Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

Đằng sau các siêu anh hùng đang khuynh đảo Hollywood

LINH NGUYỄN –

Khi cơn sốt của bom tấn hoành tráng Captain America: Civil War (Nội chiến siêu anh hùng) vừa hạ nhiệt thì một bộ phim về đề tài siêu anh hùng khác cũng chuyển thể từ truyện tranh là X-men: Apocalypse (Cuộc chiến chống Apocalypse) hiện đang dẫn đầu top phim có doanh thu mở màn cao nhất khi chiếu rạp tại thị trường Bắc Mỹ và các quốc gia khác như Úc, Anh, Brazil, Hàn Quốc.

Tổng doanh thu toàn cầu của bộ phim hiện đang ở mức 250,8 triệu đô la. Điều này chứng tỏ dòng phim về các siêu anh hùng luôn có một sự lôi cuốn mạnh mẽ khán giả đến rạp ngay khi phim vừa công chiếu.

Các siêu anh hùng đọ sức trên màn ảnh

VH_1X-men: Apocalypse, câu chuyện mới về nhóm dị nhân của Marvel đang dẫn đầu các phòng vé trên thế giới về doanh thu.

Nếu như trên phim khán giả chỉ thấy các siêu anh hùng chủ yếu phải đối đầu với các tổ chức tội phạm nguy hiểm hay quái vật ngoài hành tinh hung ác thì thực tế ngoài đời, hai hãng truyện tranh tiên phong và lớn nhất của Mỹ là Marvel và DC Comics luôn đặt những đứa con siêu anh hùng của họ ở thế đối đầu nhau về độ thu hút của nhân vật và mức độ chinh phục khán giả trên những trang giấy và cả trên những thước phim.

DC Comics được thành lập vào năm 1935, đến năm 1938 hãng cho xuất bản bộ truyện về nhân vật siêu anh hùng đầu tiên trong lịch sử – Superman, một siêu anh hùng có năng lực phi thường đến từ hành tinh khác, với chiếc áo choàng màu đỏ, chữ S in trước ngực, bay lượn trên bầu trời và những phi vụ giải cứu thế giới, Superman đã trở thành một biểu tượng của văn hóa Mỹ. Phim Superman thành công đến nỗi dòng truyện tranh về siêu anh hùng được kéo dài với nhiều câu chuyện khác nhau và mỗi khi có ai đó nhắc tới cái tên này thì ngay lập tức người nghe ở trên khắp thế giới sẽ đều nghĩ ngay đến nước Mỹ. Trong khi đó, Marvel Comics được thành lập năm 1939 và xuất bản bộ truyện về siêu anh hùng đầu tiên tên Human Torch, đánh dấu cuộc đối đầu của hai hãng truyện tranh lớn nhất nước Mỹ gần 80 năm nay.

DC Comics đã sáng tạo ra Batman, Wonder Woman, The Flash, Aquaman, đôi khi những siêu anh hùng này tập hợp vào các nhóm gồm Justice League, Justice Society of America hay Teen Titans. Ngoài những siêu anh hùng chuyên bảo vệ trái đất, DC Comics cũng sáng tạo ra những nhân vật phản diện nổi tiếng như Joker, Lex Luther, Cat Woman, DeathStroke có tham vọng lớn và điên rồ. Hãng Marvel cũng không hề thua kém đối thủ khi các siêu anh hùng của họ liên tục xuất hiện và cũng chiếm trọn tình cảm của khán giả như Spider Man, Iron Man, Captain America, Wolverine, Thor, Hulk, Deadpool, Ant Man cùng với biệt đội siêu anh hùng Avengers, Vệ binh dải ngân hà Guardians of Galaxy, Fantastic Four, dị nhân X-men song song với những kẻ ác như Doctor Octopus, Magneto, Loki có những xung đột nội tâm phức tạp. Những nhân vật siêu anh hùng của DC Comics và Marvel bắt đầu được đưa lên phim truyền hình và phim hoạt hình trong hai thập niên 1960-1970.

Giữa thập niên 1990, Marvel bị khủng hoảng và suýt phá sản trong khi DC Comics vẫn giữ thế độc tôn của mình với nhiều tác phẩm chuyển thể về nhân vật Superman và Batman khi bộ phim Superman thu về hơn 300 triệu đô la và bốn tập phim về Batman (1989-1997) thu về hơn 1,2 tỉ đô la.

Thế kỷ 20 trôi qua cùng với những thành công của DC Comics, sang đến thế kỷ 21, dòng phim siêu anh hùng quay trở lại Hollywood, bắt đầu từ năm 2008 với bộ phim Iron Man đầu tiên, Marvel đã vực dậy thần kỳ, bứt phá ngoạn mục và giờ đây hiện đang bỏ xa đối thủ của mình là DC Comics.

