Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Đào tạo “thợ” CNTT theo nhu cầu

CHÍ THỊNH –

Trung tâm đào tạo nhân lực công nghệ thông tin (CNTT) Công viên phần mềm Quang Trung (TPHCM) sẽ định hướng đào tạo học viên theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Khóa học này sẽ có sự phối hợp giữa các doanh nghiệp gia công CNTT và trường đào tạo chuyên ngành CNTT Saigon Tech.

Nhận học bổng, ưu tiên tuyển dụng

QTSC-vanphonglamviec-cong-ty-TMATheo đánh giá của các chuyên gia ngành CNTT, nhu cầu tuyển dụng nhân sự ngành này vẫn đang rất lớn.

Trung tâm Đào tạo nhân lực CNTT – IT Workforce Solution Center (ISC) đã được Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) phối hợp cùng Liên minh các doanh nghiệp gia công CNTT Việt Nam (VNITO Alliance), trường đào tạo CNTT SaigonTech và Hội Tin học TPHCM (HCA) thành lập. Đây sẽ là mô hình đào tạo mới, có sự kết hợp chặt chẽ giữa nhà tuyển dụng và nhà trường (SaigonTech). Các học viên sẽ phải trải qua khóa đào tạo về kiến thức chuyên môn, kỹ năng làm việc… trong môi trường làm việc thực tế tại các doanh nghiệp.

Theo thông tin từ ISC, chương trình đào tạo sẽ luôn cập nhật các xu hướng công nghệ mới và bám sát thực tiễn. Đồng thời, đội ngũ giảng dạy bao gồm các trưởng dự án (Project Leader) đến từ các công ty gia công thuộc VNITO Alliance và các giảng viên SaigonTech chuyên dạy chương trình CNTT của Mỹ. Thay vì phải mất một năm làm việc thực tế để có được kinh nghiệm làm việc với các dự án CNTT, học viên ghi danh chương trình thực tập dự án của ISC sẽ được đào tạo chuyên sâu, bổ sung kiến thức và nâng cao cho học viên những kỹ năng mềm và kinh nghiệm thực tập dự án CNTT.

Theo đại diện của ISC, dù học chỉ khoảng chín tuần nhưng chương trình học đảm bảo đầy đủ kiến thức và kinh nghiệm làm việc thực tế cần có đối với học viên. Qua khóa đào tạo này, các học viên vừa được bổ sung và cập nhật những kiến thức, kỹ năng cần thiết đáp ứng ngay cho công việc, đồng thời làm quen với cách thức/quy trình triển khai các dự án CNTT. Điểm đặc biệt của chương trình thực tập dự án CNTT của ISC là sau khi tốt nghiệp, học viên sẽ được ít nhất ba công ty thuộc VNITO Alliance phỏng vấn. Thành viên VNITO Alliance đều thuộc tốp dẫn đầu các công ty phần mềm, gia công dịch vụ tại Việt Nam. Chứng chỉ của khóa học này sẽ được công nhận bởi 10 công ty phần mềm lớn nhất Việt Nam thuộc liên minh này.

Các học viên sau khi đăng ký học chương trình này còn có cơ hội được nhận học bổng từ các công ty thuộc VNITO Alliance cho các đối tượng sinh viên năm cuối ngành CNTT hoặc chuyên ngành tiếng Nhật có thành tích học tập tốt. Học bổng sẽ được các công ty thuộc VNITO Alliance gửi tặng thông qua hình thức đóng học phí, trao đích danh và không được quy đổi thành tiền mặt.

Học viên cũng có thể được hỗ trợ tài chính từ SaigonTech. Theo đó, học viên sẽ đóng 50% học phí và SaigonTech sẽ tài trợ 50% còn lại (5 triệu đồng). Để nhận được khoản tài trợ này, học viên cần phải cam kết nếu vượt qua vòng phỏng vấn của các công ty trong VNITO Alliance và phải làm việc ít nhất ba tháng kể từ khi ký hợp đồng lao động chính thức.

