìn phố cổ hai bên sông Thu Bồn. Ảnh: Châu Thục

Dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế nhưng nhìn ở góc độ tích cực, Hội An được quay về như ngày xưa. Đường phố vắng người càng làm phố cổ thêm thơ mộng. Cộng thêm không khí se lạnh ngày cuối năm, đây là thời điểm check-in hấp dẫn mà bạn không thể bỏ qua.

50% cửa hàng đồ lưu niệm, quần áo, giày dép đã mở cửa trở lại để đón khách. Ảnh: Châu Thục

Theo Quyết định số 3631/SYT-NVY do Sở y tế tỉnh Quảng Nam ban hành, những du khách đến Hội An cần lưu ý một số điều kiện sau.

Đối với du khách trong nước đến từ vùng xanh, vàng (không tính tình trạng tiêm vắc-xin) hoặc vùng cam đã tiêm đủ liều vắc-xin phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng cần khai báo y tế, tự theo dõi sức khỏe 14 ngày, thực hiện nghiêm thông điệp 5K. Những người này được lấy mẫu xét nghiệm, chỉ lấy mẫu khi có triệu chứng nghi nhiễm SARS-CoV-2 như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác…

Đối với du khách trong nước từ vùng cam chưa tiêm đủ liều vắc-xin hoặc từ vùng đỏ đã tiêm đủ liều vắc-xin, khi đến Hội An cần khai báo y tế, cách ly y tế tại nhà hoặc nơi lưu trú trong 7 ngày. Xét nghiệm lấy mẫu ngày đầu tiên và lần thứ 2 vào ngày 7 hoặc khi có triệu chứng bệnh bằng phương pháp RT-PCR. Tự chi trả phiếu xét nghiệm. Đối với trường hợp từ vùng cam chưa tiêm vắc-xin hoặc vùng đỏ chưa tiêm đủ liều cần thực hiện như trên và cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú trong 14 ngày. Lấy mẫu xét nghiệm vào ngày 1 và 14.

Theo hướng dẫn tạm thời thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, với du khách quốc tế, bắt buộc phải đủ hai mũi vắc-xin trước đó ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm xuất cảnh. Ngoài ra, khách du lịch quốc tế cần có giấy xét nghiệm âm tính trong 72 giờ bằng phương pháp RT-PCR, có bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm du lịch có nội dung chi trả điều trị Covid-19 với mức trách nhiệm tối thiểu 50.000 đô la Mỹ. Đồng thời, khách du lịch cần khai báo y tế đầy đủ và có vé khứ hồi trở lại nơi đi.

Tất cả các chứng nhận trên đều phải được cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam công nhận.
Ngày 20-11 vừa qua, Hội An đã mở cửa đón hai đoàn khách quốc tế sau hai năm tạm ngừng các chuyến bay thương mại quốc tế. Chị Phan Thị Thu Hà , chủ một cửa hàng đồ lưu niệm trong phố cổ hồ hởi chia sẻ “Thấy Hội An mở cửa trở lại cũng mừng. Tiệm tôi phải đóng cửa hai năm rồi vì không có khách”. Giờ phải chấp nhận sống chung với dịch. Họ tới mình thực hiện đủ 5K là được”.

Châu Thục


Chương trình “Du lịch giữa mùa dịch” là nơi đăng tải câu chuyện của những người làm trong lĩnh vực du lịch, những người đam mê du lịch. Những thông tin chia sẻ có thể là cách mà nhân viên du lịch đang thực hiện để kiếm sống và nuôi dưỡng tiếp đam mê xê dịch cho đến khi dịch bệnh đi qua; có thể là cách những người mê du lịch đang làm để vừa có cảm giác vi vu đó đây vừa tuân thủ quy tắc “không cần thiết thì ở yên tại chỗ”; hay cũng có thể là những ký ức về các chuyến du lịch độc đáo ngày xưa, cùng chia sẻ để giữ lửa trong lòng người đam mê di chuyển.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Đêm rằm phố cổ đầu năm ở Hội An hút khách

0
(SGTT) - Tối 23-2, tức 14 tháng Giêng, là đêm rằm phố cổ đầu năm ở Hội An, thu hút hàng ngàn du khách...

Khai hội làng nghề mộc hơn 500 tuổi ở Quảng Nam

0
(SGTT) - Tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức khai hội làng nghề truyền thống mộc Kim Bồng với lịch sử hơn 500 năm, thu...

Săn mây, cắm trại tại nóc Tắk Pổ ở miền núi...

0
(SGTT) –  Nằm dưới chân dãy Ngọc Linh, “nóc” Tắk Pổ (hay còn gọi là Tắk Pỏ) thuộc xã Trà Tập, huyện Nam Trà...

Nhiều hoạt động du lịch hấp dẫn tại Hội An dịp...

0
Chào đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam tổ chức nhiều hoạt động du lịch hấp dẫn...

Khách quốc tế chiếm 70% tổng lượt khách đến Hội An...

0
Du lịch Hội An đã phục hồi tương tự giai đoạn trước đại dịch Covid-19, trong đó khách quốc tế chiếm tỉ trọng hơn...

Bánh mì Phượng trở lại phục vụ du khách tại Hội...

0
(SGTT) - Sau 3 tháng bị đình chỉ do vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, bánh mì Phượng tại...

Kết nối