Hãng phim đọ sức ngoài đời

Từ một kẻ đi sau DC Comics trong việc sáng tạo ra các siêu anh hùng, với những bước đi được hoạch định cao tay, Marvel giờ đây đã vượt mặt DC Comics để dẫn đầu trong các dự án phim siêu anh hùng khi cứ đều đặn trong vòng một năm cho ra mắt khoảng 2-3 phim vào các thời điểm ăn khách nhất như đầu hè hoặc dịp cuối năm, khoảng thời gian vừa đủ để khán giả nôn nóng và cũng vừa đủ để khán giả thỏa mãn những mong đợi của mình về các tập phim siêu anh hùng ví dụ như Captain America: Civil War (3-2016) và tiếp đó sẽ là Doctor Stranger (11-2016), trước đó cũng kịp bổ sung thêm X-men-Apocalypse Deadpool xen kẽ.

DC Comics, mặc dù đã có thành công nhất định với bộ ba tập phim Batman của đạo diễn Christopher Nolan là Batman Begins (2005), The Dark Night (2008), The Dark Night Rises (2012) thì mãi cho đến năm nay họ mới bắt đầu hối hả tạo dựng vũ trụ điện ảnh của riêng mình, mở màn là tác phẩm Batman vs Superman: Dawn of Justice (3-2016) nối tiếp nội dung của Man of Steel (6-2013) cạnh tranh với Captain America: Civil War của Marvel và đến tháng 8 này Suicide Squad của DC Comics cũng sẽ ra mắt khán giả.

Có thể nói Captain America: Civil War Batman vs Superman: Dawn of Justice là dấu mốc quan trọng tiếp tục cuộc cạnh tranh giữa hai ông lớn là Marvel và DC Comics trong thế kỷ 21 mà rõ ràng Marvel đang là bên chiếm ưu thế vượt trội. Trong khi siêu anh hùng của DC Comics thường khá nghiêm túc đặt trong những bối cảnh u tối, những tông màu u ám kinh điển chứa đựng những yếu tố nặng nề về chính trị xã hội đương thời, mang nặng trọng trách cứu nhân loại thì các siêu anh hùng của Marvel lắm tài nhiều tật, hài hước và tưng tửng, bối cảnh phim cũng tươi sáng hơn, điển hình như Iron Man ngay cả khi đang đánh nhau cũng có thể phát ngôn những lời thoại hài hước hay Deadpool, mặc dù khi biết mình bị ung thư giai đoạn cuối vẫn đùa cợt như đúng với cá tính của mình.

Tuy hiện đang bị Marvel lấn lướt về số lượng phim cũng như mức độ thu hút khán giả nhưng DC Comics với số lượng nhân vật khổng lồ trong gần 80 năm như Batman, Shazam, Green Arrow, Flash, Green Lantern, Superman… có sự đa dạng gai góc về tính cách và siêu năng lực cũng như bối cảnh xuất thân được dự báo là đối thủ đáng gờm của các siêu anh hùng Marvel trên phòng vé.

Gần hai thập kỷ trôi qua kể từ phim Iron Man (2008) thì đến nay dòng phim về siêu anh hùng đang bùng nổ hơn bao giờ hết. Dù là DC Comics hay Marvel thì siêu anh hùng của mỗi hãng đều có phong cách riêng trong các bộ phim có nội dung đa dạng và đặc sắc. Trong khi dị nhân X-men: Apocalypse vẫn đang rầm rộ khuynh đảo phòng vé các nước trên thế giới thì Marvel và DC Comics từ nay đến năm 2028, dự kiến có khoảng 35 phim siêu anh hùng ra rạp hứa hẹn cuộc chiến giành thị trường gay cấn của hai gã khổng lồ về truyện tranh và điện ảnh siêu anh hùng này mà trước hết là Suicide Squad của DC Comics và Doctor Stranger của Marvel chỉ còn vài tháng nữa là ra mắt.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Cao tốc từ TPHCM ra Nha Trang có 5 trạm dừng...

0
(SGTT) - Gần 400km cao tốc từ TPHCM đến Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà đã được bố trí 5 trạm dừng nghỉ tạm. Các...

Du khách đổ về bán đảo Sơn Trà ‘săn’ hoa tím...

0
(SGTT) - Những ngày cuối tháng 4, cây thàn mát mọc tự nhiên trên bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng lại nở...

Nha khoa thực hiện 120.000 ca cấy ghép implant nay đã...

0
Là tập đoàn y tế với nhiều chi nhánh tại Hàn Quốc, nha khoa Plan vừa qua đã khai trương phòng khám tại TP....

Chiêm ngưỡng bảo vật hơn 300 tuổi ở làng nghề Thổ...

0
(SGTT) - Bức cửa võng đình làng nghề Thổ Hà, xã Vân Hà (thị xã Việt Yên, Bắc Giang) có tuổi đời hơn 300...

Check-in núi đá giữa ruộng lúa ở Đồng Nai

0
(SGTT) – Toạ lạc tại huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, núi đá Chữ Thập là điểm check-in quen thuộc của nhiều người trong...

Góc văn hóa Chăm tại Hội An thu hút khách quốc...

0
(SGTT) – Sau khi khám phá Thánh địa Mỹ Sơn, nhiều du khách quốc tế đã ghé thăm một không gian văn hoá Chăm...

Kết nối