Rèn luyện trước khi ra thực tế

Nguồn nhân lực có kiến thức chuyên môn, kỹ năng làm việc thực tế chính là nhu cầu thiết thực của các doanh nghiệp CNTT. Thông qua khóa đào tạo mang tính định hướng nghề nghiệp này, các doanh nghiệp ở QTSC sẽ có thêm nguồn cung cấp nhân lực chất lượng cao. Ông Vũ Anh Tuấn, Tổng thư ký Hội tin học TPHCM cũng chia sẻ, doanh nghiệp CNTT đang cần nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu về kiến thức chuyên môn cũng như kỹ năng làm việc thực tế. Do đó, các doanh nghiệp sẽ cần phối hợp chặt chẽ hơn với các trường đại học, trung tâm đào tạo về CNTT để có thể đào tạo nguồn nhân lực theo đúng nhu cầu tuyển dụng.

Chương trình đào tạo tập trung tại ISC gồm 160 giờ học lý thuyết và 200 giờ thực tập dự án. Khóa học được thiết kế với bốn học phần là Working process (tìm hiểu về quy trình làm việc), Soft skills (trang bị các kỹ năng mềm trong xử lý công việc), Technical training (cung cấp kiến thức kỹ thuật công nghệ cần thiết và mới nhất) và On-Job training (thực tập và trải nghiệm việc triển khai dự án CNTT).

Mục tiêu đào tạo của ISC là cung cấp chương trình đào tạo bổ sung kiến thức, kỹ năng làm việc cho các sinh viên đang học năm cuối hoặc đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng nhằm mục tiêu sẵn sàng đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của thị trường lao động. Trong năm 2016, ISC-Quang Trung sẽ khai giảng hai khóa học. Khóa đầu tiên dự kiến khai giảng ngày 25-8 và khóa thứ hai vào ngày 15-10. Để tham gia khóa học này, học viên sẽ tham gia vòng xét tuyển, vòng một kiểm tra kiến thức kỹ thuật cơ bản và Anh văn chuyên ngành. Ở vòng hai, chuyên viên của ISC sẽ tư vấn lớp học phù hợp với ứng viên và nhà tuyển dụng là các công ty thuộc VNITO Alliance.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

CLB Doanh nhân 2030 thăm và trò chuyện cùng doanh nghiệp...

0
Chiều 16-4, CLB Doanh nhân 2030 - thành viên Saigon Times Club thuộc Tạp chí Kinh tế Sài Gòn, đã tổ chức buổi luận...

Anh đào cuối mùa khoe sắc tại thành phố Kanazawa, Nhật...

0
(SGTT) – Những ngày giữa tháng 4, thành phố Kanazawa – thủ phủ của tỉnh Ishikawa, Nhật Bản đang bước vào những ngày cuối...

Những điều nên làm để giữ sức khỏe mùa nắng nóng

0
Trong thời gian tới, nắng nóng có khả năng tiếp tục xuất hiện nhiều đợt và gay gắt hơn trung bình nhiều năm qua....

Thổi bùng vị giác với nồi lẩu gà chanh ớt trưa...

0
(SGTT) – Thịt gà là thực phẩm quen thuộc với nhiều người bởi giá hợp lý, chế biến được nhiều món. Hôm nay, loại...

Đến Hòa Bình khám phá hồ Sam Tạng

0
(SGTT) – Cách thị trấn Mai Châu khoảng 15km, hồ Sam Tạng là điểm check-in chưa được nhiều du khách biết đến khi ghé...

Bữa sáng Sài Gòn: Ghé quán cháo lòng gia truyền 80...

0
(SGTT) - Nổi tiếng với món cháo lòng gia truyền hơn 80 năm, quán bà Út nằm ngay trung tâm quận 1 là điểm...

Kết nối