Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024

Đến Đà Lạt, ngắm cảnh, thử đánh golf chỉ với 100.000 đồng

(SGTT) – Với vé tham quan chỉ 100.000 đồng, du khách có thể dạo chơi, chụp ảnh trong sân golf Đồi Cù (TP Đà Lạt) trong khoảng một giờ đồng hồ.

Nếu đã từng ngồi hóng gió ở quảng trường Lâm Viên nổi tiếng, hẳn du khách đã nhìn thấy dải đất nhấp nhô phủ đầy cỏ xanh được chăm sóc cẩn thận ở phía bên kia hồ Xuân Hương – đó chính là sân golf Đà Lạt (Dalat Palace Golf Club).

Ảnh: Thi Ân

Trước kia, khu đất này vốn là rừng thông tự nhiên với những nếp đồi thoai thoải. Đến thời vua Bảo Đại, ông đã cho cải tạo thành sân golf đầu tiên của Việt Nam.

Khu vực này bị bỏ hoang nhiều thập kỷ cho đến khi UBND tỉnh Lâm Đồng cho phép nâng cấp thành sân golf 18 lỗ theo chuẩn quốc tế vào năm 1990. Ngày nay, sân golf Đồi Cù là điểm đến không thể bỏ qua của người đam mê môn thể thao này khi đến ‘thành phố sương mù’.

Ảnh: Thi Ân

Nếu không có nhu cầu chơi golf, du khách vẫn có thể khám phá sân golf Đồi Cù với giá vé 100.000 đồng/vé/người. Khách du lịch mua vé tại cổng số 2 đường Trần Nhân Tông, Phường 1, TP. Đà Lạt do Dalat Palace Golf Club phát hành.

Với vé tham quan này, du khách sẽ được nhân viên đưa vào sân trên một chiếc xe điện. Sáng sớm là thời điểm đẹp nhất để vào thăm sân golf.

Ảnh: Thi Ân

Ngồi trên xe điện, du khách bắt đầu hành trình dạo quanh sân golf nổi tiếng nhất Đà Lạt. Thu vào tầm mắt  đầu tiên là quang cảnh rộng rãi xanh tươi dưới nắng mai rực rỡ.

Bent grass (loại cỏ được trồng nhiều ở sân golf) xanh rì phủ kín những dải đất nhấp nhô. Hàng thông xanh đứng thành cụm hoặc thành hàng theo ý đồ của người trồng. Những hố cát trắng mịn màng và vài hồ nước trong veo êm đềm soi bóng bầu trời xanh thẳm.

Ảnh: Thi Ân

Địa hình thay đổi tạo thách thức cho người chơi golf đồng thời tạo nên vẻ đẹp của khung cảnh. Con đường rải nhựa ngoằn ngoèo khi lên khi xuống, hài hòa một cách tinh tế với cảnh vật xung quanh.

Mặt trời đang lên sau những hàng thông, chiếu những tia nắng đầu tiên làm khô dần lớp sương đọng từ tối qua trên cỏ cây. Đồi Cù sẽ thơ mộng hơn bao giờ hết vào những ngày nhiều sương.

Ảnh: Thi Ân

Xe điện dừng lại tại một bãi cỏ trống trải nhìn ra núi Lang Biang. Du khách sẽ được phát một gậy đánh golf và 10 banh để chơi thử dưới sự hướng dẫn của caddy (nhân viên hướng dẫn, phục vụ khách chơi golf).

Ảnh: Thi Ân

Trong hành trình quay về từ bãi tập, du khách có thể yêu cầu người lái xe dừng lại tại những nơi mình thích để quan sát lâu hơn, chụp ảnh nhiều hơn.

Ảnh: Thi Ân

Sau 45 phút đến 1 giờ, xe điện trở về điểm xuất phát, hoàn thành nhiệm vụ đưa du khách khám phá sân golf Đồi Cù.

Ảnh: Thi Ân

Nếu vẫn còn luyến tiếc vẻ đẹp khó cưỡng ấy, khách tham quan có thể gọi một phần ăn sáng cùng ly cà phê, rồi ngồi thêm mấy mươi phút, vừa ăn sáng vừa ngắm lại thảm cỏ xanh mướt và tháp chuông trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt thấp thoáng ở đằng xa.

Sân golf Đồi Cù nằm ngay bên cạnh hồ Xuân Hương. Ảnh: Google Maps

Thi Ân

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Tuyến tàu cổ Đà Lạt-Trại Mát chạy thêm buổi tối từ...

0
(SGTT) - Tuyến tàu cổ Đà Lạt – Trại Mát sẽ chạy tàu buổi tối nhằm giúp hành khách cảm nhận vẻ đẹp của...

Mai anh đào nở muộn ở trung tâm Đà Lạt

0
(SGTT) – Năm nay, mai anh đào tại Đà Lạt nở muộn và rải rác ở các khu vực. Vùng ngoại ô, hoa đã...

Gợi ý 5 điểm ngắm mai anh đào ở Đà Lạt

0
(SGTT) - Những ngày cận Tết Nguyên đán, mai anh đào phủ sắc hồng ở nhiều tuyến đường, triền đồi tại Đà Lạt, thu...

Thông xe tạm thời đường đèo Prenn trong dịp Tết Dương...

0
(SGTT) - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa cho phép thông xe tạm thời tuyến đường đèo Prenn, phục vụ nhu cầu đi lại của...

Lần đầu tiên Đà Lạt có khu ẩm thực mở ‘xuyên...

0
Khu ẩm thực đêm tại Vườn hoa thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, vừa chính thức khai trương, mở cửa đón khách đến...

Đèo Prenn có thể thông xe tạm trước Tết Dương lịch...

0
(SGTT) - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản yêu cầu xem xét việc thông xe qua đèo Prenn trước Tết Dương lịch....

Kết nối